Hà Nội phát sinh 4 chùm ca bệnh mới ‘hết sức phức tạp’; Chủng gây bệnh lây lan rất nhanh, đặc biệt ở người trẻ tuổi; Khuyến nghị làm việc tại nhà…

Sáng 25/5: Việt Nam khêm 57 ca Covid-19

Theo thông báo sáng nay của Bộ Y tế, Việt Nam ghi nhận thêm 57 ca mắc Covid-19. Trong đó Bắc Giang có 45 ca; Hà Nội 4 ca; Lạng Sơn 4 ca; Bắc Ninh 2 ca; Hà Nam 2 ca.

Như vậy cả nước hiện có 5.461 bệnh nhân Covid-19. (Đọc tiếp)

Hà Nội phát sinh 4 chùm ca bệnh mới ‘hết sức phức tạp’

Hôm 24/5, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố phát sinh 4 chùm ca bệnh mới hết sức phức tạp:

Chùm ca bệnh thứ nhất có 17 ca F0 chưa rõ nguồn lây nhiễm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và Park 11 Times City. Tại đây, 4 ca F0 tại Tòa Park 11 Times City dẫn tới 13 ca F1 trở thành F0; và 1 ca từ F1 trở thành F0 tại Tổng cục Thuế (số 123 phố Lò Đúc, Hai Bà Trưng).

Chùm ca bệnh thứ 2 là nhập cảnh. Hai mẹ con người Ấn Độ trú tại Park 9 Times City, quận Hoàng Mai.

Ca bệnh thứ 3 liên quan đến chùm ca bệnh tại Hải Dương. Trong đó có một ca F0 tại huyện Gia Lâm; làm việc tại Công ty TNHH may Tinh Lợi, Hải Dương. Hiện tầng 11 tòa S202 chung cư Vinhome Ocean Park Gia Lâm đã bị phong tỏa.

Ca bệnh thứ 4 là nhân viên y tế tại Bệnh viện Bắc Thăng Long tham gia điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ngoài ra, Hà Nội còn có 2 chùm ca bệnh cũ. Một là chùm ca bệnh tại Bệnh viện K Tân Triều và chùm ca bệnh liên quan đến thành phố Đà Nẵng.

Hà Nội ra chỉ đạo khẩn phòng chống Covid-19

Vào tối 24/5, UBND thành phố Hà Nội có công điện khẩn nhằm thực hiện một số giải pháp phòng chống Covid-19:

1. Chỉ cho bán đồ ăn mang về

Từ 12 giờ trưa nay (25/5), Hà Nội tạm dừng hoạt động các dịch vụ ăn uống tại nhà hàng, chỉ cho phép bán mang về. (Đọc tiếp)

2. Khai báo y tế trong vòng 24 giờ

Theo chỉ đạo khẩn nêu trên, người dân trở về Hà Nội từ bất kỳ địa phương nào từ 10-24/5 phải khai báo y tế online; sau ngày 25/5, phải khai báo y tế trong vòng 24 giờ.

Chủng virus lây lan nhanh, khuyến nghị làm việc tại nhà

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết qua giải trình tự gen của 17 mẫu bệnh phẩm đều là chủng gây bệnh ở Ấn Độ (B.1.617.2). Chủng virus này có tốc độ lây lan rất nhanh, đặc biệt đối với người trẻ tuổi.

Ông Hạnh khuyến nghị các đơn vị ở Hà Nội nên cho nhân viên làm việc online tại nhà; chỉ đến cơ quan khi thật sự cần thiết.

Tàu sân bay Anh Quốc sắp đến Biển Đông

Hải quân hoàng gia của Vương quốc Anh sẽ đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth công du vòng quanh thế giới trong vòng 28 tuần. Đây là một trong các hàng không mẫu hạm lớn nhất của Anh Quốc. Đích thân Nữ hoàng Anh Elizabeth đã tiễn đưa chiếc tàu sân bay vào hôm 22/5.

Dự kiến con tàu sẽ đi qua Biển Đông nhằm khẳng định các tuyến hàng hải quốc tế trong bối cảnh Trung Quốc đang thực hiện ý đồ thâu tóm Biển Đông làm “ao nhà”.

Belarus sắp bị phương Tây trừng phạt vì vụ bắt giữ nhà báo đối lập

Các cường quốc phương Tây chuẩn bị áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Belarus, theo Reuters. Động thái này diễn ra sau khi Belarus điều máy bay chiến đấu chặn một máy bay Ryanair để bắt giữ một nhà báo bất đồng chính kiến có tên Roman Protasevich. Vì hành động này, chính phủ Belarus bị chỉ trích phương Tây là “không tặc nhà nước”.

Trong đoạn video trên mạng xã hội, nhà báo 26 tuổi cho biết anh đang trong tình trạng sức khỏe tốt, bị giam giữ tại một cơ sở giam giữ, sau đó sẽ bị đưa đi xét xử ở Minsk.