Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 14/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Máy bay Vietjet trượt bánh lao ra bãi cỏ, Tân Sơn Nhất đóng cửa đường băng
  • Kiên Giang: Điều tra đối tượng dùng tiền giả đi chợ mua hàng
  • Vựa ve chai phát nổ, cháy dữ dội giữa khu dân cư ở Bình Dương
  • Lốc xoáy thổi bay hàng chục mái nhà dân ở Hà Tĩnh
  • Nổ súng ở quán trà giữa TP.Hải Phòng, một người trọng thương
  • Rơm khô, vỏ trấu có giá bất ngờ trên sàn thương mại điện tử

Tin thế giới:

  • Thành phố Brazil khẩn cấp bốc mộ cũ lấy chỗ chôn nạn nhân Covid-19
  • Covid-19 tái bùng phát ở Bắc Kinh giống giai đoạn đầu Vũ Hán
  • Châu Âu sẽ có 400 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm
  • Indonesia sẽ tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông để đối phó với Trung Quốc
  • Hàn Quốc họp khẩn vì mối đe dọa ‘nghiêm trọng’ từ Triều Tiên

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Máy bay Vietjet trượt bánh lao ra bãi cỏ, Tân Sơn Nhất đóng cửa đường băng. Theo thông tin ban đầu, chuyến bay VJ322 của Vietjet từ Phú Quốc về TP.HCM hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12 giờ 10 ngày 14.6 đã trượt khỏi đường băng, lao ra bãi cỏ.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Tại thời điểm xảy ra vụ việc sân bay Tân Sơn Nhất đang mưa lớn. Sân bay Tân Sơn Nhất đã kích hoạt hệ thống khẩn nguy, các xe cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để giải quyết hành khách. Các chuyến bay cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất đang tạm thời ngừng lại để chờ xử lý vụ việc.

(Tiền Phong) – Kiên Giang: Điều tra đối tượng dùng tiền giả đi chợ mua hàng. Sáng ngày 14/6, nhiều hộ tiểu thương ở chợ nông hải sản Hà Tiên (thuộc phường Bình San, TP. Hà Tiên, Kiên Giang) đã bị kẻ gian đến mua hàng sau đó trả tiền giả bằng mệnh giá 500 ngàn đồng.

Theo chị Phương một tiểu thương chứng kiến sự việc cho biết, có trên 5 người bán hải sản tại các sạp và bán hàng lưu động tại chợ hải sản Hà Tiên đã bị một người đàn ông và một phụ nữ đến mua hải sản nhưng chỉ mua giới hạn ở mức 100 ngàn đồng. Sau đó, các đối tượng này trả tiền giả mệnh giá 500 đồng rồi lấy lại tiền thừa là tiền thật.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng thành phố Hà Tiên điều tra làm rõ.

(Tiền Phong) – Vựa ve chai phát nổ, cháy dữ dội giữa khu dân cư ở Bình Dương. Khoảng 9h30 ngày 14/6 tại một vựa ve chai rộng khoảng 2.000m2 nằm sát đường ĐT747B, phường Thái Hòa, TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bốc cháy.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Thời điểm trên, vựa ve chai bất ngờ phát cháy kèm tiếng nổ lớn. Ngay khi xảy ra cụ cháy, người dân cố gắng dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Đến 11h trưa cùng ngày, ngọn lửa vẫn đang cháy dữ dội kèm theo những tiếng nổ lớn. Hàng chục căn nhà và một công ty sát bên bị đe dọa. Hơn một nữa diện tích khu ve chai đã bị lửa thiêu rụi, mái tôn bị đổ sập.

(VTC) – Lốc xoáy thổi bay hàng chục mái nhà dân ở Hà Tĩnh. Vào chiều ngày 13/6, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh xuất hiện trận lốc xoáy kéo dài khoảng 15 phút khiến 25 căn nhà bị tốc mái, nhiều cây cối bị gãy đổ.

Rất may trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

(Thanh Niên) – Nổ súng ở quán trà giữa TP.Hải Phòng, một người trọng thương. Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 14/6 tại TP.Hải Phòng. Người đàn ông tên là Lợi (trú Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng) đang ngồi uống nước thì bị bất ngờ bị bắn trúng hàm. Ông Lợi bị thương nặng và đã được đưa đi cấp cứu. Loại súng mà hung thủ bắn ông Lợi có thể là súng hoa cải.

(Dân Trí) – Rơm khô, vỏ trấu có giá bất ngờ trên sàn thương mại điện tử. Rơm khô, vỏ trấu là vật phẩm mà nhiều người bỏ đi ở các làng quê, nay bỗng được các gian hàng trên sàn thương mại điện tử rao bán rầm rộ. 

