Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 19/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Bắt được phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự
  • Thêm 7 ca nhiễm Covid-19
  • Bệnh viện ung bướu hiện đại nhất miền Nam sắp hoạt động
  • Thu hồi quyết định bổ nhiệm trưởng, phó phòng tài chính… 5 năm trước
  • Mang súng đi đòi nợ, bắn một người trọng thương

Tin thế giới:

  • Dân Ấn Độ đốt hình ông Tập, cờ Trung Quốc ở lễ tang 20 quân nhân
  • Đài Loan tuyên bố mở văn phòng hỗ trợ người tị nạn Hong Kong
  • Thủ tướng Nhật Bản thông báo mở cửa trở lại với công dân Việt Nam
  • Nhật Bản phát hiện virus gây Covid-19 tồn tại trong cống rãnh

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Zing News) – Bắt được phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự. Khoảng 20h ngày 18/6, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam, đã bắt được Triệu Quân Sự (29 tuổi, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên – kẻ trốn khỏi trại giam T10) tại quán internet H.T. (hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ).

Theo hồ sơ vụ án, Sự là quân nhân nhưng từ khi nhập ngũ đến ngày 12/8/2012, anh ta có 5 lần đào ngũ. Chiều 22/8/2012, thanh niên 29 tuổi thực hiện vụ giết người ở Hà Nội. Năm 2013, Sự bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 (Thái Nguyên), tuyên phạt chung thân với ​3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ.

Triệu Quân Sự khi bị bắt
Triệu Quân Sự khi bị bắt – ảnh: T.Đ/Zing News.

Sáng 8/11/2015, trong lúc thụ án tại Trại giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài nên bị truy nã. Tới ngày 15/12/2015 Sự bị bắt lại.

Ngày 3/6 vừa qua, lợi dụng sơ hở, Sự trèo rào thép gai trốn khỏi trại giam T10. Trên đường tẩu thoát, anh ta đã thực hiện vụ cướp chiếc xe máy và điện thoại của một người dân ở Quảng Ngãi. Chạy ra đến chân đèo Hải Vân, y bị CSGT phát hiện nên anh ta vứt xe máy chạy lên núi lẩn trốn đến nay.

(Bộ Y tế) – Thêm 7 ca nhiễm Covid-19. Bản tin lúc 18h ngày 18/6 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, đã phát hiện 7 trường hợp mắc Covid-19 là người trở về từ Kuwait, được cách ly ngay khi nhập cảnh, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Như vậy, đến thời điểm này Việt Nam có 342 ca

Ngày 16/6 các bệnh nhân này từ Kuwait (quá cảnh Quatar) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay QH9092 và được cách ly ngay tại khu cách ly thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 17/6, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm ngày 17/6 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Cập nhật tình hình Covid-19
Cập nhật tình hình Covid-19 – ảnh: Bộ Y tế.

(VnExpress) – Bệnh viện ung bướu hiện đại nhất miền Nam sắp hoạt động. Sau nhiều lần trễ hẹn, Bệnh viện Ung bướu TP HCM cơ sở 2 dự kiến vận hành khu khám và điều trị hóa chất vào tháng 9; sân bay trực thăng hoạt động khi được Bộ Quốc phòng cấp phép.

Với khu khám bệnh ngoại trú, dự kiến hàng ngày phục vụ khoảng 2.000-3.000 bệnh nhân từ các tỉnh phía nam, góp phần giảm tải 75% cho bệnh viện ung bướu cơ sở 1. Khu nội trú hóa trị lắp đặt trước 200 giường, bệnh nhân sẽ được chuyển từ cơ sở 1 tại quận Bình Thạnh tới điều trị. 

(Tuổi Trẻ) – Thu hồi quyết định bổ nhiệm trưởng, phó phòng tài chính… 5 năm trước. Ngày 17/6, ông Bùi Huy Hùng – chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định được ký vào năm 2015 của chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng tài chính – kế hoạch đối với ông Tống Văn Thọ. 

Lý do thu hồi là tại thời điểm bổ nhiệm ông Thọ chưa đủ 3 năm công tác ở lĩnh vực phụ trách.

Cùng ngày 17/6, chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn đã ký quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định của chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn về việc bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng tài chính – kế hoạch đối với ông Thọ. 

Đầu năm 2015, ông Tống Văn Thọ được tuyển dụng công chức đặc cách không qua thi tuyển vào UBND thị xã Bỉm Sơn. Sau 3 tháng, ngày 13/3/2015, ông Thọ được bổ nhiệm chức vụ phó trưởng phòng tài chính – kế hoạch. 6 tháng sau, ngày 11/9/2015, ông Thọ được bổ nhiệm lên chức trưởng phòng tài chính – kế hoạch thuộc UBND thị xã Bỉm Sơn.

