Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 18/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Gần 1.000 lao động Trung Quốc sẽ vào Việt Nam
  • Phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ biên giới Tây Nam
  • Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm
  • Vụ tai nạn 5 người chết tại chợ ở Đắk Nông: Tài xế 9X thiếu kinh nghiệm, chở quá tải 75%

Tin thế giới:

  • Phát hiện 5 kháng thể chống được Covid-19
  • Ngoại trưởng Ấn Độ cáo buộc “Trung Quốc lên kế hoạch tấn công từ trước”
  • Đụng độ Ấn-Trung: 2 nước điện đàm xuống thang căng thẳng
  • Triều Tiên dọa nhấn chìm Seoul trong biển lửa
  • Ông Trump ký luật “mở đường” trừng phạt các quan chức Trung Quốc
  • Nhóm G7 ra tuyên bố chung về Hong Kong, quan ngại luật an ninh mới

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VnExpress) – Gần 1.000 lao động Trung Quốc sẽ đến Quảng Ngãi. Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó TGĐ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội, cho biết ngành đường sắt sẽ lập nhiều đoàn tàu riêng để vận chuyển gần 1.000 chuyên gia, lao động Trung Quốc từ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đến Khu công nghiệp Dung Quất (Quảng Ngãi). Chuyến tàu đầu tiên đã khởi hành ngày 12/6, đưa 137 lao động từ ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) đến ga Quảng Ngãi.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Các đoàn tàu này do doanh nghiệp trong khu công nghiệp đặt hàng với ngành đường sắt. Tàu chạy thẳng từ Đồng Đăng về Hà Nội, sau đó chạy tiếp vào Quảng Ngãi. Trong quá trình chạy tàu, các toa xe khách được khóa các cửa lên xuống và khóa cách ly với các toa khác. 

Theo Bộ Lao động, cả nước có 33.770 lao động Trung Quốc được cấp phép, trong đó hơn 15.000 người đang làm việc tại Việt Nam.

(Vietnamplus) – Phát hiện nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép từ biên giới Tây Nam. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết từ đầu tháng 5/2020 đến nay đã phát hiện 14 trường hợp nhập cảnh trái phép từ biên giới Tây Nam. Trong đó, có 6 trường hợp được phát hiện tại khu dân cư và 8 trường hợp được phát hiện khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn.

Các bệnh nhân nhập cảnh trái phép đều đi qua những đường mòn, lối mở ở biên giới sau đó đi lên các chuyến xe công cộng hoặc thuê xe riêng đến các cơ sở y tế của Thành phố.

(Pháp Luật)  – Dịch vụ đòi nợ thuê chính thức bị cấm. Chiều ngày 17/6, Quốc hội (QH) đã thông qua dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) với hơn 92% đại biểu tham gia tán thành.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Đáng chú ý, dự án luật vừa được thông qua đã bổ sung “kinh doanh dịch vụ đòi nợ” vào danh mục những ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh. Theo đó, luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được thông qua có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2021.

(Người Lao Động)  – Vụ tai nạn 5 người chết tại chợ ở Đắk Nông: Tài xế 9X thiếu kinh nghiệm, chở quá tải 75%. Về vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người chết, 5 người bị thương nặng tại Đắk Nông, lực lượng chức năng cho biết tài xế NVB không có kinh nghiệm điều khiển xe (rà phanh liên tục trên đường làm phanh xe bị giảm mất hiệu lực).

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Đồng thời, qua kiểm tra xác định trọng lượng hàng hóa trên xe, cân đo, đối chiếu hóa đơn hàng hóa thu thập được thì phát hiện tài xế này chở quá tải 75% theo thiết kế của nhà sản xuất, nên đã làm ảnh hưởng đến hệ thống an toàn của xe (phanh xe).

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Phát hiện 5 kháng thể chống được Covid-19. Ngày 17/6, phòng thí nghiệm Quốc gia Singapore DSO công bố, nhóm các nhà khoa học Singapore phát hiện ra 5 kháng thể có thể ngăn chặn lây nhiễm Covid-19 và chống lại các đột biến của virus này.

Thử nghiệm trên người với kháng thể AOD01 sẽ bắt đầu trong vài tháng tới, sau khi được Cơ quan Y tế Khoa học nước này phê duyệt.

Phát hiện này giúp rút ngắn thời gian và nguồn nhân lực, để có thể tìm được nhiều kháng thể hơn và trở thành phương thức điều trị an toàn và hiệu quả đối với các bệnh nhân Covid-19.

