Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 15/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cửa hàng gần chợ lúc nửa đêm
  • Giông lốc khiến tường đổ sập đè tử vong con trai 3 tuổi, mẹ trọng thương
  • Suýt chết vì tự ý truyền dịch tại nhà khi thấy mệt mỏi
  • ‘Làn sóng lây nhiễm thứ hai đang lơ lửng trên đầu Việt Nam’

Tin thế giới:

  • Ổ siêu lây nhiễm Covid-19 ở Bắc Kinh
  • Nguy cơ bùng phát Covid-19 từ hộp đêm Tokyo
  • Bộ trưởng Y tế Ghana nhiễm Covid-19
  • Cảnh sát Mỹ treo thưởng 10.000 USD tìm nghi phạm vụ phóng hỏa bạo động
  • Ấn Độ: Không đổi tự tôn dân tộc lấy lợi ích với Trung Quốc
  • 60 người bị thảm sát ở Nigeria

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Hoãn phiên toà phúc thẩm xét xử mẹ nữ sinh giao gà. Sáng 15/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xem xét đơn kháng cáo kêu oan của Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, Vì Thị Thu cũng gửi đơn cho rằng bị cáo không phạm tội danh trên.

3 bị cáo còn lại trong vụ án là Bùi Văn Công, Vì Văn Toán (chồng Thu) và Lường Văn Hùng không kháng án.

Nhưng do luật sư bào chữa của bị cáo Thu vắng mặt lần đầu, có lý do chính đáng, nên toà thông báo hoãn phiên xét xử, thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.

(Người Lao Động) – Hỏa hoạn thiêu rụi 2 cửa hàng gần chợ lúc nửa đêm. Vào khuya 14/6, người dân phát hiện đám cháy từ 1 cửa hàng buôn bán sơn nước và các thiết bị dân dụng gần chợ Buôn Trấp (thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), do cửa hàng kinh doanh nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm cả cửa hàng rồi lan sang cửa hàng kinh doanh ống nước, dây điện bên cạnh.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Theo lực lượng chức năng huyện Krông Ana, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, cửa hàng bán ống nước có người đang ngủ nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài nên không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, phần lớn các tài sản trong 2 cửa hàng đã bị thiêu rụi, hiện chưa xác định được giá trị thiệt hại.

(Người Đưa Tin) – Giông lốc khiến tường đổ sập đè tử vong con trai 3 tuổi, mẹ trọng thương. Theo thông tin ban đầu khoảng 16h50 ngày 14/6, một trận giông lốc mạnh, kèm theo mưa lớn. Khiến tường trong nhà bếp cao gần 4m bất ngờ bị đẩy đổ sập xuống. Hậu quả, cả hai mẹ con chị C (trú xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) bị gạch, đất đá đè lên người. Người thân và hàng xóm nhanh chóng tìm cách di dời đống đổ nát, tìm cứu hai mẹ con chị C và đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, bé trai đã tử vong, còn chị C bị thương nặng và dập nát 3 ngón tay.

(Dân Trí) – Suýt chết vì tự ý truyền dịch tại nhà khi thấy mệt mỏi. Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, Hà Giang mới đây cấp cứu một trường hợp có biểu hiện sốc phản vệ do truyền dịch. 

Trước đó, do thấy mệt mỏi, bệnh nhân đã ra hiệu thuốc mua một chai dịch và nhờ người truyền hộ. Sau khi cắm kim truyền được khoảng 10 phút, bệnh nhân thấy trong người khó chịu, mệt mỏi, buồn nôn, rét run. Gia đình vội vàng rút kim truyền và ngay lập tức đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang, Hà Giang.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng trong tình trạng rét run, hoa mắt, nhịp tim nhanh, hoảng loạn, rối loạn ý thức. Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định.

(VTC) – ‘Làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ hai đang lơ lửng trên đầu Việt Nam’. Tại nghị trường Quốc hội sáng 15/6, tranh luận với Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân về đề xuất mở cửa dần dần, nhập cảnh với các nước, công bố hết dịch theo 3 tiêu chí, đại biểu Nguyễn Lân Hiếu khẳng định cần rất thận trọng vì chúng ta vẫn đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Ông Hiếu cho biết: “Làn sóng thứ hai đang lơ lửng trên đầu rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam. Các nhà đầu tư vẫn đang lo lắng nước ta chưa có môi trường an toàn trong tương lai gần với bằng chứng là thị trường chứng khoán vẫn chưa khởi sắc”. Vì vậy chúng ta cần cẩn trọng khi mở cửa, đón khách quốc tế trở lại.

Từ thực tế đó, vị Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội khẳng định cần thực hiện biện pháp để khẳng định nguy cơ ở Việt Nam không thể dữ dội như các nước khác.

