Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 16/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Bệnh nhân 325 dương tính với Covid-19 lần thứ 3
  • Viên chức tuyển dụng sau ngày 1/7 không được biên chế
  • Nhiều sai phạm, vẫn trúng cử Phó Bí thư: Bí thư Huyện nói “đúng quy trình”
  • Đa số ủy viên Ủy ban Tư pháp đề nghị xem lại quyết định giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải
  • Va chạm liên hoàn với 2 ô tô trên cầu vượt, 2 người bị thương
  • TP.HCM và nhiều tỉnh xuất hiện hào quang mặt trời, kéo dài hơn 1 giờ

Tin thế giới:

  • Vợ tổng thống Ukraine nhập viện vì nhiễm Covid-19
  • Giao tranh với Trung Quốc ở biên giới, 3 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng
  • Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Bệnh nhân 325 dương tính với Covid-19 lần thứ 3. Chiều ngày 16/6, thông tin từ Sở Y tế Ninh Bình cho biết, kết quả xét nghiệm ngày 15/6 cho thấy bệnh nhân 325 (là nữ, quê ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình) dương tính lần thứ 3 với Covid-19. Hiện bệnh nhân đang được cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Gia Viễn.

Đồng thời 6 người tiếp xúc gần với bệnh nhân 325 cũng lấy mẫu xét nghiệm và cách ly, theo dõi. 

(Vietnamnet) – Viên chức tuyển dụng sau ngày 1/7 không được biên chế. Từ 1/7/2020, Luật Viên chức sửa đổi chính thức có hiệu lực, đồng thời sẽ áp dụng những chính sách dành cho viên chức, trong đó có vấn đề biên chế.

Trong đó, hợp đồng làm việc là sự thỏa thuận bằng văn bản giữa viên chức hoặc người được tuyển dụng làm viên chức với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về vị trí việc làm, tiền lương, chế độ đãi ngộ, điều kiện làm việc cùng với quyền và nghĩa vụ của các bên (theo điều 3 Luật Viên chức).

Đồng thời, khi được tuyển dụng, viên chức sẽ được ký kết một trong hai loại hợp đồng làm việc: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn; Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

(Lao Động)  – Nhiều sai phạm, vẫn trúng cử Phó Bí thư: Bí thư Huyện nói “đúng quy trình”. Về vụ việc ông Hồ Minh Mậu, nguyên Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân, Nghệ An có nhiều sai phạm và nhiều lần bị kỷ luật, nhưng vẫn được cơ cấu vào cấp ủy và trúng cử chức Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Giai đoạn từ năm 2008 -2019, ông Hồ Minh Mậu trong quá trình công tác đã có hành vi lạm dụng quyền hạn trong việc cho vay vốn, làm sai phạm lập hồ sơ, quyết toán khống khối lượng công trình và nhiều hạng mục làm không đúng thiết kế đã được phê duyệt, kỷ luật do “ăn chặn tiền bão lũ của dân, kê khống diện tích thiệt hại từ 287 ha lên 575 ha để rút tiền Nhà nước, chiếm giữ 99.740.000 đồng”…

Trước thông tin này, ngày 16/6, ông Hoàng Danh Lai – Bí thư Huyện ủy Quỳnh Lưu cho biết Huyện ủy đã nắm thông tin đầy đủ về trường hợp ông Hồ Minh Mậu, và cho biết quá trình cơ cấu cán bộ thực hiện đúng quy trình.

(Tuổi Trẻ) – Đa số ủy viên Ủy ban Tư pháp đề nghị xem lại quyết định giám đốc thẩm vụ Hồ Duy Hải. Ngày 16/6, phiên họp toàn thể của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thảo luận về quyết định giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao diễn ra với sự tham gia của hầu hết thành viên ủy ban. Tại phiên họp, đa số thành viên Ủy ban Tư pháp đã đánh giá những vi phạm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án là nghiêm trọng, có thể làm thay đổi bản chất vụ án.

Do đó các thành viên này kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị xem xét lại quyết định giám đốc thẩm theo đúng thẩm quyền tại điều 404 Bộ luật tố tụng hình sự.

(Dân Trí)  – Va chạm liên hoàn với 2 ô tô trên cầu vượt, 2 người bị thương. Chiều 16/6, một vụ tai nạn giao thông giữa một chiếc xe máy và 2 ô tô con, xảy ra trên cầu vượt tại nút giao Trần Khát Chân – Đại Cồ Việt, thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Sau va chạm, 2 người đàn ông (chưa rõ danh tính) đi xe máy ngã lăn ra đường, bị thương phải đưa đi cấp cứu.

(Ảnh chụp màn hình báo Kênh 14)

Được biết, cây cầu vượt này có chiều dài hơn 350m, rộng 11m, dành cho 2 làn xe ô tô, 2 làn xe hỗn hợp gồm cả xe buýt.

(Tuổi Trẻ)  – TP.HCM và nhiều tỉnh xuất hiện hào quang mặt trời, kéo dài hơn 1 giờ. Trưa ngày 16/6, nhiều người dân ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ thích thú khi chứng kiến quầng ánh sáng bao quanh mặt trời. Hiện tượng kéo dài hơn một giờ đồng hồ.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Tại một số tỉnh thành như Vũng Tàu, Kiên Giang, Đồng Nai, nhiều người cũng phát hiện quầng hào quang mặt trời. Quầng mặt trời có bảy màu như màu sắc cầu vồng gồm: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím nhưng được sắp xếp theo chiều ngược lại.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Vợ tổng thống Ukraine nhập viện vì nhiễm Covid-19. Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska nhập viện vì nhiễm Covid-19 nhưng tình trạng vẫn ổn định. 

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Bà Olena được chẩn đoán mắc Covid-19 với tình trạng viêm phổi ở mức độ vừa phải. Bà không bị rối loạn hô hấp và không cần phải trợ thở, theo thông cáo của văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy hôm nay. Bà hiện được cách ly và được các bác sĩ theo dõi sát.

(Dân Trí) – Giao tranh với Trung Quốc ở biên giới, 3 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng. Quân đội Ấn Độ ngày 16/6 đưa tin, một sĩ quan và hai binh sĩ Ấn Độ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh với quân đội Trung Quốc ở thung lũng Galwan, Ladakh. Hiện lãnh đạo quân sự cấp cao 2 bên đang thương lượng và bàn bạc để làm dịu tình hình.

“Trong quá trình giảm căng thẳng ở thung lũng Galwan, một cuộc đối đầu quyết liệt đã xảy ra vào đêm hôm qua (15/6) đã dẫn tới có người thiệt mạng. Phía Ấn Độ đã mất 3 người. Quan chức quân sự cấp cao Trung – Ấn đang gặp gỡ ở thung lũng Galwan để nhằm xoa dịu tình hình”, thông báo viết.

(Lao Động) – Triều Tiên cho nổ tung văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc. Hãng tin Yonhap trích dẫn một nguồn tin quân sự cho biết phía Hàn Quốc đã nghe thấy tiếng nổ và khói bốc lên từ khu vực Văn phòng liên lạc chung ở thị trấn biên giới Kaesong (Triều Tiên) vào sáng nay, 16/6.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận Văn phòng liên lạc chung ở phía Triều Tiên đã bị phá huỷ lúc 14h49’cùng ngày.

Vụ việc xảy ra sau khi Triều Tiên đe doạ sẽ trả đũa Hàn Quốc sau khi tố Seoul không ngăn được những người đào thoát thả truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới bằng bóng bay.