Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 18/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Xe đầu kéo đang chạy trên đường cao tốc bất ngờ cháy rụi
  • Xe khách bất ngờ bốc cháy trên đường cao tốc
  • Điều tra tố cáo Phó viện trưởng nhận tiền nhưng vẫn cho đương sự đi tù
  • ‘Tối hậu thư’ cho BOT: Không thu phí điện tử phải dừng hoạt động
  • Hơn 80 người một xã mắc sốt xuất huyết

Tin thế giới:

  • Tổng thống Trump bác tin nhờ ông Tập Cận Bình giúp tái đắc cử
  • Trump tung thêm đòn trừng phạt Triều Tiên
  • Mỹ trừng phạt Syria chưa từng thấy, ông Assad bị vây ép
  • Trung Quốc đang vừa chống dịch Covid-19 vừa chống thiên tai
  • Hàn Quốc khẳng định cam kết ngăn hoạt động thả truyền đơn ở biên giới liên Triều

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí)  – Xe đầu kéo đang chạy trên đường cao tốc bất ngờ cháy rụi. Khoảng 1h15 ngày 18/6, xe đầu kéo gắn theo rơ moóc đang lưu thông trên đường cao tốc TPHCM – Trung Lương, theo hướng từ TPHCM về Tiền Giang. Khi xe đến đoạn địa bàn xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang thì lốp trước của xe đầu kéo bất ngờ bị nổ, tài xế cho xe dừng vào sát ở làn dừng khẩn cấp để kiểm tra thì khói và lửa ở phần đầu xe đầu kéo bất ngờ bốc lên. Tài xế nhanh chóng dùng bình chữa cháy trên xe để dập lửa nhưng bất thành.

(Yan.vn) – Xe khách bất ngờ bốc cháy trên đường cao tốc. Vào trưa ngày 18/6, trên đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai hướng về Hà Nội thuộc địa phận huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc ở Km 12+400 xảy ra một vụ xe khách bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bay nghi ngút.

(Ảnh chụp màn hình báo Yan.vn)

Chiếc xe bốc cháy từ đuôi xe lên, lửa và khói càng lúc càng bốc lên cao thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, đồ đạc bên trong. Tổng cộng 11 người trên xe đã may mắn thoát nạn.

(Tiền Phong)  – Điều tra tố cáo Phó viện trưởng nhận tiền nhưng vẫn cho đương sự đi tù. Ngày 18/6, Viện KSND TP Hà Nội đã quyết định gia hạn thời gian tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Dũng – Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thêm 15 ngày, kể từ ngày 19/6, để tiếp tục thanh tra làm rõ thông tin phản ánh về trường hợp bà Hoàng Thị Ngọc Thúy (ở Hoàn Kiếm) tố cáo có đưa tiền cho ông Dũng với mong muốn xử lý khách quan vụ án mình vướng phải.

Tuy vậy, bà Thúy vẫn bị TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt 28 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; đây là vụ án do chính ông Nguyễn Xuân Dũng ký cáo trạng truy tố.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra thuộc Viện KSND Tối cao cũng đã làm việc với các bên liên quan để làm rõ thông tin ông  Dũng bị tố có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhận tiền của bà Thúy.

(Tiền Phong)  – ‘Tối hậu thư’ cho BOT: Không thu phí điện tử phải dừng hoạt động. Mới đây, trong Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg về việc thực hiện thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng  yêu cầu: Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đã lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng phải vận hành ngay. Với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc các dự án đầu tư xây dựng mới, chỉ triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ khi thực hiện thu phí điện tử không dừng theo quy định của Quyết định này.

“Đối với các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ đang hoạt động, chưa lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng chậm nhất đến ngày 31/12 năm 2020 phải chuyển sang thu phí điện tử không dừng theo quy định của Quyết định này”, Quyết định số 19 nêu rõ.

(Vnexpress) – Hơn 80 người một xã mắc sốt xuất huyết. Tại xã Tam Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã có 89 người bị sốt xuất huyết, đồng thời xã trở thành ổ dịch có số ca mắc cao nhất của Hà Nội từ đầu năm 2020.

Nhân viên y tế địa phương cho rằng nguyên nhân bùng phát sốt xuất huyết trên địa bàn là do dụng cụ chứa nước tại một số hộ gia đình trở thành ổ bọ gậy, tạo điều kiện cho muỗi truyền bệnh sinh sôi. 

