Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 23/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau.

Tin trong nước

  • Cách ly hơn 800 người để theo dõi bệnh bạch hầu
  • Vụ các y, bác sĩ nghỉ làm: Sẽ chi trả 2 tháng lương vào ngày 10/7
  • Thu hồi hai loại thuốc do Hàn Quốc sản xuất do vi phạm chất lượng
  • Một cán bộ tư pháp bị hành hung bất tỉnh sau khi tố cáo cấp trên

Tin thế giới

  • Máy bay trinh sát lượn quanh bán đảo Triều Tiên
  • Chưa kịp trả đũa, Triều Tiên hứng đợt truyền đơn mới từ Hàn Quốc
  • Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí ngừng giao tranh ở biên giới
  • Australia tiếp tục đóng cửa biên giới, Disney Nhật Bản mở cửa trở lại
  • Đại sứ quán Trung Quốc ở Argentina bị ôtô đâm vào cổng trước

Sau đây là nội dung chi tiết: 

Tin trong nước:

(Zing) – Cách ly hơn 800 người để theo dõi bệnh bạch hầu. Ngày 23/6, ông Hà Văn Hùng, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, cho biết địa phương ghi nhận 12 ca dương tính với bệnh bạch hầu, đồng thời tỉnh đang cách ly 555 người ở xã Quảng Hòa và 307 người tại xã Đắk R’măng. Riêng tại ổ dịch ở huyện Krông Nô có 400 người đã hết thời hạn cách ly 7 ngày.

Theo ông Hùng, ổ dịch bạch hầu đầu tiên xuất hiện tại Trung tâm Ngôi nhà may mắn (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) ngày 14/6, với 4 trẻ em bị bệnh.

(Dân Trí) – Vụ các y, bác sĩ nghỉ làm: Sẽ chi trả 2 tháng lương vào ngày 10/7. Chiều 22/6, Cục Y tế Bộ GTVT hứa sẽ giải quyết trước 2 tháng lương cho các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Giao thông vận tải 10/7 tới đây.

Trước đó, sáng 22/6, 18 nhân viên của bệnh viện trên đã đồng loạt nghỉ làm.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Theo phản ánh, từ đầu năm 2020 đến nay của các y, bác sĩ này, họ mới chỉ nhận được 2 tháng lương, đồng thời cũng chưa nhận được khoản phụ cấp nghề nghiệp từ năm 2019 tới nay. Ngoài ra bệnh viện còn xảy ra tình trạng không cung cấp đủ thuốc, vật tư thiết yếu cho bệnh nhân ở một số thời điểm dẫn đến chất lượng điều trị cho bệnh nhân bị ảnh hưởng.

(Vietnamnet) – Thu hồi hai loại thuốc do Hàn Quốc sản xuất do vi phạm chất lượng. Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản yêu cầu trong thời hạn 6 tháng, viên nén SEBEMIN do Công ty Crown Pharm. Co. Ldt. (Korea) sản xuất, Công ty Pharmix Corporation đăng ký bị thu hồi do vi phạm chất lượng quy định pháp luật.

Một loại thuốc khác cũng bị thu hồi là viên nén Young II Captoprildo Công ty Young II Phar Co. Ltd. (Korea) sản xuất, Công ty TNHH Dược phẩm Nam Hân đăng ký.

Đồng thời Cục Quản lý cũng đã yêu cầu các cơ sở đăng ký thuốc, nhập khẩu thuốc phối hợp với nhà sản xuất gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ, sử dụng 2 loại thuốc này.

(Thanh Niên) – Một cán bộ tư pháp bị hành hung bất tỉnh sau khi tố cáo cấp trên. Khoảng 17h ngày 18/6, trên đường đi đón con về ông Vũ Văn Pho (cán bộ tư pháp hộ tịch UBND phường Lê Hồng Phong, TP. Thái Bình) bất ngờ bị 2 đối tượng áp sát, hành hung gây thương tích.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Theo ông Pho trước đó có gửi đơn tố cáo ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư đảng ủy phường Lê Hồng Phong không giải quyết đơn đề nghị xem xét quy trình dùng nguồn nhân sự, thiếu trách nhiệm, đề bạt người không đủ tiêu chuẩn vào các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Sau khi gửi đơn tố cáo, ông Pho và gia đình bắt đầu nhận được những tin nhắn đe dọa, những ánh mắt, hành vi, cử chỉ đáng lo ngại từ những người lạ mặt.

