Ông Dương Văn Hòa bị Viện kiểm sát đề nghị mức án 12-13 năm tù, cao nhất trong số 10 bị cáo. Ngoài ra, VKS đề nghị truy thu nộp ngân sách hơn 7,1 tỷ đồng liên quan hành vi cấp bằng giả.

Sáng 24/12, đại diện VKSND Hà Nội đề nghị tòa tuyên ông Dương Văn Hòa, cựu Hiệu trưởng ĐH Đông Đô, mức án 12-13 năm tù, mức án cao nhất trong số 10 bị cáo, và phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội “Giả mạo trong công tác”, theo Tiền Phong.

2 cựu hiệu phó Lê Ngọc Hà và Trần Kim Oanh bị đề nghị mức án 9-10 năm tù với cùng tội danh. Ông Hà bị đề nghị phạt bổ sung 10 triệu đồng, còn bà Oanh 20 triệu đồng.

7 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 12 tháng tù treo cho đến 9 năm tù giam, theo Zingnews.

Về dân sự, đại diện VKS đề nghị truy thu hơn 7,1 tỷ đồng nộp ngân sách, đây là số tiền mà VKS cho rằng ĐH Đông Đô đã thu lời bất chính từ hành vi làm bằng giả.

Theo VKS, trong quá trình tuyển sinh, ông Trần Khắc Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT của trường) nhận thấy một số cá nhân có nhu cầu dùng văn bằng 2 để thi nâng ngạch, thi công chức. Vì động cơ vụ lợi, bị can Hùng (hiện trốn truy nã) đã chỉ đạo các bị cáo làm giả văn bằng 2 hệ chính quy, cấp cho hàng trăm trường hợp, thu hơn 7,1 tỷ.

210 trường hợp mua bằng giả của ĐH Đông Đô đã được cơ quan tố tụng làm rõ, còn 221 trường hợp đã xác định danh tính nhưng không tìm được nơi cư trú.