(Thanh Niên) – Mang súng đi đòi nợ, bắn một người trọng thương. Lúc 20h15 ngày 17/6, một nhóm thanh niên đến nhà ông Hồ T. (ở xã Quế Phú, H.Quế Sơn) để đòi nợ. Trong lúc đòi nợ, hai bên xảy ra mâu thuẫn và gia đình ông T. có tấn công lại nhóm thanh niên đòi nợ nói trên. Sau đó nhóm thanh niên này bỏ đi.

Ít phút sau, nhóm này gọi thêm hơn 10 người nữa quay lại và hai bên tiếp tục xảy ra xô xát. Trong lúc xô xát, một thanh niên trong nhóm rút súng bắn khiến ông T. bị thương ở tay.

Tin thế giới

(NTD Việt Nam) – Dân Ấn Độ đốt hình ông Tập, cờ Trung Quốc ở lễ tang 20 quân nhân. Hôm 18/6, người dân Ấn Độ đốt chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và lá cờ Trung Quốc, giữa lúc lễ tang của 20 binh sĩ bị chết trong vụ đụng độ tại biên giới với Trung Quốc hôm 15/6.

Các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra khắp nơi tại Ấn Độ, bao gồm các bang Uttar Pradesh, Bihar, Gujarat và Jammu.

Tại thành phố Surat, một nhóm người hôm 17/6 đã tụ tập, ném và giẫm đạp lên các tivi do Trung Quốc sản xuất để kêu gọi tẩy chay hàng Trung Quốc.

Các nhà hoạt động của tổ chức Bajrang Dal và Vishva Hindu Parishad đốt cờ và ảnh Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc biểu tình ngày 17/6/2020.
Các nhà hoạt động của tổ chức Bajrang Dal và Vishva Hindu Parishad đốt cờ và ảnh Chủ tịch Trung Quốc trong cuộc biểu tình ngày 17/6/2020. (Ảnh: NARINDER NANU/AFP via Getty Images)

(Tuổi Trẻ) – Đài Loan tuyên bố mở văn phòng hỗ trợ người tị nạn Hong Kong. Ngày 18/6, Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục (MAC) của Đài Loan cho biết văn phòng mới (thành lập nhằm “thực hiện cứu trợ nhân đạo và chăm sóc” người dân Hong Kong) sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/7. Đây cũng là ngày Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997.

Cũng theo hội đồng này, văn phòng mới sẽ “củng cố” các dịch vụ có sẵn của MAC, bao gồm xử lý nhập cư, thị thực làm việc và học sinh cho người Hong Kong. MAC cho rằng đây là cái Đài Loan thể hiện sự ủng hộ đối với Hong Kong.

Đài Loan vốn tỏ ra ủng hộ phong trào biểu tình kéo dài nhiều tháng qua tại Hong Kong. Nước này đã tuyên bố chào đón những người Hong Kong đã chuyển đến và chờ đợi thêm nhiều người sắp tới.

(Dân Trí) – Thủ tướng Nhật Bản thông báo mở cửa trở lại với công dân Việt Nam. Phát biểu tại cuộc họp của nhóm chuyên trách ứng phó Covid-19 hôm 18/6, Thủ tướng Abe nói rằng công dân từ các nước Australia, New Zealand, Thái Lan và Việt Nam sẽ được cho phép nhập cảnh vào Nhật Bản với điều kiện họ trình kết quả xét nghiệm PCR âm tính chứng minh không có virus corona và tờ khai nêu chi tiết kế hoạch đi lại trong thời gian lưu trú tại Nhật Bản.

Động thái trên là bước đầu tiên trong kế hoạch của Nhật Bản nhằm nối lại các hoạt động đi lại quốc tế đối với những hành khách rời khỏi và tới những khu vực đã kiểm soát được dịch Covid-19 trên thế giới. Các doanh nhân dự kiến sẽ là nhóm đối tượng được ưu tiên, sau đó đến các học sinh sinh viên và khách du lịch.

Các công dân nước ngoài tới Nhật Bản sẽ được yêu cầu lưu lại dữ liệu định vị GPS của họ trên ứng dụng điện thoại di động. Điều này cho phép truy vết tiếp xúc dễ dàng hơn trong trường hợp lây nhiễm virus.

(Thanh Niên) – Nhật Bản phát hiện virus gây Covid-19 tồn tại trong cống rãnh. Nhóm nghiên cứu thuộc đại học tỉnh Toyama, đại học Kanazawa và đại học Kyoto đã thu thập và phân tích mẫu nước từ bốn nhà máy xử lý nước thải ở tỉnh Ishikawa và Toyama, phía tây Nhật Bản.

Trong số 27 mẫu nước thải, có 7 mẫu chứa SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), theo nhóm nghiên cứu. Trước đó, các nghiên cứu ở Úc, Mỹ và châu Âu cũng đưa ra kết luận tương tự.

Các chuyên gia y tế cho biết mẫu nước thải có thể được dùng để ước tính số người mắc Covid-19 trong một khu vực nhất định mà không cần kiểm tra từng cá nhân.