Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 10/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:

Tin trong nước:

  • Kiến nghị cho học sinh nghỉ hè 1 tháng để kích cầu du lịch
  • Thêm gần 90 người nghi ngộ độc món chay ở Đà Nẵng
  • Mưa dông trong đêm, 15 người thương vong
  • Về giỗ bố, 2 con bàng hoàng hay tin mẹ tử vong dưới ao
  • 15 ôtô bị đập kính trộm tài sản

Tin Thế giới:

  • Nghi vấn Trung Quốc cản trở WHO cảnh báo về Covid-19
  • Mỹ điều 2 tàu chiến, cảnh báo Trung Quốc dừng ‘bắt nạt’ ở Biển Đông
  • Tàu cá ngư dân Việt bị đâm chìm nhận 45.000 USD bồi thường
  • Ca nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á vượt 57.000
  • Dược sĩ Ấn Độ tử vong vì uống hoá chất diệt nCoV

(Người Lao Động) – Kiến nghị cho học sinh nghỉ hè 1 tháng để kích cầu du lịch. Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp hôm 9/5, Tổng giám đốc Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, tính toán phương án cho học sinh nghỉ hè 1 tháng để kích cầu du lịch trong nước.

Theo đề xuất, Bộ Giáo dục, tính toán chương trình học để có quãng nghỉ hè khoảng 4 tuần, từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9. Ông Kỳ cho rằng việc có 1 tháng nghỉ hè sẽ là thời điểm quan trọng để phát triển du lịch, giúp ngành vượt qua được giai đoạn khó khăn trong quý III/2020.

iáo viên Hà Nội tất bật dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
Giáo viên Hà Nội dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh trở lại trường (ảnh: Hà Nội Mới).

(VnExpress) – Thêm gần 90 người nghi bị ngộ độc món chay ở Đà Nẵng. Ngày 9/5, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã có thêm 89 người ở xã Hoà Nhơn, Hoà Phong và Hoà Khương (huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng) nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm, nâng tổng số lên 222 người.

Trước đó vào chiều 7/5 đến rạng sáng 8/5, Trung tâm y tế huyện Hoà Vang đã tiếp nhận 133 người cấp cứu với các biểu hiện đau bụng, nôn ối, tiêu chảy, đau đầu. Hơn 30 người phải chuyển đến bệnh viện tuyến trên. Hiện đã có 82 người ổn định sức khoẻ và được cho xuất viện.

Theo Ban Quản lý An toàn thực phẩm Đà Nẵng, nguyên nhân ban đầu được xác định là do món ăn chay có thể ăn trực tiếp hay chế biến lại, được mua ở chợ Túy Loan.

(Tuổi Trẻ) – Mưa dông đêm, 15 thương vong. Từ đêm 8/5 đến rạng sáng ngày 9/5 mưa lớn kèm theo dông, lốc tại hai tỉnh Phú Thọ và Thái Nguyên làm 1 người chết, 14 người bị thương, hơn 4.300 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Tại tỉnh Phú Thọ, mưa dông làm bà Nguyễn Thị T. bị chết đuối do lật thuyền. Ngoài ra, có 8 người khác bị thương. Hơn 2.500 ngôi nhà, trường học, trạm y tế bị tốc mái, hư hỏng (trong đó 38 ngôi nhà sập đổ). Hơn 1.400 ha lúa và hoa màu bị ngập úng…

Còn tại Thái Nguyên, mưa dông kèm lốc đã làm 6 người bị thương, 1.853 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, 13 điểm trường, 5 nhà văn hóa, 2 trạm y tế và 1 ngôi đền thờ bị tốc mái…

(Dân Trí) – Về giỗ bố, 2 con bàng hoàng hay tin mẹ tử vong dưới ao. Chiều ngày 8/5, người dân xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) phát hiện thi thể bà Phạm Thị Khương (SN 1961) ở xóm 4, thôn Thuận Hoan nổi trên mặt hồ.

Sáng 9/5, hai con của bà Khương đi làm ăn xa trở về để chuẩn bị giỗ bố thị nhận được tin mẹ đã tử vong.

Theo nhận định của gia đình, bà Khương sức khỏe yếu nên có thể đã tự ngã xuống ao, dẫn đến tử vong nên không yêu cầu cơ quan công an điều tra.

