Chiều 28/10, sau gần 2 ngày xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên án 8 bị cáo trong vụ phá két sắt trộm tiền tại trụ sở UBND xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Theo báo Người Lao Động, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Anh Võ, Nguyễn Hữu Hóa, Nguyễn Kim Thuần Thuần mỗi bị cáo 10 năm tù.

Trần Đức Kế 9 năm 6 tháng tù.

Dương Phương Nam và Trần Đình Thiện Phước mỗi bị cáo 9 năm tù.

Đinh Lê Duẫn và H’Út Mlô mỗi bị cáo 7 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Riêng bị cáo Hoàng Thập Nhất bản án sơ thẩm tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù và không kháng cáo.

Theo cáo trạng được báo VOV đăng tải, vào tháng 11/2018, Trần Anh Võ là cán bộ phụ trách Tư pháp, hộ tịch tại UBND xã Tam Giang. Võ biết kế hoạch thủ quỹ UBND xã Tam Giang sẽ lên Kho bạc huyện Krông Năng nhận tiền lương và phụ cấp về phát cho cán bộ nhân viên ở xã. Võ gọi điện rủ Hoàng Thập Nhất (là anh em họ với Võ) bàn kế hoạch trộm tiền.

Đầu tháng 12/2018, Võ thông báo tới Nhất việc thủ quỹ UBND xã Tam Giang nhận tiền về cất trong két sắt tại trụ sở. Cả hai bàn kế hoạch trộm tiền. Sau đó, Nhất và Võ rủ thêm Kế, Hóa, Thuần, Phước, Nam, Duẫn và H’Ut cùng tham gia.

Đêm 12/12/2018, nhóm Nhất, Võ cùng những người khác mang theo búa, đục, kìm cộng lực…. đột nhập trụ sở UBND xã Tam Giang, phá két sắt trộm hơn 400 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Cụ thể, Võ, Nhất, H’Ut, Thuần, Kế, Hóa mỗi người 50 triệu; Duẫn, Nam và Phước 30 triệu; còn lại 10 triệu Nhất giữ dùng trả tiền ăn nhậu.

Đến tháng 10/2019, quá trình điều tra phá án, công an đã bắt được nhóm Nhất, Võ và các đồng phạm để xử lý về “Hành vi trộm cắp tài sản”.