Cuộc giao tranh dữ dội tại biên giới Campuchia – Thái Lan đang tạm lắng, khi cả hai bên đều bày tỏ mong muốn đối thoại. Đây là tín hiệu tích cực giữa bối cảnh hàng chục người thương vong và căng thẳng leo thang.

Hai ngày giao tranh ác liệt khiến hàng chục người thương vong

Ngày 24 và 25-7, giao tranh nổ ra dữ dội giữa Campuchia và Thái Lan tại khu vực biên giới tranh chấp. Cả hai bên sử dụng nhiều loại vũ khí hạng nặng như pháo, tên lửa BM-21, xe tăng và cả máy bay chiến đấu.

Thái Lan báo cáo 15 người thiệt mạng, gồm 14 dân thường và 1 binh sĩ, cùng 46 người bị thương. Hơn 138.000 người đã được sơ tán. Phía Campuchia ghi nhận 1 dân thường thiệt mạng và 5 người bị thương.

Cả hai quốc gia cáo buộc lẫn nhau khai hỏa trước. Thái Lan tố Campuchia tấn công cơ sở dân sự như bệnh viện và trạm xăng, trong khi Campuchia bác bỏ và khẳng định không có năng lực chủ động gây chiến.

Campuchia đề xuất ngừng bắn vô điều kiện

Ngày 26-7, tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Campuchia Chhea Keo kêu gọi một “lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện” và nhấn mạnh mong muốn giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Giới chức Campuchia thúc giục cộng đồng quốc tế hỗ trợ tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho vấn đề biên giới kéo dài hàng thập kỷ.

Thái Lan đồng ý đàm phán nhưng giữ lập trường cứng rắn

Thái Lan sẽ xem xét lệnh ngừng bắn với Campuchia nhưng phải ‘dựa trên điều kiện thực địa
‘ (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Về phía Thái Lan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nikorndej Balankura cho biết Bangkok sẵn sàng đàm phán, ưu tiên đối thoại song phương. Dù không loại trừ vai trò trung gian từ nước thứ ba như Malaysia, ông Nikorndej nhấn mạnh Thái Lan “chưa cần đến trung gian lúc này” và yêu cầu Campuchia ngừng hành động quân sự trước khi đàm phán.

Ông tuyên bố: “Cửa vẫn mở, nhưng phải là đối thoại trực tiếp giữa hai bên”.

Hy vọng mới cho giải pháp ngoại giao

Giao tranh đang tạm lắng, theo đánh giá từ Hãng tin AFP. Thiện chí từ cả hai phía được kỳ vọng sẽ mở đường cho các cuộc đối thoại ngoại giao, tránh để xung đột leo thang thành chiến tranh toàn diện.

Tranh chấp biên giới giữa Campuchia và Thái Lan từng bùng phát giai đoạn 2008–2011. Dù đã có phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế năm 2013, xung đột lại nổi lên vào tháng 5-2025 sau cái chết của một binh sĩ Campuchia ở khu vực tranh chấp.

Theo: Tuổi Trẻ Online