(Dân Trí)  – Ngoại trưởng Ấn Độ cáo buộc “Trung Quốc lên kế hoạch tấn công từ trước”. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã bày tỏ sự phản đối “mạnh mẽ nhất” của New Delhi đối với vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước tại khu vực biên giới trong tuần này. Ông Jaishankar cảnh báo vụ việc này có thể “tác động nghiêm trọng” tới mối quan hệ giữa Trung Quốc và Ấn Độ.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

“Phía Trung Quốc đã có hành động được tính toán và lên kế hoạch từ trước nên phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho tình trạng bạo lực và thương vong”, Ngoại trưởng Jaishankar nói với người đồng cấp Trung Quốc.

(Pháp Luật)  – Đụng độ Ấn-Trung: 2 nước điện đàm xuống thang căng thẳng. Ngày 17/6, theo CNA đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước Ấn – Trung đã có cuộc điện đàm về vụ đụng độ của binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc ở khu vực biên giới Ladakh thuộc vùng Kashmir đang tranh chấp.

Trong cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã thống nhất sẽ cùng xuống thang căng thẳng sau vụ việc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết Bộ trưởng Vương Nghị yêu cầu “Ấn Độ điều tra toàn diện” và trừng phạt những người có trách nhiệm trong vụ việc.

Phần mình, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố cho biết Ngoại trưởng Jaishankar đã chuyển đến phía Trung Quốc sự phản đối của chính phủ New Delhi, đồng thời cảnh cáo “diễn biến chưa có tiền lệ này sẽ có hậu quả nghiêm trọng tới quan hệ song phương” và đề nghị Trung Quốc “có các bước đi sửa chữa”.

(Dân Trí)  – Triều Tiên dọa nhấn chìm Seoul trong biển lửa. Ngày 17/6, phía Triều Tiên đã bác bỏ những chỉ trích của Hàn Quốc về việc phá hủy văn phòng liên lạc chung giữa hai nước ở khu công nghiệp Kaesong thuộc biên giới liên Triều hồi đầu tuần.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cũng cảnh báo: “Đó có thể là câu chuyện nhấn chìm Seoul trong biển lửa đã được nhắc đến từ lâu hoặc hơn thế nữa”, “Họ nên thận trọng phát ngôn và ghi nhớ rằng vụ nổ ở khu công nghiệp Kaesong có thể chỉ là mở đầu cho một thảm họa với quan hệ Triều Tiên – Hàn Quốc”.

Cùng ngày, Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cảnh cáo Triều Tiên sẽ phải trả giá nếu có hành động quân sự chống lại Hàn Quốc. “Các bước đi này đã xóa sạch hai thập niên nỗ lực của Hàn Quốc và Triều Tiên nhằm cải thiện quan hệ và duy trì hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Nếu Triều Tiên thật sự có bước đi này thì chắc chắn họ sẽ phải trả giá”, ông Jeon Dong-jin , Phó Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, cảnh báo.

(Dân Trí)  – Ông Trump ký luật “mở đường” trừng phạt các quan chức Trung Quốc. Thông báo của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump ngày 17/6 đã ký thông qua Đạo luật Chính sách Nhân quyền của người Duy Ngô Nhĩ. Trước đó, Hạ viện Mỹ ngày 27/5 cũng đã thông qua đạo luật này.

(Ảnh chụp màn hình báo NTD)

Dự luật Duy Ngô Nhĩ kêu gọi trừng phạt các cá nhân có liên quan tới việc bắt giữ và đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và các cộng đồng Hồi giáo tại tỉnh Tân Cương, Trung Quốc. Những người này sẽ bị trừng phạt bằng những biện pháp như đóng băng tài sản tại Mỹ và bị từ chối nhập cảnh.

Tổng thống Trump sẽ có 180 ngày để lên danh sách các quan chức Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về các vấn đề tại Tân Cương. Những quan chức này sau đó sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

(VTC) – Nhóm G7 ra tuyên bố chung về Hong Kong, quan ngại luật an ninh mới. Ngoại trưởng G7 và đại diện cấp cao EU ngày 17/6 ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về quyết định của Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hong Kong.

Tuyên bố chung cho biết, quyết định của Trung Quốc không phù hợp với Luật cơ bản Hong Kong và các cam kết quốc tế của Trung Quốc theo các nguyên tắc của Tuyên bố chung Trung Quốc-Anh có tính ràng buộc về pháp lý,  đồng thời luật an ninh quốc gia của Trung Quốc sẽ cản trở nguyên tắc “Một quốc gia, hai chế độ” cũng như quyền tự chủ của Hong Kong, đồng thời ảnh hưởng tới hệ thống đã giúp Hong Kong trở nên thịnh vượng và thành công trong nhiều năm qua.