Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 25/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong
  • Đắk Lắk: Lại phát hiện vụ trồng cần sa… ‘để cho gà, vịt ăn’
  • Ổ dịch bệnh bạch hầu ở Đắk Nông và Dịch tả heo Châu Phi tái phát ở Lai Châu
  • Malaysia sẽ bắt tàu cá VN ‘vào biển Malaysia bất hợp pháp’

Tin thế giới

  • Ấn Độ: Quân đội vào cuộc khi phát hiện 16.000 ca mắc Covid-19 trong ngày
  • Hàn Quốc ghi nhận 11/17 tỉnh, thành phố có người mắc Covid-19
  • Chiến hạm Mỹ và Nhật tập trận chung tại Biển Đông
  • Reuters: Mỹ sắp trừng phạt Huawei vì nhận ủng hộ từ Trung Quốc
  • Ngoại trưởng Mỹ tố Trung Quốc ‘hứa suông’ với châu Phi về viện trợ Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VnExpress)- Tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong. Ngày 23/6, trong văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hoà, lãnh đạo Chính phủ cho hay đồng ý tạm dừng quy hoạch đặc khu Bắc Vân Phong cho đến khi Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

UBND tỉnh Khánh Hòa được giao sớm lập quy hoạch địa phương này thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Phong đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch liên quan và quy định pháp luật.

(Thanh Niên) – Đắk Lắk: Lại phát hiện vụ trồng cần sa… ‘để cho gà, vịt ăn’. Ngày 23/6, Công an kiểm tra khu rẫy cà phê của ông Bùi Trung Kiên (trú buôn Cư Juôt, xã Cư Pơng, H.Krông Búk) và phát hiện có 539 cây cần sa, cao từ 0,4 – 3 m; được trồng trên diện tích khoảng 1,1 ha.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Ông Kiên khai vào cuối năm 2019, một người từ Quảng Ngãi đến làm thuê cho ông và tặng ông một số hạt giống. Khoảng tháng 4/2020, ông Kiên đã gieo trồng số hạt giống cần sa này trong rẫy… “để cho gà, vịt ăn”.

(RFA) – Ổ dịch bệnh bạch hầu ở Đắk Nông và Dịch tả heo Châu Phi tái phát ở Lai Châu. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông cho biết, tỉnh này đã có 12 ca dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu, trong đó một ca tử vong. Hiện tỉnh Đắk Nông đã cách ly hơn 1.200 người có tiếp xúc và liên quan tới các ca dương tính. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Tại tỉnh Lai Châu vừa tái bùng phát bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 4/7 xã, phường thuộc thành phố Lai Châu sau hơn 2 tháng công bố hết dịch.

Từ ngày 15 tháng 6 đến nay, Lai Châu liên tiếp bùng phát những ổ dịch tại các bản khác của phường Quyết Thắng, phường Đông Phong và xã San Thàng, xã Sùng Phài tiêu hủy trên 6,5 tấn.

(Reuteurs) – Đánh cá lậu: Malaysia sẽ nghiêm khắc với ngư dân Việt Nam. Sáng 24/6, tại cuộc họp báo ở Kuala Lumpur, tư lệnh lực lượng tuần duyên Malaysia cho biết, ngư dân Việt Nam xâm nhập vùng biển Malaysia sẽ bị bắt, và bị kết án về tội đánh cá bất hợp pháp. 

Trong thời gian gần đây, do nhu cầu ngăn chặn Covid-19 lây nhiễm, Malaysia chỉ tống xuất tàu cá Việt Nam về nước. Từ nay, ngư dân xâm nhập trái phép sẽ bị truy tố với nguy cơ lãnh án tù. 

Trong cuộc họp báo ông Mohd Zubil Mat Som than phiền ngư dân Việt Nam thường xuyên xâm nhập vùng biển Malaysia.

Tin thế giới:

(Lao Động) – Ấn Độ: Quân đội vào cuộc khi phát hiện 16.000 ca mắc Covid-19 trong ngày. Theo Reuters, cho đến nay Ấn Độ ghi nhận hơn 457.000 ca mắc Covid-19. Dự kiến các ca mắc vẫn sẽ còn tiếp tục tăng mạnh khi chính quyền các bang nới lỏng hạn chế.

