Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 23/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau.

Tin trong nước

  • Lật xe chở học sinh lớp 12 đi chụp kỷ yếu 
  • Hà Nội: Đòi nợ bằng dao và súng với 103 viên đạn
  • Đình chỉ trưởng phòng kinh doanh vụ 90 triệu tiền điện/tháng ở Quảng Ninh
  • Số ca mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng

Tin thế giới

  • Mỹ siết chặt kiểm soát thêm 4 cơ quan truyền thông Trung Quốc
  • EU cảnh báo Trung Quốc “những hậu quả rất tiêu cực”
  • Thêm nhân viên chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump mắc Covid-19 

Sau đây là nội dung chi tiết: 

Tin trong nước:

(Dân Trí)  – Xe chở học sinh lớp 12 đi chụp kỷ yếu bị lật. Tai nạn xảy ra vào khoảng 21h43 ngày 22/6. Ôtô khách chở nhóm học sinh lớp 12 tới TP Sầm Sơn để chụp ảnh kỷ yếu trên quốc lộ 47, khi đến xã Quảng Phú thì bất ngờ mất lái và bị lật.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Khi xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 30 người, phần lớn là các học sinh. Rất may toàn bộ người trên xe chỉ bị xây xước và bị thương phần mềm.

(Dân Việt) – Hà Nội: Đòi nợ bằng dao và súng với 103 viên đạn. Vụ việc xảy ra lúc 18h15 ngày 20/6, tại nhà ông Đ (xã Phú Túc, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Ông Đ đang dọn mâm cơm thì C (người cùng xã) lao vào nhà cầm theo súng và dao, đòi một món nợ mà ông không hề liên quan, sau đó đối tượng đã tấn công vào đầu khiến nạn nhân đổ gục xuống sân.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng huyện Phú Xuyên lập biên bản vụ việc, thu giữ 1 dao, 1 súng tự chế đã lên nòng và 103 viên đạn. Nạn nhân hiện được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Vân Đình. 

(Thanh Niên) – Đình chỉ trưởng phòng kinh doanh vụ 90 triệu tiền điện/tháng ở Quảng Ninh. Ngày 23/6, Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết, vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác trưởng phòng kinh doanh Điện lực Vân Đồn do liên quan đến hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng cao đột biến của một hộ dân.

Trước đó, vào ngày 21/6, bà G (trú xã Hạ Long, H.Vân Đồn, Quảng Ninh) kiến nghị lên Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về điện tiêu thụ tháng 6 tăng cao đột biến lên tới gần 90 triệu đồng.

Qua kiểm tra của Công ty Điện lực Quảng Ninh cho thấy đây là sai sót trong quá trình kinh doanh, ra hóa đơn việc chốt chỉ số công tơ.

(Tuổi Trẻ) – Số ca mắc sốt xuất huyết ở TP.HCM tăng. Tại TP.HCM, tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến hết tháng 5/2020 ghi nhận được là hơn 7.000 người. 

Báo cáo mới nhất của Bộ Y tế cho biết, tuần gần nhất (tuần thứ 24 của năm 2020) có trên 1.500 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện, tăng 5,7% so với tuần trước đó và số ca mắc bắt đầu gia tăng theo mùa dịch. 

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Mỹ siết chặt kiểm soát thêm 4 cơ quan truyền thông Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Washington đã coi 4 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc, gồm China Central Television, China News Service, People’s Daily và Global Times, là các “phái bộ nước ngoài” thay vì đơn thuần là các cơ quan truyền thông của Bắc Kinh tại Mỹ.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Hồi tháng 2, Mỹ cũng thông báo siết chặt 5 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc và đối xử với các cơ quan này tương tự đại sứ quán, trong đó có Xinhua, CGTN, China Radio, China Daily và công ty phát hành báo People’s Daily tại Mỹ.

(Người Lao Động) – EU cảnh báo Trung Quốc “những hậu quả rất tiêu cực”. Khối Liên minh châu Âu (EU) mới đây cảnh báo Trung Quốc về “những hậu quả rất tiêu cực” liên quan đến kế hoạch của Bắc Kinh về việc áp luật an ninh quốc gia lên Hồng Kông, nhiều khả năng vào ngày 30/6.

“Luật an ninh quốc gia ẩn chứa những rủi ro hủy hoại nghiêm trọng quy tắc “một quốc gia, hai chế độ”. Trung Quốc sẽ đối mặt với những hậu quả rất nghiêm trọng nếu tiến tới áp luật này” – Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen khẳng định sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, theo báo South China Morning Post (SCMP) ngày 23/6.

“EU đang bàn bạc với các đối tác G7 về vấn đề này. Hôm nay, chúng tôi đã nêu rất rõ lập trường của chúng tôi với Trung Quốc và kêu gọi họ cân nhắc lại” – bà Leyen nói thêm.

(Dân Trí) – Ông Trump cáo buộc ông Obama có thể mắc tội phản quốc. Hôm 22/6 Trong cuộc trả lời phỏng vấn CBN News, ông Trump đã cáo buộc ông Obama có thể mắc tội phản quốc liên quan tới cuộc điều tra nghi vấn chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông Trump thông đồng với Nga.

Ông cho rằng chính quyền ông Obama dường như đã theo dõi chiến dịch của ông trong quá trình thực hiện cuộc điều tra về Nga.

“Họ đã do thám chiến dịch của tôi. Hóa ra là tôi đã đúng. Hãy chờ xem điều gì sắp xảy đến với họ”, ông Trump cho biết. 

Đồng thời ông Trump cũng hé lộ rằng ông đang trông chờ kết quả cuộc điều tra của công tố viên John Durham về nguồn gốc cuộc điều tra về Nga.

(Lao Động) – Thêm nhân viên chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump mắc Covid-19. CNN dẫn lời giám đốc truyền thông của chiến dịch, Tim Murtaugh cho biết: “Sau một đợt xét nghiệm khác cho nhân viên chiến dịch ở Tulsa, 2 thành viên khác của nhóm đã có kết quả dương tính với Covid-19. Họ tham dự sự kiện vận động tái tranh cử và đã đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian góp mặt. Ngay khi cho kết quả dương tính, việc cách ly và truy vết những người tiếp xúc đã được kích hoạt”.

Trước đó, NBC News cho biết có 6 nhân viên trong chiến dịch tái tranh cử của tổng thống đã mắc Covid-19, trong đó có ít nhất 2 người là nhân viên mật vụ.