Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 11/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Một học sinh cấp 2 ở Bình Dương mất tích bí ẩn khi đến trường
  • Nhiều hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cán bộ thôn ‘uống nước’
  • Bắt 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đánh bạc
  • Xã phớt lờ lệnh cấm, để dân ‘xẻ’ đất lấn biển kinh doanh
  • Trường đại học đồng loạt dừng tổ chức kỳ thi riêng
  • Áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào biển Đông trong 2-3 ngày tới

Tin thế giới:

  • Mỹ điều 2 biên đội tàu sân bay đến Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng
  • Hàn Quốc dùng biện pháp hình sự nhằm ngăn các nhóm thả tờ rơi chống Triều Tiên
  • Thủ tướng Úc phản ứng mạnh mẽ sau đòn “đau” mới nhất của Trung Quốc
  • Trung Quốc báo động tình trạng học sinh tự tử hậu phong tỏa vì Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tiền Phong) – Một học sinh cấp 2 ở Bình Dương mất tích bí ẩn khi đến trường. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 10/6, anh T ở khu phố 9, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đã đến cơ quan chức năng địa phương để nhờ hỗ trợ tìm kiếm con trai.

Theo lời anh T, 6h sáng cùng ngày con anh là Ph (học lớp 7A6) đi đến trường như thường lệ. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày gia đình vẫn chưa thấy Phvề nhà nên đến trường tìm nhưng vẫn không thấy.

Sau đó gia đình đã nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ, đồng thời đưa hình ảnh lên mạng xã hội nhờ mọi người tìm kiếm.

(Vnexpress) – Nhiều hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cán bộ thôn ‘uống nước’.  Nhiều hộ dân ở xã Ba Nang miền núi tỉnh Quảng Trị đã nộp lại 50.000 đồng/nhân khẩu sau khi nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19 để cán bộ thôn “uống nước” và chia cho các hộ không được hỗ trợ

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Lý giải việc thu 50.000 đồng/khẩu hộ nghèo, ông Hồ Văn Mắt, Bí thư thôn Sa Trầm, nói cuộc sống người dân ở đây tương đồng nhau, hộ nghèo và hộ không nghèo không cách biệt lớn, nhưng một số hộ phải rút khỏi hộ nghèo nhằm đạt chỉ tiêu cấp trên giao.

(Thanh Niên) – Bắt 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đánh bạc. Ngày 11/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đang tạm giữ 3 đối tượng người Trung Quốc để điều tra về đường dây đưa đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cả 3 đối tượng khai nhận đã vượt sông biên giới Ka Long rồi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Sau đó, cả nhóm thuê xe ôm để tìm cách ra quốc lộ 18 và bắt xe khách đến TP.Nha Trang (Khánh Hòa) với mục đích đánh bạc. Hiện cả 3 đối tượng trên đang bị tạm giữ và được cách ly để đảm bảo an toàn phòng dịch Covid-19.

(Tiền Phong) – Xã phớt lờ lệnh cấm, để dân ‘xẻ’ đất lấn biển kinh doanh. Dù không đủ thẩm quyền nhưng tháng 4/2016, UBND xã Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn ký hợp đồng cho 12 hộ dân thuê mặt bằng kinh doanh nhà hàng tại khu vực đường tuần tra ven biển từ Trạm Hải Đăng Cửa Nhượng đến xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh).

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Trong hợp đồng thuê đất giữa các hộ thể hiện việc ký kết thuê đất trong thời hạn một năm một với mức phí khác nhau. Có hộ dân phải đóng cho UBND xã Cẩm Lĩnh 10 triệu đồng/năm. Khi được xã cho phép thuê đất, nhiều hộ dân đã tự ý xây dựng kiên cố các quán kinh doanh dọc bờ biển trải dài khoảng 4km.   

(Tiền Phong) – Trường đại học đồng loạt dừng tổ chức kỳ thi riêng. Theo điều 12 Quy chế tuyển sinh của Bộ GD – ĐT về việc tổ chức thi, kiểm tra riêng để tuyển sinh ở năm 2020 được cho là gây khó nên hàng loạt trường đại học phải hủy dự định tổ chức kỳ thi riêng đã công bố trước đó.

Theo lãnh đạo các trường đại học, nguyên nhân khiến các trường đồng loạt dừng tổ chức kỳ thi riêng là Bộ GD – ĐT đã đưa ra các điều kiện bị cho là gây khó cho các trường nếu muốn tuyển sinh riêng.

