Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 12/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau:
Tin trong nước
Nghi nổ bình gas tại nhà hàng gà rán giữa phố cổ Hà Nội, 3 người nguy kịch
Bắt phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
4 tuyển thủ U19 Việt Nam bị cấm thi đấu vì bán độ
Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật chia chác 760 triệu tiền từ thiện

Tin Thế giới
Tàu chở dầu ở Indonesia phát nổ, 22 thủy thủ bị thương, hàng chục người mắc kẹt
Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể vượt 137.000
Tình báo Mỹ ‘‘cảnh báo’’ về chiến dịch tin tặc quy mô lớn của Bắc Kinh
Lào sắp tham vấn thêm một đập thủy điện trên sông Mekong

(Giadinh.net) – Nghi nổ bình gas tại nhà hàng gà rán giữa phố cổ Hà Nội, 3 người nguy kịch.
Ông Nguyễn An Tuyến, Chủ tịch UBND phường Cửa Nam cho biết: “Vào lúc khoảng hơn 15h chiều 11/5, nhiều gia đình sinh sống tại phố Cửa Nam đã bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ nhà hàng Gà rán Bonchon số 32.
Tiếng nổ khiến toàn bộ hệ thống cửa của ngôi nhà 5 tầng này bung ra mặt đường, tầng 1 và tầng 2 cùng nhiều vật dụng trong ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn. 3 người trong nhà nguy kịch, đều được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu”.
Nguyên đầu ban đầu được xác định tại hiện trường là vụ nổ xảy ra xuất phát từ bình gas.

(Tuổi Trẻ) – Bắt phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.
Ông Lê Quang Hào, phó tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, bị bắt để điều tra về vi phạm trong quá trình thi công, nghiệm thu, dẫn đến gây thiệt hại khi thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
Ông Hào bị khởi tố điều tra về tội “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”, theo điều 298 Bộ luật hình sự năm 2015.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng trên, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt, triển khai thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét.

(Dân Trí) – 4 tuyển thủ U19 Việt Nam bị cấm thi đấu vì bán độ.
Tối 11/5, Ban Kỷ luật VFF đã ra quyết định từ số 142 đến 152 về việc kỷ luật những cầu thủ có hành vi vi phạm trong trận đấu U21 Vĩnh Long-U21 Đồng Tháp tại vòng loại giải U21 Quốc gia.
Trong số đó, cầu thủ Huỳnh Văn Tiến bị phạt 5 triệu đồng và bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá 5 năm do VFF quản lý, tổ chức do có hành vi tổ chức và tham gia cá độ, đánh bạc. 10 cầu thủ khác bị phạt 2,5 triệu đồng và đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá 6 tháng. Trong số này, có 4 người từng khoác áo U19 Việt Nam.

(Zingnews) – Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật chia chác 760 triệu tiền từ thiện.
Ngày 11/5, Thanh tra TP.HCM có kết luận thanh tra một số nội dung tố cáo liên quan đến Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cùng một số đơn vị trực thuộc.
Thanh tra thành phố xác định Trung tâm Bảo trợ Trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đã để ngoài sổ sách kế toán các loại hàng hóa được tài trợ, từ thiện với tổng giá trị hơn 1,1 tỷ đồng.
Trong đó, tổng giá trị đồ tài trợ, từ thiện của năm 2018 không được kê khai là hơn 856 triệu đồng; quý I năm 2019 là hơn 244 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản đã được chia cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm Thị Nghè đến nay là hơn 760 triệu đồng.
Vụ việc được tiếp tục điều tra.

Tin thế giới
(VTC) – Tàu chở dầu ở Indonesia phát nổ, 22 thủy thủ bị thương, hàng chục người mắc kẹt.
Ngày 11/5, giới chức Indonesia cho biết, ít nhất 22 người bị thương và hàng chục người bị mắc kẹt trong một vụ cháy tàu chở dầu tại cảng Belawan, phía Bắc Sumatra, Indonesia.
Cảnh sát địa phương cho biết, hai tiếng nổ lớn được nghe thấy sáng 11/5 ngay trước khi ngọn lửa lớn bùng phát trên chiếc tàu Jag Leela dài 250m.
Ngọn lửa cũng lan sang một chiếc tàu khác cập cảng gần đó, gây thiệt hại cho một số ngôi nhà xung quanh.
Nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra.