Thủ đô New Delhi với hơn 20 triệu người, vào ngày 24/6 đã ghi nhận mức tăng cao nhất trong 24h khi có 3.900 ca mắc. Chính quyền cho biết, trong số 13.400 giường bệnh phục vụ bệnh nhân mắc Covid-19 ở thành phố, có 6.200 giường đã được sử dụng.

Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah cho biết, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi quân đội vào cuộc để hỗ trợ các trung tâm điều trị Covid-19: “Lực lượng Vũ trang đã được hướng dẫn chi tiết về cách chăm sóc y tế cho bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị trong toa xe lửa ở Delhi”.

(Vietnamplus) – Hàn Quốc ghi nhận 11/17 tỉnh, thành phố có người mắc Covid-19. Ngày 24/6 của Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc cho biết đã có 11 trên tổng số 17 tỉnh, thành phố ở nước này ghi nhận có ca nhiễm Covid-19.

Trong tổng số 51 ca nhiễm mới mà Hàn Quốc ghi nhận hôm 23/6 có 31 trường hợp lây nhiễm trong nước và 20 ca từ nước ngoài trở về.

Một ổ lây nhiễm tập thể được phát hiện trên tàu chở hàng Ice Stream của Nga cập cảng thành phố Busan đã trở thành mối lo ngại cho các cơ quan chức năng nước này.

(RFA) – Chiến hạm Mỹ và Nhật tập trận chung tại Biển Đông. Theo Stars & Stripes ngày 24/6 đưa tin, tàu tác chiến cận bờ USS Gabrielle Giffords của Hải quân Hoa Kỳ cùng hai tàu huấn luyện JS Kashima và JS Shimayuki của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản vào 23/6 đã có một cuộc huấn luyện chung tại Biển Đông. Cuộc huấn luyện chung nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin và phối hợp khi hoạt động cùng nhau.

(Tạp chí Thời Đại)

(Pháp Luật) – Reuters: Mỹ sắp trừng phạt Huawei vì nhận ủng hộ từ Trung Quốc. Ngày 24/6, hãng tin Reuters cho biết vừa thu thập được một tài liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ xác định tập đoàn công nghệ Huawei có nhận sự hậu thuẫn từ quân đội Trung Quốc. 

Tài liệu liệt kê 20 công ty bị cáo buộc là “thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát” của quân đội Trung Quốc.

Ngoài Huawei, một số cái tên nổi bật trong danh sách này bao gồm Tập đoàn Truyền thông di động Trung Quốc (China Mobile), Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc (China Telecom), Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc hay công ty sản xuất camera giám sát Hikvision.

Một quan chức Lầu Năm Góc xác nhận tính xác thực của tài liệu này và cho biết tài liệu đã được gửi đến Quốc hội Mỹ.

Theo Reuters, tài liệu này mở đường cho việc Mỹ lệnh trừng phạt Huawei cũng như các công ty có tên trong danh sách.

(VTC)- Ngoại trưởng Mỹ tố Trung Quốc ‘hứa suông’ với châu Phi về viện trợ COVID-19. Ngoại trưởng Mike Pompe tuyên bố ngày 24/6 rằng, chính sách kinh tế của Trung Quốc đối với các quốc gia châu Phi trong thời điểm dịch COVID-19 đang tạo ra các “bẫy nợ”.

Ngoại trưởng Mỹ nói thêm: “Không có gì là bí mật, Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất đối với các chính phủ châu Phi, Bắc Kinh tạo ra bẫy nợ đối với các nước này”. Ông so sánh cách hành xử này với Mỹ: “Ngược lại, hầu hết các hỗ trợ nước ngoài của Mỹ đều ở dạng tài trợ thay vì cho vay. Mục đích là hướng đến thúc đẩy tăng trưởng kinh tế minh bạch, dẫn dắt khu vực kinh tế tư nhân, mang lại lợi ích cho tất cả các bên”.

Bên cạnh đó, ông Pompeo gọi thông báo cứu trợ của Trung Quốc là “lời hứa trống rỗng và vô vị”, nhấn mạnh Bắc Kinh nên thực hiện đầy đủ sáng kiến của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giớivề việc hoãn nợ, nhằm giúp các nước nghèo chống dịch Covid-19, đảm bảo viện trợ chống dịch minh bạch.