(Tiền Phong) – Áp thấp nhiệt đới khả năng đi vào biển Đông trong 2-3 ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở ngoài khơi Phillipines, dự báo trong 2-3 ngày tới, áp thấp có thể đi vào biển Đông và khả năng mạnh lên thành bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to diện rộng từ tối 13/6, kéo dài tới ngày 15/6, trọng tâm mưa to đến rất to ở vùng núi Bắc Bộ, nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, mưa đá, lũ quét, sạt lở đất.

Tin thế giới

(Dân Trí) – Mỹ điều 2 biên đội tàu sân bay đến Thái Bình Dương giữa lúc căng thẳng. Thời báo phố Wall dẫn nguồn thạo tin cho biết, Mỹ đã điều 2 biên đội tàu do tàu sân bay USS Ronald Reagan và USS Nimitz đến Thái Bình Dương.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Chuẩn Đô đốc George M. Wikoff, Chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm 70, nhóm tác chiến thuộc Hạm đội 7, Hải quân Mỹ, cho biết: “Chúng tôi tiếp tục thúc đẩy an ninh trong khu vực cùng với các đối tác và duy trì tình trạng sẵn sàng cao độ”. Ông từ chối bình luận cụ thể các khu vực hoạt động của 2 biên đội tàu này.

Việc điều 2 biên đội tàu sân bay đến Thái Bình Dương của Mỹ được cho là nhằm “nắn gân” Trung Quốc trong bối cảnh tình hình khu vực căng thẳng.

(Baotintuc.vn) – Hàn Quốc dùng biện pháp hình sự nhằm ngăn các nhóm thả tờ rơi chống Triều Tiên. Các quan chức cho biết ngày 11/6, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đệ đơn khiếu nại lên Cơ quan cảnh sát Seoul vào hôm 11/6 nhằm chống lại 2 nhóm đào tẩu, bao gồm “Trung tâm Giáo dục Kuensaem” và “Chiến binh vì một Triều Tiên Tự do”. Hai nhóm này đã liên tục gửi tờ rơi và chai nhựa chứa đầy gạo đến miền Bắc.

Theo hãng tin Yonhap, động thái này được đưa ra vài ngày sau khi Triều Tiên xác định Hàn Quốc là “kẻ thù” và tuyên bố sẽ cắt đứt mọi đường dây liên lạc liên Triều, trong bối cảnh nhiều đối tượng Triều Tiên đào tẩu đã thả bóng bay mang theo tờ rơi tuyên truyền chống Bình Nhưỡng qua biên giới làm gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin Tức)

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, việc gửi tờ rơi và chai nhựa vào miền Bắc là hành vi vi phạm việc trao đổi và hợp tác liên Triều. Họ đã vi phạm lệnh cấm gửi hàng hóa đến Triều Tiên mà không được sự cho phép của Chính phủ Hàn Quốc. Bộ cũng cáo buộc các nhóm này đã vi phạm đạo luật an toàn hàng không và luật quản lý vùng biển công cộng. Đồng thời, họ cũng quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh từ hai nhóm đào tẩu.

(Dân Trí) – Thủ tướng Úc phản ứng mạnh mẽ sau đòn “đau” mới nhất của Trung Quốc. Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 11/6 đưa ra tuyên bố cứng rắn trong bối cảnh Úc chịu ảnh hưởng mạnh từ các đòn đáp trả của đối tác thương mại hàng đầu là Trung Quốc.

“Chúng ta là quốc gia giao thương tự do. Chúng ta sẽ không hạ thấp giá trị của mình trước những hành động cưỡng ép dù nó đến từ đâu”, ông Morrison nói, ám chỉ các động thái gần đây của Trung Quốc.

(Dân Trí) – Trung Quốc báo động tình trạng học sinh tự tử hậu phong tỏa vì Covid-19. Theo Reuters đưa tin, một số học sinh Trung Quốc trở lại trường sau lệnh phong tỏa đang phải đối mặt với mâu thuẫn trong gia đình, áp lực vì sự gián đoạn học hành thời gian dịch bệnh, làm ảnh hưởng tới kết quả và điểm số.

Do đó số lượng người trẻ tuổi tự tử có dấu hiệu gia tăng hậu đại dịch. Một quận ở Thượng Hải tính tới tháng 5 đã ghi nhận 14 trường hợp học sinh tiểu học và trung học tự tử. Con số này cao hơn số ca tự tử hàng năm trong 3 năm qua tại địa phương này, theo phó thị trưởng Phố Đông Li Guohua.