(Tuổi Trẻ) – 15 ôtô bị đập kính trộm tài sản. Trong hai ngày 8 và 9/5, Công an Đà Nẵng đã lần lượt bắt giữ 10 nghi phạm là các thanh thiếu niên liên quan đến hành vi đập phá cửa kính xe hơi để trộm cắp tài sản. 

Bước đầu cơ quan công an xác định nhóm này đã gây ra 15 vụ, tổng số tiền thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Trần Phú Đạt (20 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) là người tham gia thực hiện nhiều vụ nhất. 

Tin Thế giới:

(Thanh Niên) – Nghi vấn Trung Quốc cản trở WHO cảnh báo về Covid-19. Ngày 8/5, tạp chí Der Spiegel đưa tin Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) cho rằng Trung Quốc gây áp lực khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trì hoãn công bố cảnh báo toàn cầu sau khi dịch Covid-19 lây lan tại Vũ Hán.

Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/1 đã yêu cầu Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus trì hoãn thông tin về việc Covid-19 lây từ người sang người và chậm tuyên bố đây là đại dịch.

(Zing News) – Mỹ điều 2 tàu chiến, cảnh báo Trung Quốc dừng ‘bắt nạt’ ở Biển Đông. Ngày 7/5, tàu chiến ven biển USS Montgomery và tàu tiếp vận USNS Cesar Chavez đã có mặt trên Biển Đông, nơi các tàu hải quân và hải giám của Trung Quốc đang hoạt động bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia.

Tàu ngầm USS Alexandria rời cảng ở Guam hôm 5.5 để hoạt động tại khu vực Biển Đông (ảnh: Hải quân Hoa Kỳ).

Hôm 8/5, Đô đốc John Aquilino, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cũng đã ra tuyên bố chỉ trích hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông, gọi hành động của Bắc Kinh thời gian qua là “bắt nạt” các nước láng giềng Đông Nam Á.

Trước đó, vào hôm ngày 28 và 29/4, tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill (CG 52) và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry (DDG 52) của Mỹ cũng đã tiến vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa  và vùng biển gần quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

(TTXVN) – Tàu cá ngư dân Việt bị đâm chìm nhận 45.000 USD bồi thường. Chiều 9/5, ông Võ Đình Phượng cho biết đã nhận được số tiền 45.000 USD do chủ tàu WHITE TO MONY (quốc tịch Philippines) bồi thường do gây ra tai nạn trên biển.

Vụ va chạm xảy ra vào lúc 14h55 ngày 1/5, ở vùng biển cách cửa biển thị xã La Gi khoảng 13 hải lý về hướng Đông-Đông Bắc. Tàu cá BTh 89719 TS, công suất 56CV, hành nghề lưới, gồm 6 lao động do ông Võ Đình Phượng là chủ tàu kiêm thuyền trưởng đã bị tàu vận tải, hành trình theo hướng Nam-Bắc đâm chìm tại chỗ. Toàn bộ lao động đã được tàu cá BTh 85097 TS hoạt động gần đó cứu vớt, đưa vào bờ an toàn.

(VnExpress) – Ca nhiễm Covid-19 ở Đông Nam Á vượt 57.000. Các nước Đông Nam Á ghi nhận thêm 1.492 người nhiễm và 26 người chết do Viên phổi Vũ Hán, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt hơn 57.079 và 1.854.

Trong đó Singapore là vùng dịch lớn nhất khu vực với 753 ca nhiễm mới, và là ngày thứ 16 liên tiếp số ca nhiễm hàng ngày của Singapore dưới 1.000, nâng tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này lên 22.460.

Việt Nam, Campuchia, Đông Timor và Lào là những nước chưa ghi nhận ca tử vong do nCoV.

(VnExpress) – Dược sĩ Ấn Độ tử vong vì uống hoá chất diệt Covid-19. Dược sĩ Ấn Độ K Sivanesan, 47 tuổi, tử vong sau khi cùng sếp uống một hoá chất tự pha chế vì tin rằng nó có thể tiêu diệt virus Vũ Hán.

Hai người đã uống hỗn hợp mà chính họ tự pha chế từ oxit nitric và natri nitrat tại nhà ở thành phố Chennai, phía nam Ấn Độ. Sivanesan chết ngay tại chỗ, còn đồng nghiệp Rajkumar đang hồi phục trong bệnh viện sau khi được điều trị ngộ độc.