(Dân Trí) – Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể vượt 137.000.
Mô hình thống kê của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) thuộc Đại học Washington dự báo hơn 137.000 người Mỹ sẽ chết vì Covid-19 tới đầu tháng 8. Theo CNN, con số này tăng so với dự báo trước đó là 134.000 người.

Theo Tiến sĩ Christopher Murray, giám đốc IHME, sự gia tăng về số ca tử vong phần lớn do người Mỹ di chuyển nhiều hơn. Ông Murray cũng cho biết tại một số khu vực, xu hướng di chuyển của người dân bắt đầu tăng lên trước khi các biện pháp phong tỏa được nới lỏng. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi các hoạt động di chuyển thông qua dữ liệu từ điện thoại di động.
Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới. Nước này cho đến nay ghi nhận 80.863 ca tử vong và 1.370.436 ca mắc Covid-19.

(RFI) – Tình báo Mỹ ‘‘cảnh báo’’ về chiến dịch tin tặc quy mô lớn của Bắc Kinh.
Nhiều cơ quan an ninh Mỹ đang chuẩn bị ra một thông báo chung về các hoạt động tin tặc quy mô lớn của Bắc Kinh, nhằm đánh cắp các công trình nghiên cứu vác-xin và các điều trị bệnh Covid-19. Truyền thông Hoa Kỳ cho hay chiến dịch này huy động các điệp viên, tin tặc “xuất sắc nhất” của Trung Quốc.
Theo đó chính quyền Trung Quốc đang tìm cách chiếm đoạt “nhiều dữ liệu quý” về y tế liên quan đến các nghiên cứu về vác-xin, trị liệu, xét nghiệm tại các trường đại học và trung tâm nghiên cứu tư nhân. Các cơ quan phản gián Mỹ đặc biệt chú ý vì lực lượng tham gia chủ yếu vào chiến dịch này là “các tác nhân phi truyền thống” một cụm từ thường được dùng để chỉ các nhà nghiên cứu, các sinh viên cộng tác với tình báo Trung Quốc, làm việc trong các phòng thí nghiệm ở Mỹ. Cảnh báo của các cơ quan an ninh Mỹ sẽ được chính thức đưa ra trong những ngày tới.
Hồi tuần trước, Washington và Luân Đôn cùng đưa ra cảnh báo chung về nguy cơ tin tặc nhắm vào các cơ quan y tế, dược phẩm, các cơ sở nghiên cứu y khoa và chính quyền nhiều địa phương. Không nêu đích danh, nhưng đối tượng nhắm đến của cảnh báo này là Trung Quốc, Nga, Iran và Bắc Triều Tiên.

Đập thủy điện Xayaburi trên sông Mekong ở Lào. Ảnh: Thai PBS World.

(VnExpress) – Lào sắp tham vấn thêm một đập thủy điện trên sông Mekong.
Thủy điện Sanakham là dự án đề xuất thứ sáu trên dòng chính sông Mekong, dự kiến bắt đầu khởi công xây dựng trong năm 2020, hoàn thành và vận hành liên tục từ năm 2028 với công suất 684 MW. Điện sản xuất ra chủ yếu sẽ bán sang Thái Lan.
Dự án thủy điện Sanakham nằm giữa tỉnh Xayaburi và tỉnh Vientianne của Lào, cách biên giới Thái Lan – Lào khoảng hai km về phía thượng lưu, cách biển khoảng 1.737 km. Tổng chi phí dự án ước tính gần 2,1 tỷ USD.
Ngoài Sanakham, có 5 dự án thủy điện gồm Xayaburi, Don Sahong, Pak Beng, Pak Lay và Luang Prabang được đề xuất trên dòng chính sông Mekong ở Lào và đã được trình để tiến hành tham vấn trước.