Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 13/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Tai nạn kinh hoàng: xe tải trọng lớn lao thẳng vô chợ, nhiều người chết
  • Người đàn ông ở Hà Nam tự thiêu nghi do không đồng tình 2 bản án
  • Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga trở bệnh nặng
  • Chiều 12/6, thêm một ca mắc Covid-19 là thuyền viên về nước

Tin thế giới:

  • Rò rỉ thông tin mật vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei
  • Hai ĐH Trung Quốc vào ‘danh sách đen’ của Mỹ, bị cấm dùng phần mềm
  • New York ra luật cấm kẹp cổ nghi phạm
  • Triều Tiên nói mất hết niềm tin vào Hàn Quốc
  • Phát hiện UFO bí ẩn ở một ngôi làng của Brazil
  • Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đấu súng dữ dội tại Kashmir
  • Phu nhân Tổng thống Ukraine dương tính với  Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Tai nạn kinh hoàng: xe tải trọng lớn lao thẳng vô chợ, nhiều người chết. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h sáng ngày 13/6. Chiếc xe tải chạy trên quốc lộ 14 hướng TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) – TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) mất lái, tông thẳng vào những người đang bán hàng ven đường.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Chưa dừng lại, chiếc xe tông nhiều xe tải chở hàng, xe máy và người dân đang bán hàng, đi chợ ven đường. ít nhất 3 người chết tại chỗ, 2 người chết ở bệnh viện và gần chục người được đưa đi cấp cứu. 

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang tiếp tục được xác minh.

(VTC) – Người đàn ông ở Hà Nam tự thiêu nghi do không đồng tình 2 bản án. Ngày 12/6, ông Nguyễn Thành Thăng – Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Nhân (Hà Nam)cho biết, vào khoảng 13h45 ngày 22/5 xảy ra vụ việc ông Nguyễn Văn Chu (trú tại thôn Kim Thượng, xã Hợp Lý) tẩm xăng tự thiêu cách cổng UBND xã khoảng 15m và sau đó thiệt mạng vào ngày 5/6.

Ông Thăng cho hay “Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do nạn nhân mâu thuẫn đất đai với hàng xóm. Gia đình nạn nhân từng được ra tòa sơ thẩm, phúc thẩm xét xử nhưng bị bác đơn”.

Anh Nguyễn Đức Bình (con trai ông Chu) cho biết, trong gia đình không ai đoán được rằng bố anh sẽ tự thiêu.

(Vnexpress) – Bé trai bị bỏ rơi ở hố ga trở bệnh nặng. Nhận định về tình trạng của cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga, bác sĩ Thái Bằng Giang, Trưởng khoa Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, cháu bé dương tính với trực khuẩn gram âm. Đồng thời, bé có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn và mắc một vài bệnh lý như suy gan, suy thận, thậm chí suy đa tạng. Tiên lượng của bé nặng hơn trong những ngày tới.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Hiện các bác sĩ đang kiểm soát dấu hiệu sinh tồn của bé, được thở máy, kiểm soát huyết áp, cho thuốc vận mạch, cho dùng kháng sinh phổ rộng phối hợp, được chăm sóc da, mắt và tai của bé chỉ bị nhiễm trùng bên ngoài.

(Tiền Phong) – Chiều 12/6, thêm một ca mắc Covid-19 là thuyền viên về nước. Chiều ngày 12/6, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với Covid-19. Bệnh nhân số 333 là thuyền viên trên tàu thủy Pacific Vũng Tàu hoạt động tại Malaysia. Ngày 30/5/2020 từ Malaysia nhập cảnh tại cảng Vũng Tàu và được cách ly tập trung sau khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 31/5/2020 âm tính với Covid-19, ngày 11/6/2020 (khi chuẩn bị rời khu cách ly tập trung) xét nghiệm lần 2 thì cho kết quả dương tính Covid-19. Bệnh nhân hiện đang được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bà Rịa.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Rò rỉ thông tin mật vụ bắt giữ Giám đốc tài chính Huawei. Theo SCMP cho biết, trong một báo cáo bí mật của cơ quan tình báo Canada cho thấy kế hoặc bắt Giám đốc tài chính Huawei bà Mạnh Vãn Chu đã được lên sẵn.

SCMP dẫn thông tin từ các luật sư của bà Mạnh Vãn Chu cho biết, báo cáo dài 2 trang của Cơ quan Tình báo An ninh Canada (CSIS) nói trên được hoàn tất chỉ vài giờ trước khi bà bị bắt giữ tại sân bay Vancouver vào ngày 1/12/2018.

