Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình Covid-19. Bản tin hôm nay, ngày 31/3 có những nội dung sau:

  • Việt Nam thêm 1 trường hợp mắc mới, số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 204
  • Thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4
  • Mỹ: Số ca nhiễm trong quân đội tăng đột biến
  • Ý: 2 tuần tới quyết định thành bại của các biện pháp chống dịch
  • Thủ tướng Đức âm tính với Covid-19 lần 3
  • Tây Ban Nha cấm tổ chức tang lễ quá 3 người

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Việt Nam thêm 1 trường hợp mắc mới, số ca nhiễm Covid-19 tăng lên 204

Tới 6h sáng nay (31/3), Việt Nam ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, nâng tổng số ca mắc lên 204. Bệnh nhân là một bé trai 10 tuổi, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 15/3.    

Như vậy, đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 204 ca mắc Covid-19, trong đó 55 ca đã khỏi bệnh (riêng ngày 30/3, có 30 ca bệnh khỏi bệnh, trong đó tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương là 27 ca, Bệnh viện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh là 3 ca).

149 bệnh nhân còn lại đang được cách ly, điều trị tại 22 cơ sở y tế. Đa số các bệnh nhân đều trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Thực hiện cách ly toàn xã hội từ 0h ngày 1/4

Ngày 31/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch viêm phổi Vũ Hán trong đó yêu cầu thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi cả nước theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Bộ Y tế, Bộ Công an, Hà Nội, TP.HCM phải dồn mọi nguồn lực và bằng mọi giải pháp xử lý các “ổ dịch” tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), Quán bar Buddha (TP.HCM).

Tin quốc tế:

Mỹ: Số ca nhiễm trong quân đội tăng đột biến

Theo thống kê mới nhất của Worldometers, Mỹ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 cao nhất thế giới với 164,266 trường hợp, trong đó có 3,170 ca tử vong.

Trong khi đó Lầu Năm Góc thông báo đã có 1.087 trường hợp mắc COVID-19 là quân nhân, nhân viên dân sự, người phụ thuộc và các nhà thầu trong lực lượng quân đội.

Theo thông báo, số ca nhiễm Covid-19 trong lực lượng quân đội Mỹ đã tăng đột biến vào những ngày cuối tuần, từ mức 652 người nhiễm vào hôm 27-3. 

Hiện đã có 1 người phụ thuộc và 1 lao động hợp đồng tử vong vì COVID-19.

Hôm 30/3, Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm hôm 27/3 đã nhất trí về tầm quan trọng của việc ổn định thị trường năng lượng toàn cầu, vốn bị ảnh hưởng do suy thoái kinh tế bởi các nước lựa chọn phương án tạm thời đóng cửa các hoạt động kinh doanh nhằm hạn chế sự lây lan của dịch Covid-19.

Theo ông Deere, ông Trump và ông Putin cũng đã nhất trí sẽ hợp tác trong khuôn khổ Các nền kinh tế lớn và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) nhằm đấu tranh với Covid-19 và vực dậy nền kinh tế toàn cầu.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ

Ý: 2 tuần tới quyết định thành bại của các biện pháp chống dịch

Bộ trưởng Y tế Ý Roberto Speranza hôm 30-3 thông báo chính phủ sẽ sớm gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc “đến hết Lễ Phục sinh năm nay”. Ông Speranza không nêu thời gian cụ thể nhưng Lễ Phục sinh rơi vào ngày 12-4 tới.

Số ca nhiễm mới tại Ý tiếp tục giảm trong ngày 30-3, đánh dấu ngày sụt giảm thứ 5 liên tiếp. Tổng số ca nhiễm tại Ý đã vượt mốc 100.000 người, tổng số người chết lên 11.591.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Italy, tốc độ lây lan đang chậm lại và dịch Covid-19 tại nước này có thể đạt đỉnh trong 7 – 10 ngày tới, vì vậy, cần tiếp tục đẩy mạnh việc xét nghiệm trên diện rộng, bao gồm những người tiếp xúc với các bệnh nhân Covid-19, các bác sỹ, nhân viên y tế và những người thường xuyên tiếp xúc với công chúng như lực lượng thực thi pháp luật, dược sỹ, nhân viên siêu thị, nhà báo.

Tổ chức Y tế Thế giới nhận định dịch bệnh đang dần đi vào ổn định ở Ý song cảnh báo 2 tuần tới sẽ là thời gian quyết định thành bại của các biện pháp chống dịch cứng rắn ở nước này. 

Thủ tướng Đức âm tính với Covid-19 lần 3

Một người phát ngôn của chính phủ Đức ngày 30-3 cho biết Thủ tướng Angela Merkel sẽ tiếp tục làm việc tại nhà bất chấp đã thử nghiệm âm tính ba lần. Bà Merkel tự cách ly và làm việc từ xa vào ngày 20-3 sau khi gặp một bác sĩ nhiễm bệnh COVID-19.

Dự kiến vào ngày 1/4, Thủ tướng Merkel sẽ tiến hành cuộc họp trực tuyến với thủ hiến các bang để thảo luận và đánh giá về tình hình hiện nay ở Đức. Ngoài ra, bà Merkel cũng sẽ được tiến hành thêm một số xét nghiệm mới trong những ngày tới.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hồi tuần rồi xác nhận đã bị nhiễm Covid-19 nhưng cho biết sẽ tiếp tục làm việc tại nhà và sức khỏe ổn định.

Tây Ban Nha cấm tổ chức tang lễ quá 3 người 

Tính đến sáng 31/3, Tây Ban Nha đã trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Ý. Với dân số 47 triệu người, số ca nhiễm COVID-19 tại nước này hiện là 87.956.

Trước diễn biến dịch bệnh như trên, Chính phủ Tây Ban Nha đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc kể từ ngày 14/3, cấm mọi người ra khỏi nhà trừ đi làm, mua nhu yếu phẩm, thuốc men hoặc chăm sóc người thân bị bệnh.

Hôm 30/3, Tây Ban Nha đã ra lệnh cấm tổ chức đám tang rình rang trong mùa dịch covid-19, kể cả các buổi đọc kinh cầu nguyện tại nhà. Tối đa chỉ có 3 người được phép tham gia lễ hạ huyệt hoặc hỏa táng.

Chính phủ Tây Ban Nha hôm 30-3 cũng đã ra lệnh ngừng các hoạt động kinh tế không cần thiết trong 2 tuần tới.