Hà Nội thường xuyên là trọng điểm sốt xuất huyết ở miền Bắc, hàng năm ghi nhận trung bình từ 3.000 đến 5.000 ca.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Tổng thống Trump bác tin nhờ ông Tập Cận Bình giúp tái đắc cử. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Donald Trump lên tiếng phản bác sau khi cựu cố vấn Nhà Trắng tiết lộ nhà lãnh đạo Mỹ từng đề nghị Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giúp đỡ để tái đắc cử.

Tổng thống Trump nói rằng cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã “vi phạm pháp luật” khi viết cuốn sách “Căn phòng nơi điều đó xảy ra: Hồi ký Nhà Trắng”.

Đồng thời, ông Trump cũng bày tỏ sự biết ơn đối với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer vì đã bác bỏ thông tin cho rằng ông từng nhờ Chủ tịch Tập Cận Bình giúp tái đắc cử. Ông Trump cũng khẳng định rằng “không ai cứng rắn với Trung Quốc như tôi”.

(Dân Việt) – Trump tung thêm đòn trừng phạt Triều Tiên. Theo văn bản thông báo do ông Trump ký được Nhà Trắng phổ biến ngày 16/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn thêm một năm lệnh trừng phạt đang có hiệu lực kể từ năm 2008 đối với Triều Tiên.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

“Sự tồn tại và nguy cơ phát tán các chất phân hạch phù hợp để sử dụng trong vũ khí trên bán đảo Triều Tiên, cũng như các hành động và nguyên tắc của chính quyền Triều Tiên, đang tiếp tục là mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng và đặc biệt đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế của Mỹ. Chính vì lẽ đó… nên tôi gia hạn thêm một năm quy chế tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên”, thông báo viết.

(Dân Trí) –  Mỹ trừng phạt Syria chưa từng thấy, ông Assad bị vây ép. Mỹ vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhất nhắm vào chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhằm chặn đứng nguồn vốn tài trợ cho chính phủ này.

Đây là một động thái nhằm buộc chính quyền Assad quay trở lại các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt chiến tranh dai dẳng hàng thập kỷ tại khu vực bất ổn vùng Trung Đông.

Các lệnh trừng phạt mới đối với Syria nhắm vào 39 công ty và cá nhân, bao gồm Tổng thống Assad, vợ ông cùng gia đình, những đối tượng mà Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mô tả là “một trong những người trục lợi chiến tranh hàng đầu Syria”.

(Lao Động) – Trung Quốc đang vừa chống dịch Covid-19 vừa chống thiên tai. Theo China Daily đưa tin, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng cảnh báo lên mức 2 trong hệ thống 4 mức cảnh báo với bão lũ vào lúc 10h ngày 17.6. Từ lúc 14h cùng ngày, một số khu vực ở 11 tỉnh, trong đó có tỉnh Giang Tô và Tứ Xuyên, lượng mưa lên tới khoảng 14 centimet.

Trước đó, mưa lũ đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực, khiến chính quyền sơ tán hàng nghìn người, đường xá tạm thời bị gián đoạn và nhiều nhà dân bị cô lập.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh đang phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 2 khi ghi nhận 21 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số lên 156 ca. 

Chính quyền Bắc Kinh cũng đã nâng cảnh báo lên mức 2 trong hệ thống 4 mức, đóng cửa tất cả các trường học, kiểm dịch ở một số chợ, nhà hàng và căng tin.  Tất cả các loại hình sự kiện thể thao đều phải tạm dừng, bể bơi ngầm và phòng thể hình phải đóng cửa.

(Baotintuc.vn) – Hàn Quốc khẳng định cam kết ngăn hoạt động thả truyền đơn ở biên giới liên Triều. Phát biểu với báo giới ngày 18/6, một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc khẳng định nước này vẫn cam kết ngăn chặn hoạt động phát tán truyền đơn có nội dung chống phá chính quyền Bình Nhưỡng vào lãnh thổ Triều Tiên.

Quan chức trên nhấn mạnh: “Lập trường của Chính phủ Hàn Quốc về ngăn chặn phát tán truyền đơn chống Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi”.

Bên cạnh đó, quan chức trên cũng lưu ý bất cứ truyền đơn nào từ Triều Tiên phát tán vào Hàn Quốc cũng là hành vi vi phạm Tuyên bố Panmunjom và “không phù hợp với nỗ lực cải thiện các mối quan hệ liên Triều và đạt được hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.