Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 26/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Một phụ nữ lĩnh án sau vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh
  • Truyền thuốc quá hạn sử dụng gần 6 tháng: Tạm đình chỉ 1 Dược sĩ và 2 điều dưỡng
  • Tìm thấy thanh niên trốn khỏi khu cách ly

Tin thế giới

  • Sét đánh chết hơn 100 người ở Ấn Độ
  • Đập Tam Hiệp nguy cơ vỡ, Trung Quốc sơ tán 40.000 dân
  • Thượng viện Mỹ thông qua dự luật trừng phạt quan chức Trung Quốc
  • Trump: Đảng Dân chủ ‘quá quắt’ hơn cả Trung Quốc, Triều Tiên
  • Hàng nghìn người chạy trốn khỏi bạo lực tại Nam Sudan
  • Tiêm kích Nhật liên tục cất cánh khẩn cấp để giám sát máy bay ‘đáng báo động’ của Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VTC) – Một phụ nữ lĩnh án sau vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh. Sáng 25/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Thắm (Nghệ An) 15 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Trước đó Thắm đã liên lạc, kết nối với người phụ nữ tên Hương (Hà Nội) để bàn bạc thêm về việc đưa anh Hiệp vượt biên sang Đức với chi phí 16.000 USD.

Khi anh Hiệp sang Đức, ngày 7/5/2018 anh được xuất cảnh sang Nga. Hai tuần sau, anh Hiệp xác nhận đang sang Đức sau đó xuất cảnh sang Pháp để tiếp tục sang Anh. Ngày 23/10/2019, anh Hiệp được phát hiện đã chết trong thùng xe container tại khu công nghiệp Waterglade, thuộc hạt Essex, đông bắc London, Anh.

(VTC)  – Truyền thuốc quá hạn sử dụng gần 6 tháng: Tạm đình chỉ 1 Dược sĩ và 2 điều dưỡng. Liên quan tới vụ việc truyền hoá chất quá hạn sử dụng cho bệnh nhân nhi, xảy ra vào ngày 24/6 tại Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM, lãnh đạo bệnh viện này đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 cá nhân, gồm 1 Dược sĩ và 2 điều dưỡng để làm rõ vụ việc.

Theo lời anh Vũ, con gái anh được phát hiện bị suy tủy nặng, tháng 6/2020 bác sĩ Bệnh viện truyền máu huyết học TP.HCM quyết định chuyển sang phương án hoá trị.

Theo đó, bệnh nhân sẽ được truyền liên tục 14 chai thuốc Antithymocyte Globulin-Equine Thymogam bắt đầu từ ngày 23/6. Sau 3 chai thuốc đầu tiên có hạn sử dụng đến 2021, đến ngày 24/6, khi nhân viên y tế tiến hành truyền cho bé Chi chai hóa chất thứ 5, anh Vũ ra thùng chứa rác thải y tế, nhặt vỏ thuốc xem thử, thì phát hiện cả 2 vỏ chai thuốc thứ 4 và thứ 5 có hạn sử dụng là tháng 1/2020.

Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TP.HCM cho biết, kiểm tra hồ sơ, sổ sách trong kho dược chưa phát hiện thuốc Antithymocyte Globulin-Equine quá hạn sử dụng như 2 vỏ loại thuốc mà gia đình bệnh nhân cung cấp.

(Vnexpress) – Tìm thấy thanh niên trốn khỏi khu cách ly. Ngày 25/6, lực lượng chức năng thành phố Quảng Ninh cho biết đã bắt được Vi Văn Hiến (trú xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) khi anh này đang ở khu 7, phường Hải Yên, cách khu cách ly ở Công ty Centre Way (phường Trà Cổ, TP Móng Cái) khoảng 20 km.

Trước đó ngày 22/6, Hiến bị bắt giữ vì nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường biên giới. Sau đó Hiến được đưa về khu vực cách ly ở Công ty Centre Way; lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với Covid-19 Đến khoảng 22h ngày 24/6, Hiến bỏ trốn khỏi khu cách ly.

Tin thế giới: 

(VnExpress) – Sét đánh chết hơn 100 người ở Ấn Độ. Hôm 25/6, hơn 100 người đã thiệt mạng do sét đánh tại hai bang Bihar và Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ, trong khi hàng chục người bị thương.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Sở Xử lý Thảm họa Bihar cho biết, huyện Gopalganj ghi nhận số người chết cao nhất với 13 trường hợp. Những trường hợp còn lại được ghi nhận ở 22 khu vực trên khắp bang, trong khi ít nhất 30 người bị thương. Bang Uttar Pradesh cũng báo cáo 24 người chết và 12 người bị thương do sét đánh.

(VTC) – Đập Tam Hiệp nguy cơ vỡ, Trung Quốc sơ tán 40.000 dân. Mưa lớn làm mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cuối tuần qua dâng lên mức 147m, cao hơn 2 m so với mức cảnh báo lũ. Chỉ trong 1 ngày, lượng nước đổ về con đập này tăng từ 20.500 m3/s (hôm 19/6) lên tới 26.500 m3/s (hôm 20/6). 