Giá cho mỗi cân vỏ trấu là 40.000 đồng, rơm khô là 15.000 đồng/kg. Theo quảng cáo của người bán, vỏ trấu và rơm khô được dân trồng cây cảnh ưa chuộng bởi chúng có tác dụng làm tăng độ xốp, độ thông thoáng cho đất.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Thành phố Brazil khẩn cấp bốc mộ cũ lấy chỗ chôn nạn nhân Covid-19. Guardian dẫn thông báo của cơ quan dịch vụ an táng Sao Paulo đưa tin, thành phố này sẽ khai quật các ngôi mộ đã chôn nhiều năm trước, và đưa hài cốt của họ vào những chiếc túi đánh số và tạm giữ trong 12 công-ten-nơ kim loại để dành chỗ chôn cho những người mới.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Các công-ten-nơ này sẽ được chuyển tới một số nghĩa trang khác trong 15 ngày tới. Đây là việc làm nhằm dọn chỗ để đón lượng người chết gia tăng không ngừng khi đại dịch Covid-19 càn quét qua thành phố của quốc gia Nam Mỹ.

(Vnexpress) – Covid-19 tái bùng phát ở Bắc Kinh giống giai đoạn đầu Vũ Hán. Ủy ban Y tế Bắc Kinh ngày 13/6 cho biết thêm 4 ca nhiễm Covid-19 nâng tổng số ca mới tại đây lên 7. Hai ca nhiễm mới được công bố ngày 12/6 và ca đầu tiên công bố 11/6. Người này đã đến chợ thịt Xinfadi tuần trước và không rời khỏi thành phố trong thời gian gần đây.

Hôm 12/6, tỉnh Liêu Ninh cũng công bố hai ca nhiễm mới, đều liên quan đến ca nhiễm tại Bắc Kinh. Người dân ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, đã được khuyến cáo nên tránh đến Bắc Kinh.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Feng Zhanchun, một chuyên gia y tế công cộng từ Đại học Y khoa Tongji của Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong ở Vũ Hán cho biết, mối liên hệ giữa 7 ca nhiễm Covid-19 ở chợ nông sản Xinfadi và kết quả xét nghiệm dương tính từ 45 người khác cho thấy Covid-19 đã lây lan trong cộng đồng.

Ông cho rằng tình hình ở Bắc Kinh tương tự như giai đoạn đầu bùng phát dịch ở Vũ Hán, nơi ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện ở một chợ hải sản, sau đó lan rộng khắp thành phố.

(VTC) – Châu Âu sẽ có 400 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm. Công ty dược phẩm AstraZeneca đã ký kết hợp đồng với các chính phủ châu Âu để cung cấp 400 triệu liều vaccine ngừa virus Corona chủng mới cho các nước EU vào cuối năm.

Thỏa thuận này là hợp đồng đầu tiên mà Liên minh vaccine hòa nhập châu Âu ký kết nhằm bảo đảm đủ số vaccine cho tất cả các quốc gia thành viên trong khu vực càng sớm càng tốt.

Theo giám đốc điều hành AstraZeneca Pascal Soriot cho biết: “Với việc chuỗi cung ứng châu Âu sắp đi vào sản xuất, chúng tôi hy vọng sẽ cung cấp vaccine rộng rãi và nhanh chóng”.

(Baonghean.vn) – Indonesia sẽ tăng hiện diện quân sự ở Biển Đông để đối phó với Trung Quốc. Ngày 13/6, ông Sukamtam, Chủ tịch Ủy ban I, Hạ viện Indonesia đã yêu cầu Tư lệnh Quân đội Quốc gia Indonesia triển khai tàu chiến và máy bay trinh sát ở vùng biển Natuna để giữ chủ quyền lãnh thổ của Indonesia trước sự xâm phạm của các tàu nước ngoài.

Ông Sukamta nhấn mạnh, những phản ứng mạnh mẽ từ Indonesia sẽ là tín hiệu để nhắc nhở Bắc Kinh hay bất kỳ quốc gia nào đang cố gắng xâm nhập lãnh thổ Indonesia một cách bất hợp pháp. Ông cũng cho rằng, theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, lãnh thổ Indonesia bao gồm khu vực đặc quyền kinh tế trong phạm vi 200 hải lý, trường hợp này bao gồm đảo Natuna của Indonesia. Bắc Kinh là thành viên của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 phải tuân thủ luật pháp quốc tế.

 (Zing) – Hàn Quốc họp khẩn vì mối đe dọa ‘nghiêm trọng’ từ Triều Tiên. Trong một tuyên bố ngày 14/6, Nhà Xanh cho biết cuộc họp khẩn do chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc Chung Eui Yong chủ trì nhằm “phân tích tình hình an ninh hiện nay trên bán đảo Triều Tiên”.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết: “Chính phủ nhận định tình hình hiện nay là nghiêm trọng. Cả Hàn Quốc và Triều Tiên phải nỗ lực để bám sát việc thực hiện tất cả cam kết liên Triều”. 

Trước đó, một nhóm các nhà hoạt động Hàn Quốc bị cáo buộc gửi 50.000 tờ rơi sang Triều Tiên với nội dung chỉ trích nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Bình Nhưỡng đang yêu cầu Seoul chống lại nhóm này.

Cuộc họp khẩn của quan chức an ninh Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Kim Yo Jong – em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un – hôm 13/6 cảnh báo rằng giờ là thời điểm cần thiết để Triều Tiên “cắt đứt” với Hàn Quốc.