Tin thế giới

(Vnexpress) – Ổ siêu lây nhiễm Covid-19 ở Bắc Kinh. Vào hôm 13/6, giới chức Bắc Kinh đã ra lệnh cho Xinfadi- chợ nông sản đầu mối lớn nhất của thành phố đóng cửa, sau khi Bắc Kinh ghi nhận 42 ca nhiễm Covid-19 mới liên quan tới khu chợ này. Các chuyên gia cho rằng lượng người từ mọi nơi trong nước đến khu chợ hàng ngày có thể là nguyên nhân gây ra đợt bùng phát gần đây.  

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Theo một tuyên bố chính thức từ cuộc họp cấp cao hôm 12/6, Bắc Kinh đang tiến hành các xét nghiệm Covid-19 đối với hơn 10.000 người có liên quan với chợ Xinfadi. 

(Vnexpress) – Nguy cơ bùng phát Covid-19 từ hộp đêm Tokyo. Nhật Bản ghi nhận 47 ca nhiễm Covid-19 mới, nhiều nhất kể từ ngày 5/5. 18 trường hợp trong số đó liên quan đến các câu lạc bộ đêm ở Shinjuku.

Chính quyền Tokyo đã yêu cầu tất cả nhân viên làm việc tại câu lạc bộ, quán bar khu vực Kabukicho, thuộc Shinjuku và các cơ sở giải trí tương tự, đến bệnh viện xét nghiệm Covid-19. 

(Tuổi Trẻ) – Bộ trưởng Y tế Ghana nhiễm Covid-19. Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo ngày 14/6 vừa xác nhận thông tin Bộ trưởng y tế nước này, ông Kwaku Agyeman Manu, dương tính với Covid-19. Tình trạng của ông hiện ổn định.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Ghana, đất nước nằm ở Tây Phi, Đến nay, nước này có tổng cộng 11.964 ca dương tính với Covid-19 và 54 trường hợp tử vong, tỉ lệ tử vong so với số ca dương tính là 0,4% trong khi đó tỉ lệ tử vong trung bình toàn cầu là 5,5%.

(Dân Trí) – Cảnh sát Mỹ treo thưởng 10.000 USD tìm nghi phạm vụ phóng hỏa bạo động. Lực lượng cảnh sát Atlanta, Georgia đã treo thưởng 10.000 USD để cộng đồng giúp truy tìm danh tính của người phụ nữ nghi đứng sau vụ phóng hỏa cửa hàng đồ ăn nhanh Wendy gây ra tình trạng hỗn loạn.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

“Tổ chức Crime Stoppers ở Atlanta sẽ trao 10.000 USD tiền thưởng cho thông tin của cá nhân chịu trách nhiệm về vụ hỏa hoạn khiến nhà hàng Wendy bị phá hủy”, cảnh sát Atlanta viết trên Twitter hôm 14/6.

Theo RT, một số những người biểu tình nói rằng họ không liên quan tới vụ phóng hỏa mà đây có thể là sản phẩm của những đối tượng cố tình có hành vi khiêu khích.

(Pháp Luật) – Ấn Độ: Không đổi tự tôn dân tộc lấy lợi ích với Trung Quốc. Tờ The Times of India ngày 15/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tuyên bố New Delhi sẽ không hy sinh tự tôn dân tộc khi đàm phán giải quyết tranh chấp với Trung Quốc ở vùng Ladakh nằm giữa biên giới hai nước.  

“Tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải hy sinh tự tôn dân tộc vì Ấn Độ giờ đã là một quốc gia có năng lực quốc phòng mạnh mẽ. Năng lực này dĩ nhiên là để tự vệ chứ không phải để dùng bắt nạt các nước khác” – ông Singh cho hay. 

Bình luận thêm về tiến trình đàm phán hiện tại, quan chức này cho hay hai bên đã đạt được những bước tiến đáng kể và đối thoại giữa lãnh đạo quân sự Ấn Độ – Trung Quốc đang được đẩy mạnh. 

(Zing) – 60 người bị thảm sát ở Nigeria. Phiến quân Hồi giáo đã tấn công và giết chết 20 binh sĩ cùng hơn 40 dân thường, làm bị thương hàng trăm người khác trong đợt tấn công diễn ra ở bang Borno phía đông bắc Nigeria.

Theo Reuters, những vụ tấn công xảy ra tại khu vực Monguno và Nganzai, diễn ra chỉ vài ngày sau khi phiến quân Hồi giáo giết chết ít nhất 69 người trong cuộc đột kích vào ngôi làng ở Gubio.

Hai nhà hoạt động nhân đạo và 3 cư dân nói với Reuters rằng các chiến binh được trang bị vũ khí hạng nặng, gồm cả súng phóng tên lửa, đã tấn công vào Monguno – trung tâm hoạt động của các tổ chức phi chính phủ và nhân đạo quốc tế ở khu vực – vào lúc 11h, theo giờ địa phương.

Phiến quân áp đảo lực lượng chính phủ và mặc dù gặp một số thương vong, những tên này đã giết chết ít nhất 20 binh sĩ trong vụ tấn công kéo dài gần 3 giờ.

Các nguồn tin cho biết hàng trăm dân thường đã bị thương trong vụ hoả hoạn, khiến bệnh viện địa phương bị quá tải và một số người phải nằm chờ bên ngoài.