Trùng Khánh cũng đưa ra cảnh báo đỏ về trận lụt lớn nhất có thể diễn ra trong vòng 80 năm qua ở lưu vực sông Kỳ Giang – thượng nguồn đập Tam Hiệp. Hơn 40.000 người sau đó đã được sơ tán. 

Theo Taiwan News, những trận mưa xối xả cho tới nay đã ảnh hưởng tới 8 triệu người dọc theo sông Dương Tử và gây thiệt hại 2,9 tỷ USD. 

Ngoài ra, cảnh báo mưa lũ mức cao nhất đã được phát ra cho các cộng đồng dân cư ở trung và hạ nguồn, trong đó có 10 tỉnh thành là Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây.

(VOV) – Thượng viện Mỹ thông qua dự luật “Đạo luật tự chủ Hong Kong”. Ngày 25/6, dự luật có tên gọi “Đạo luật tự chủ Hong Kong” được Thượng viện Mỹ thông qua, đây được xem là một trong những động thái của Mỹ nhằm phản đối dự luật an ninh mới của Trung Quốc đối với Hong Kong.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Dự luật này cũng bao gồm các biện pháp trừng phạt thứ yếu đối với các ngân hàng có giao thương với các cá nhân ủng hộ việc cản trở quyền tự chủ của Hong Kong. Các ngân hàng này sẽ bị cấm hợp tác với các đối tác Mỹ và bị giới hạn tham gia vào các hoạt động giao dịch bằng đồng USD.  

(VnExpress) – Trump: Đảng Dân chủ ‘quá quắt’ hơn cả Trung Quốc, Triều Tiên. Tổng thống Trump chỉ trích phe Dân chủ khi phát biểu trước các công nhân đóng tàu tại Wisconsin, cho rằng họ quá quắt hơn cả đối thủ của Mỹ.

“Một người bạn rất thông minh, rất thành công từng hỏi tôi rằng quốc gia nào khó đối phó nhất. Đó có phải Trung Quốc, hay Nga? Hay có thể là Triều Tiên? Tôi nói rằng ‘không, quốc gia khó đối phó nhất là phe Dân chủ tại Mỹ”, ông Trump nói với các công nhận ở nhà máy đóng tàu Fincantieri Marinette Marine ở bang Wisconsin hôm 25/6.

“Đó là sự thật. Phe Dân chủ khó đối phó hơn bất kỳ lãnh đạo quốc gia nào chúng ta từng gặp. Họ quá quắt hơn nhiều và thậm chí còn hơi điên. Công việc của các bạn dễ chịu hơn tôi nhiều, các bạn không thể biết được tôi đã phải trải qua những gì với họ”, Trump nói.

(Baotintuc.vn) – Hàng nghìn người chạy trốn khỏi bạo lực tại Nam Sudan. Ngày 25/6, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cho biết, hàng nghìn người đã rời khỏi thị trấn Pibor ở phía Đông của Nam Sudan sau khi nổ ra hàng loạt vụ bạo lực giữa các cộng đồng dân cư, đồng thời cho rằng “cần phải chấm dứt mọi hoạt động này”.

Trong nhiều tháng qua, giữa 2 bộ tộc thiểu số đối địch là Murle và Lou Nuer ở khu vực Pibor, thuộc bang Jonglei liên tiếp xảy ra đụng độ, có trên 200 người thiệt mạng, trong đó có nhân viên của MSF. 

(Tuổi Trẻ) – Tiêm kích Nhật liên tục cất cánh khẩn cấp để giám sát máy bay ‘đáng báo động’ của Trung Quốc. Theo SCMP, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono mới đây bày tỏ quan ngại về các hoạt động ‘đáng báo động’ của Trung Quốc tại các vùng biển, tại khu vực biên giới với Ấn Độ và ở Hong Kong.

 Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận thấy Trung Quốc đang tìm cách đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, biên giới Trung – Ấn và ở Hong Kong, đồng thời gọi các hoạt động của Trung Quốc là ‘đáng báo động’.

Phát biểu tại Câu lạc bộ phóng viên nước ngoài ở Tokyo hôm 25/6, ông Taro Kono cho biết: “Rõ ràng Trung Quốc đang cố gắng đơn phương thay đổi hiện trạng ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, biên giới với Ấn Độ và ở Hong Kong. Có thể dễ dàng liên kết những vấn đề này”.

Theo trang Stars and Stripes, ông Taro Kono nói rằng Trung Quốc giờ đây có hơn 1.000 tiêm kích thế hệ thứ 4 và 5. Trong khi đó, Nhật Bản hiện chỉ có hơn 300 máy bay như thế trong lực lượng phòng vệ trên không. Các tiêm kích của Nhật Bản phải cất cánh khẩn cấp để giám sát máy bay Trung Quốc trên Biển Hoa Đông “gần như mỗi ngày”, thậm chí đến vài lần một ngày.