Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 17/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm ca mắc mới Covid-19 đang điều trị tại TPHCM
  • Phát hiện 9kg thuốc lắc chuyển phát nhanh từ Châu Âu về Việt Nam
  • Y án tử hình 6 bị cáo sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên
  • Quảng Trị: Giếng nước xuất hiện sinh vật lạ khiến dân lo lắng

Tin thế giới

  • Bắc Kinh kêu gọi người dân không rời thành phố
  • Australia tố Trung Quốc tung thông tin sai lệch về Covid-19
  • Phát hiện đột phá về thuốc điều trị Covid-19
  • 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với Trung Quốc
  • Yonhap:Triều Tiên đưa quân vào thị trấn biên giới Kaesong gần Hàn Quốc
  • Canada yêu cầu Iran đền bù cho gia đình các nạn nhân vụ bắn nhầm máy bay

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Thêm ca mắc mới Covid-19 đang điều trị tại TPHCM. Sáng ngày 17/6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cho biết vừa ghi nhận thêm một ca dương tính Covid-19 mới tại tại Việt Nam, đây là bệnh nhân thứ 335 nam 24 tuổi, ở  Thái Nguyên, sống và làm việc tại Kuwait 2 năm.

Ngày 16/6 bệnh nhân từ Kuwait (quá cảnh Qatar) về sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay H9092 của Hãng Hàng không Bamboo Airways, sau đó được cách ly lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Kết quả xét nghiệm ngày 16/6 dương tính với Covid-19. Bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Như vậy, tính đến 6h ngày 17/6, Việt Nam có 335 ca mắc Covid-19, trong đó có tổng cộng 195 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly.

(Dân Trí)  – Phát hiện 9kg thuốc lắc chuyển phát nhanh từ Châu Âu về Việt Nam. Ngày 16/6, Cục Hải quan TP.HCM phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ hơn 9kg ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc) được gửi từ Châu Âu về TPHCM theo đường bưu điện và Trung tâm chuyển phát nhanh.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Toàn bộ các bưu phẩm, bưu kiện này đều ghi địa chỉ giả hoặc không có người nhận. Khi theo dõi hàng các đối tượng thấy các lô hàng không được thông quan theo thời gian như các lô hàng thông thường nên đã bỏ hàng. 

(Dân Trí)  – Y án tử hình 6 bị cáo sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên. Sáng ngày 17/6, TAND Cấp cao đưa ra phán quyết đối với các bị cáo có đơn kháng án trong vụ bắt cóc, hiếp dâm rồi sát hại cô gái đi giao gà ở Điện Biên dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Từ các căn cứ trong quá trình điều tra vụ án, HĐXX tuyên bác kháng cáo của Vì Văn Toán, Bùi Văn Công và Vương Văn Hùng; bác kháng cáo của gia đình bị hại Cao Mỹ D. Tòa tuyên Bùi Văn Công, Vì Văn Toán, Phạm Văn Nhiệm,  Vương Văn Hùng, Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả cùng tổng mức án tử hình về các tội “Giết người”, “Hiếp dâm” và “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Riêng Bùi Văn Công còn chịu thêm tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo Phạm Văn Dũng lĩnh 10 năm tù, Cầm Văn Chương 9 năm tù cùng về tội “Hiếp dâm”. Bị cáo Bùi Thị Kim Thu lĩnh 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.

(Dân Trí) – Quảng Trị: Giếng nước xuất hiện sinh vật lạ khiến dân lo lắng. Theo phản ánh của người dân khu phố Bắc Bàn, thị trấn Cửa Tùng, Quảng Trị gần đây một số giếng nước của 5 hộ liền kề nhau khi dùng bơm lấy nước từ giếng lên kiểm tra với số lượng khoảng 20 lít/chậu thì phát hiện mỗi chậu có 4 đến 5 sinh vật lạ. Trong đó có một loại hình dáng nhỏ, dài, dẹt với kích thước rộng từ 1 – 1,5mm, dài 5 – 6mm; một loại có hình dáng tròn, nhỏ, chu vi nhỏ hơn 1mm.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) lấy mẫu kiểm tra sinh vật lạ trong giếng nước của người dân thị trấn Cửa Tùng và đang đợi kết quả phân tích.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Bắc Kinh kêu gọi người dân không rời thành phố. Mới đây, Bắc Kinh ra khuyến cáo người dân không rời thành phố, đồng thời đóng cửa toàn bộ trường học nhằm kiềm chế đợt bùng phát Covid-19 mới. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Cư dân sống trong những khu vực nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trung bình hoặc cao bị cấm rời khỏi thủ đô của Trung Quốc. Đồng thời, những người không cư trú và phương tiện bên ngoài cũng không được phép vào các khu vực này. 