Tin thế giới:

(Tiền Phong) – Máy bay trinh sát lượn quanh bán đảo Triều Tiên. Ngày 23/6, hãng theo dõi hàng không No Callsign đăng trên Twitter cho biết đã phát hiện máy bay trinh sát RC-12X Guardrail bay trên bầu trời Hàn Quốc. Đây là chuyến bay mới nhất trong một loạt các chuyến bay dường như nhằm theo dõi Triều Tiên trong bối cảnh nước này liên tục đe dọa điều quân đến biên giới và đẩy căng thẳng với Hàn Quốc lên đến đỉnh điểm.

Trước đó, ngày 22/6, sáu máy bay trinh sát RC-12X Guardrail đã được nhìn thấy đang hoạt động cùng với RC-135W Rivet Joint của Không quân Mỹ. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự tăng cường của Hàn Quốc trong việc giám sát Triều Tiên.

(Người Đưa Tin) – Chưa kịp trả đũa, Triều Tiên hứng đợt truyền đơn mới từ Hàn Quốc. Hãng tin AP dẫn lời nhà hoạt động Park Sang-hak cho biết nhóm của ông đã thả 20 quả bóng bay khổng lồ mang theo 500.000 truyền đơn, 2.000 tờ tiền mệnh giá 1 USD và những cuốn sách nhỏ viết về Triều Tiên từ thị trấn biên giới Paju.

(Ảnh chụp màn hình Người Lao Động)

Ông Park là người Triều Tiên đào tẩu sang Hàn Quốc. Người này giải thích hành động của nhóm mình là một cuộc đấu tranh cho công lý, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục thả truyền đơn sang miền Bắc.

Chính quyền Hàn Quốc cho biết hành động của ông Park gây ra sự thù địch và có khả năng gây nguy hiểm cho cư dân ở biên giới tiền tuyến.

(Vietnamplus) – Trung Quốc, Ấn Độ nhất trí ngừng giao tranh ở biên giới. Ngày 22/6, Ấn Độ và Trung Quốc đã tổ chức một cuộc đối thoại tại Moldo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết cả New Delhi và Bắc Kinh đều thống nhất giảm căng thẳng tại khu vực biên giới sớm nhất có thể.

Quân đội Ấn Độ ngày 23/6 cũng thông báo: “Cả hai bên đã cùng thảo luận và sẽ tiến hành các biện pháp rút quân khỏi các khu vực xảy ra xung đột ở miền Đông Ladakh”.

(Vietnamplus) – Australia tiếp tục đóng cửa biên giới, Disney Nhật Bản mở cửa trở lại. Ngày 23/6, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết có khả năng nước này sẽ tiếp tục đóng cửa biên giới “thêm một thời gian đáng kể.”

Phát biểu trên kênh phát thanh ABC, ông Hunt bày tỏ quan ngại về tốc độ lây lan nhanh của Covid-19 trên thế giới. Ông cho rằng nhiều khả năng Australia sẽ phải đóng cửa biên giới cho đến khi thế giới có vắcxin phòng bệnh.

(Zing) – Đại sứ quán Trung Quốc ở Argentina bị ôtô đâm vào cổng trước. Một người đàn ông đã lái ôtô đâm vào cổng trước của Đại sứ quán Trung Quốc tại Buenos Aires, Argentina, hôm 22/6 khiến cảnh sát nước này phải huy động lực lượng lớn để ứng phó.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Tuy vụ tai nạn gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản cho Đại sứ quán Trung Quốc nhưng không có thương vong về người, theo tuyên bố của cơ quan này với Reuters.

Chính quyền Argentina đã huy động rất đông lực lượng cảnh sát đến ứng phó tại hiện trường, chặn đường trước Đại sứ quán Trung Quốc. Cảnh sát liên bang Argentina và cảnh sát thành phố Buenos Aires chưa phản hồi yêu cầu bình luận về vụ tai nạn.