Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 26/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Ngân hàng Thế giới cấm vận công ty công nghệ Việt Nam vì gian lận
  • Campuchia cấm nhập khẩu 6 loại nông sản từ Việt Nam
  • TP.HCM: Tiếp nhận một ca mắc bạch hầu biến chứng nặng từ Đắk Nông

Tin thế giới

  • Ấn Độ giữ lô hàng Apple nhập từ Trung Quốc
  • Khách sạn, nhà hàng ở thủ đô Ấn Độ nói không với khách Trung Quốc
  • Tổng lãnh sự Trung Quốc bị cảnh sát Úc điều tra
  • Nhật nghi sức khỏe Kim Jong-un ‘có vấn đề’

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(BBC) – Ngân hàng Thế giới cấm vận công ty công nghệ Việt Nam vì gian lận. Ngày 24/6, ngân hàng Thế giới (WB) công bố cấm vận 7 năm Công ty Công nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD) có trụ sở tại Việt Nam, liên quan đến các hoạt động lừa đảo và gian lận trong Dự án Phát triển giao thông đô thị Hà Nội và Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

WB nêu rõ: “Việc cấm vận sẽ khiến SBD không đủ điều kiện tham gia vào các dự án hoặc hoạt động do các tổ chức thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới tài trợ. Đây là một phần của các thỏa thuận giải quyết, theo đó SBD cũng thừa nhận trách nhiệm đối với những hành vi vi phạm và phải đáp ứng các yêu cầu mới đủ điều kiện thoát khỏi cấm vận”.

(Tiền Phong) – Campuchia cấm nhập khẩu 6 loại nông sản từ Việt Nam. Ngày 19/6, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình có báo cáo gửi Cục Hải quan tỉnh An Giang về việc phía Campuchia thông báo cấm nhập khẩu một số loại nông sản từ Việt Nam.

Trước đó, Cơ quan chức năng Campuchia đã kiểm tra chất lượng đối với hơn 20 loại rau, củ, quả nhập khẩu từ Việt Nam. Kết quả phát hiện: bắp cải (cải thảo), bông cải xanh, đậu bắp, chanh, bí ngô và hẹ có dấu hiệu thuốc trừ sâu cao gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Do đó ngày 16/6, Tổng cục Hải quan và Trạm kiểm soát di động quốc tế Chrey Thom tại tỉnh Kandal của Campuchia thông báo quyết định cấm nhập khẩu 6 loại rau quả từ Việt Nam gồm: bắp cải (cải thảo), bông cải xanh, đậu bắp, chanh, bí ngô và hẹ.

(Dân Việt) – TP.HCM: Tiếp nhận một ca mắc bạch hầu biến chứng nặng từ Đắk Nông. Ngày 26/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM vừa tiếp nhận một bệnh nhi trong tình trạng mắc bạch hầu biến chứng viêm cơ tim nguy kịch từ ổ dịch bạch hầu của tỉnh Đăk Nông chuyển xuống.

Trước đó, bệnh nhi Giàng A Ph. (dân tộc Mông) nhập viện Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vì sốt, ho, đau họng, cổ bạnh, khó thở, nhiễm độc nhiễm trùng nặng. Bệnh nhi được chẩn đoán mắc hạch hầu ác tính, biến chứng viêm cơ tim, suy hô hấp kéo dài.

Tin thế giới

(vnExpress) – Ấn Độ giữ lô hàng Apple nhập từ Trung Quốc. Một số cảng của Ấn Độ đang giữ lượng lớn hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc của các công ty Mỹ như Apple, Cisco và Dell.

Theo Reuters, việc giữ hàng được thực hiện mà không có thông báo công khai nào từ chính phủ Ấn Độ.  Động thái “đóng băng” hàng hóa nhập từ Trung Quốc của Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ của hai nước đang căng thẳng sau các cuộc đụng độ tại biên giới vào tuần trước.

(Baotintuc.vn) – Khách sạn, nhà hàng ở thủ đô Ấn Độ nói không với khách Trung Quốc. Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạng New Delhi (Ấn Độ) ngày 25/6 tuyên bố các thành viên của hiệp hội này đang từ chối cho du khách Trung Quốc đặt phòng.

Điều này diễn ra sau vụ việc đụng độ ở biên giới với Trung Quốc khiến 20 binh sĩ Ấn Độ tử vong ngày 15/6.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn New Delhi – ông Sandeep Khandelwal cho biết có 75.000 phòng khách sạn cùng tham gia “hỗ trợ chính phủ trong tình huống này với Trung Quốc”.

(Người Lao Động) – Tổng lãnh sự Trung Quốc bị cảnh sát Úc điều tra. Ngày 25/6, Cảnh sát bang Queensland – Úc cho biết đang điều tra ông Hứa Giới, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP Brisbane, với cáo buộc kích động bạo lực nhắm vào một sinh viên Úc ủng hộ biểu tình Hồng Kông.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24//-2019. Drew Pavlou – sinh viên tại trường ĐH Queensland  đã gây chú ý sau một cuộc biểu tình ủng hộ Hồng Kông trong khuôn viên trường. Khi đó, các sinh viên Trung Quốc đang theo học tại trường tiến đến khu vực Pavlou và các sinh viên Hồng Kông đang đứng.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Nhóm sinh viên Trung Quốc đại lục lao vào giật và xé các biểu ngữ trên tay các sinh viên ủng hộ biểu tình Hồng Kông. Vụ ẩu đả khiến một số người bị thương nhẹ, trong đó có Pavlou.

(vnExpress) – Nhật nghi sức khỏe Kim Jong-un ‘có vấn đề’. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Taro Kono nghi ngờ lãnh đạo Triều Tiên gặp vấn đề về sức khỏe dựa trên những động thái “kỳ lạ” của Bình Nhưỡng.

Hôm 25/6, Phát biểu tại họp báo ở Tokyo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono cho rằng các hoạt động leo thang căng thẳng gần đây của Triều Tiên “khá kỳ lạ”. Theo ông, việc Triều Tiên giật sập văn phòng liên lạc với Hàn Quốc và có các động thái cứng rắn ở biên giới liên Triều nhằm chuyển hướng sự chú ý của dư luận trong nước khỏi ba vấn đề.

“Thứ nhất, chúng tôi nghi ngờ Covid-19 đang lây lan ở Triều Tiên và Kim Jong-un đang cố không bị nhiễm virus”, Kono nói. “Đây là lý do ông ấy không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài”.

“Thứ hai, chúng tôi có một số hoài nghi về sức khỏe của Kim Jong-un”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nói tiếp. “Thứ ba, mùa màng ở Triều Tiên năm nay không được tốt, thực ra là rất tệ. Nền kinh tế Triều Tiên không thực sự ổn”.