Theo các luật sư của bà: “CSIS biết việc bắt giữ bà Mạnh sẽ không có hiệu lực cho đến khi 16h hôm đó là một điều đáng quan ngại bởi vì nó đồng nghĩa với việc CSIS biết hải quan của nước này trước hết sẽ tạm giữ, kiểm tra và thẩm vấn bà Mạnh khi bà tới sân bay lúc 11h30”.

Đồng thời, các luật sư của bà cho rằng, giới chức Canada đã lạm dụng quyền lợi của bà Mạnh khi thẩm vấn và khám xét bà trước khi bắt giữ. Họ nói rằng đó không phải một quy trình bình thường nhằm mục đích thu thập bằng chứng cho Cục điều tra liên bang Mỹ.

(Zing) – Hai ĐH Trung Quốc vào ‘danh sách đen’ của Mỹ, bị cấm dùng phần mềm. Theo SCMP đưa tin Bộ Thương mại Mỹ đã bổ sung Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân và Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân vào “danh sách thực thể” cuối tuần trước. Việc này đồng nghĩa hai trường trên không được tiếp cận các sản phẩm thuộc nhóm đối tượng Quản lý Hành chính về Xuất khẩu của Mỹ.

(Vnexpress) – New York ra luật cấm kẹp cổ nghi phạm. Ngày 12/6, Thống đốc New York Andrew Cuomo ký thông qua 10 đạo luật được cơ quan lập pháp của bang thông qua trước đó, bao gồm đạo luật cấm nhân viên thực thi pháp luật sử dụng kỹ thuật kẹp cổ nghi phạm. Đạo luật này đặt theo tên Eric Garner, người đàn ông da màu chết vì bị cảnh sát New York làm nghẹt thở năm 2014.

Bang New York cũng bãi bỏ đạo luật xác định tài liệu liên quan đến đánh giá chuyên môn của cảnh sát là “mật”, gồm cả biên bản kỷ luật. Công chúng và truyền thông sẽ có thể tiếp cận các tài liệu này theo Luật Tự do Thông tin mà không cần xin lệnh của tòa án.

(Thanh Niên) – Triều Tiên nói mất hết niềm tin vào Hàn Quốc.  Theo KCNA ngày 13/6 dẫn lời ông Jang Gum-chol, trưởng ban Mặt trận thống nhất đảng Lao động Triều Tiên, tuyên bố nước này đã mất hết niềm tin vào chính quyền Hàn Quốc.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Phát ngôn của ông Jang được cho là liên quan đến việc Hàn Quốc gần đây để cho các nhóm người Triều Tiên đào tẩu rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng tại giới tuyến tạm hai miền.

(Dân Trí) – Phát hiện UFO bí ẩn ở một ngôi làng của Brazil. Một đoạn phim về một UFO kỳ quái bay lơ lửng phía trên một ngôi làng gần Rio de Janeiro hồi đầu tháng này đã được phát hành và khiến truyền thông xã hội rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đoạn phim được cho là đã ghi lại vào ngày 18/5, cho thấy một quả cầu màu trắng phát sáng di chuyển phía trên một ngôi làng nhỏ trước khi nó biến mất. Đoạn video được phát tán chỉ vài ngày sau vụ tai nạn được cho là của UFO ở Mage, Brazil và làm dấy lên những nghi ngờ về âm mưu của một “sự che đậy”.

(Ảnh dẫn nguồn từ báo Dân Việt)

(Tiền Phong) – Ấn Độ và Pakistan tiếp tục đấu súng dữ dội tại Kashmir. Nguồn tin chính quyền cho biết, các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ngày 12/6 đã giao tranh dữ dội nhằm vào vị trí của nhau dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) chia tách khu vực Kashmir có tranh chấp. Trước đó một ngày, một binh sỹ đã thiệt mạng và một người dân bị thương trong cuộc đấu súng tương tự ở khu vực Tarkundi và Manjakote thuộc huyện Rajouri. Ấn Độ cáo buộc phía Pakistan nã súng cối và tên lửa dẫn đường vào nhiều ngôi làng dọc LoC. Các lực lượng Ấn Độ đã đáp trả dẫn đến những cuộc chạm súng ác liệt.

(VTC) – Phu nhân Tổng thống Ukraine dương tính với  Covid-19. Bà Olena Zelenska, phu nhân Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, bà có kết quả dương tính với Covid-19, trong khi đó Tổng thống Volodymyr Zelensky và 2 con trai có kết quả âm tính với  loại virus này.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Bà Olena Zelenska cho biết sức khỏe tốt và không cần phải nhập viện. Tuy nhiên, bà đang tự cách ly để đảm bảo an toàn cho những người thân.