(Dân Trí) – Australia tố Trung Quốc tung thông tin sai lệch về Covid-19. Trong bài phát biểu về chính sách đối ngoại hôm 16/6, Ngoại trưởng Australia Marise Payne đã nhắc lại cáo buộc do Ủy ban châu Âu đưa ra tuần trước rằng, Trung Quốc và Nga đang tiến hành “các hoạt động gây ảnh hưởng và các chiến dịch phát tán thông tin sai lệch có chủ đích” về Covid-19 nhằm mục đích chính trị.

Bà Payne cũng đề cập tới việc mạng xã hội Twitter gần đây đã xóa khoảng 23.000 tài khoản có liên quan tới Trung Quốc vì lan truyền những thông tin sai lệch nhằm ca ngợi chính phủ Trung Quốc. Ngoài ra, hơn 8.000 tài khoản Twitter có liên quan tới Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị xóa.

“Những thông tin sai lệch mà chúng ta đang thấy góp phần tạo ra bầu không khí lo sợ và chia rẽ, trong khi điều chúng ta cần lúc này là sự hợp tác và thấu hiểu”, ngoại trưởng Australia nhấn mạnh.

(Dân Trí) – Phát hiện đột phá về thuốc điều trị Covid-19. Reuters đưa tin, các ngày 16/6, nhà khoa học thuộc Đại học Oxford, Anh đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng tiến hành trên hơn 2.100 bệnh nhân Covid-19 sử dụng thuốc dexamethasone so với hơn 4.300 bệnh nhân khác không sử dụng loại thuốc này.

Kết quả cho thấy, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân phải dùng máy trợ thở đã giảm từ 40% xuống còn 28% khi được điều trị bằng dexamethasone liều thấp (6 milligrams) trong vòng 10 ngày. Tỷ lệ này ở bệnh nhân phải thở oxy giảm từ 25% xuống 20%.

Tuy nhiên, dexamethasone lại không cho thấy hiệu quả đối với bệnh nhân Covid-19 không phải sử dụng đến các biện pháp hỗ trợ thở.

(Tiền Phong) – 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng trong cuộc đụng độ với Trung Quốc. Theo CNN đưa tin, quân đội Ấn Độ trước đó cho biết ba binh sĩ đã chết, nhưng thông tin thêm vào đêm thứ Ba rằng có thêm 17 binh sĩ “bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ, chịu cái lạnh dưới 0 độ ở địa hình cao đã không qua khỏi”.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Một số nguồn tin nói phía Trung Quốc có 5 người thiệt mạng, 11 bị thương, nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập.

Đây là thương vong đầu tiên trong nhiều thập kỷ đụng độ biên giới giữa hai quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân. Các lực lượng Ấn Độ và Trung Quốc đối đầu ở thung lũng Galwan ở phía tây dãy Himalaya trong nhiều tuần, đôi bên cáo buộc lẫn nhau xâm phạm lãnh thổ.

(Dân Việt) – Yonhap: Triều Tiên đưa quân vào thị trấn biên giới Kaesong gần Hàn Quốc. Theo Yonhap đưa tin, Triều Tiên lại đưa quân đội tiến sát Hàn Quốc ở khu vực thị trấn Kaesong và vùng quanh dãy núi Kumgangsan ở biên giới với Hàn Quốc.

Trước đó có thông tin vào buổi chiều theo giờ địa phương nghe thấy tiếng nổ và thấy có khói bốc lên từ hướng Khu công nghiệp chung Kaesong nằm trên lãnh thổ Triều Tiên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận rằng Triều Tiên đã cho nổ Văn phòng liên lạc liên Triều tại Kaesong. Sau đó, chính Triều Tiên tuyên bố đã “phá hủy hoàn toàn” văn phòng điều phối liên lạc này.

Thị trấn Kaesong nằm cách thủ đô Seoul của Hàn Quốc vẻn vẹn có 50 km, được coi là một trong những hướng tiến quân chính để đưa quân đội Bắc Triều Tiên xuống phía Nam trong trường hợp xảy ra chiến sự, và từ trước khi bắt đầu xây dựng khu công nghiệp chung vào năm 2003, ở vùng ngoại ô phía đông của thị trấn này đã triển khai một số sư đoàn bộ binh và một lữ đoàn pháo binh của Triều Tiên.

(Baotintuc.vn) – Canada yêu cầu Iran đền bù cho gia đình các nạn nhân vụ bắn nhầm máy bay. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 16/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết nước này vẫn đang tiếp tục cùng các đối tác quốc tế gây sức ép đối với chính quyền Iran để có được câu trả lời về vụ quân đội Iran bắn nhầm máy bay của Ukraine, cũng như đòi công lý và đền bù cho gia đình các nạn nhân.

Thủ tướng Canada cho biết Iran thông báo sẽ sớm chuyển cho Pháp hộp đen của chiếc Boeing 737-800 thuộc Hãng hàng không Ukraine International Airlines (UIA) bị Iran bắn nhầm hồi tháng 1/2020. Tuy nhiên, việc chuyển giao này đang bị chậm chễ do dịch bệnh Covid-19.