Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 10/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Hài hước chính quyền “bắt tay” cùng doanh nghiệp để làm “dự án chui”!
  • Bộ trưởng GTVT: Không thanh toán 50 triệu USD cho Tổng thầu Trung Quốc!
  • Từ 1/7, phụ cấp thâm niên của giáo viên sẽ bị cắt
  • 2 người bị điện giật tử vong khi chạy xe trên quốc lộ

Tin thế giới:

  • Nguyên thủ đầu tiên đột tử nghi do mắc Covid-19
  • Phát hiện lạ từ ảnh vệ tinh ở tâm dịch Vũ Hán theo công nghệ tình báo
  • Xe máy bốc cháy dữ dội sau khi phun thuốc khử trùng
  • Ông Trump nghi vụ cảnh sát xô cụ ông 75 tuổi ngã bất tỉnh là dàn dựng
  • Quân đội Mỹ có tham mưu trưởng da màu đầu tiên

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Hài hước chính quyền “bắt tay” cùng doanh nghiệp để làm “dự án chui”! Tuyến đường giao thông nội đồng tại thôn 6, xã Trường Sơn,  huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) dài gần 1km đã được thi công đạt khoảng 60% khối lượng, trong đó một số hạng mục đã hoàn thiện. Nhưng điều bất ngờ, đây là con đường chui, được chính quyền địa phương “bắt tay” với doanh nghiệp để thực hiện, chứ chưa hề có quyết định đầu tư và các thủ tục liên quan.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Đơn vị thi công dự án này là Cty Cổ phần xây dựng và Dịch vụ Toàn Tâm (đóng tại xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, do chính quyền xã có nhờ nên thông qua một số mối quan hệ dưới tỉnh đã xin dự án về, tuy nhiên, đến nay đang gặp khó khăn về nguồn vốn.

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Văn Tuyến, Chủ tịch UBND xã Trường Sơn thừa nhận, dự án chưa hề có quyết định, hay thẩm định nào của các cơ quan chức năng.

(Dân Trí) – Bộ trưởng GTVT: Không thanh toán 50 triệu USD cho Tổng thầu Trung Quốc! Trước đó, Tổng Giám đốc Cục 6 Đường sắt Trung Quốc – Tổng thầu Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội) “đòi” phía Việt Nam thanh toán thêm 50 triệu USD (khoảng 1.000 tỷ đồng) để chạy thử tàu. Thậm chí, phía Tổng thầu còn nêu quan điểm không có tiền thì nhân công của họ khó có thể sang Việt Nam để tiếp tục thực hiện dự án.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể cho biết: “Không thanh toán thêm 50 triệu USD cho Tổng thầu Trung Quốc”. Theo ông Thể “thời điểm này không cho phép làm khác!”.

(Người Lao Động) – Từ 1/7, phụ cấp thâm niên của giáo viên sẽ bị cắt. Luật Giáo dục năm 2019 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2020, có nhiều sửa đổi, bổ sung, trong đó có vấn đề tiền lương, phụ cấp thâm niên của giáo viên

Từ ngày 1-7-2020 tại điều 76 Luật Giáo dục năm 2019 quy định: Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp, được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề.

Do đó, sắp tới giáo viên sẽ không được hưởng phụ cấp thâm niên nghề mà sẽ được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề – loại phụ cấp áp dụng với người vừa dạy lý thuyết vừa dạy thực hành là nghệ nhân ưu tú trở lên…(theo Nghị định 113/2015).

(Dân Việt) – 2 người bị điện giật tử vong khi chạy xe trên quốc lộ. Thông tin ban đầu, khoảng 14h45 cùng ngày, 2 nạn nhân chở nhau trên xe máy lưu thông trên quốc lộ 25. Khi đến đoạn qua thôn Phú Sen Tây, xã Hòa Định Tây, Phú Yên họ vướng vào dây điện rơi trên đường và bị giật tử vong tại chỗ.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Thời điểm xảy ra sự việc, khu vực thôn Phú Sen Tây có mưa, gió mạnh khả năng dây điện bị đứt sà xuống đường, dẫn đến tai nạn.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Nguyên thủ đầu tiên đột tử nghi do mắc Covid-19. Chính phủ Burundi ngày 9/6 cho biết trong một thông cáo trên Twitter rằng: “Chính phủ Cộng hòa Burundi vô cùng thương tiếc báo tin sự ra đi đột ngột của Tổng thống Pierre Nkurunziza”.

Thông cáo cho biết thêm, ông Nkurunziza qua đời tại một bệnh viện ở Karuzi, miền trung Burundi, nhưng không nêu nguyên nhân chính xác khiến ông Nkurunziza tử vong, mà chỉ đề cập đây là trường hợp đột tử và người dân không nên hoang mang.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Trong khi đó, Guardian dẫn các nguồn tin địa phương đặt ra nghi vấn ông Nkurunziza có thể đã tử vong do mắc Covid-19. Nghi vấn được đưa ra sau khi có tin tức rằng Đệ nhất phu nhân Burundi Denise Nkurunzinza đã được đưa sang Nairobi, thủ đô Kenya cách đây 10 ngày sau khi mắc Covid-19.

(Zing) – Phát hiện lạ từ ảnh vệ tinh ở tâm dịch Vũ Hán theo công nghệ tình báo. Mới đây, một nghiên cứu của Đại học Harvard, dựa trên hình ảnh vệ tinh và dữ liệu tìm kiếm các triệu chứng trên Internet, cho thấy dịch bệnh Covid-19 có thể đã lây lan ở Vũ Hán từ hè năm 2019.

Theo đó, sự gia tăng đột biến hoạt động của ôtô tại khu vực xung quanh các bệnh viện lớn ở Vũ Hán vào cuối mùa thu năm 2019 cho thấy nhiều khả năng dịch bệnh Covid-19 đã xuất hiện và lây lan ở thành phố miền Trung của Trung Quốc từ lâu trước khi có báo cáo chính thức, theo một nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard chỉ ra.

Theo ABC News, Giáo sư John Brownstein, người đứng đầu nghiên cứu của Đại học Y khoa Harvard cho biết, sự gia tăng của giao thông “trùng hợp” với sự gia tăng số lượt tìm kiếm trên mạng Internet của Trung Quốc về “các triệu chứng bệnh đặc thù mà sau đó được xác định là có liên quan tới chủng mới của virus corona”.

(Vietnamnet) – Xe máy bốc cháy dữ dội sau khi phun thuốc khử trùng. Vụ việc này xảy ra tại cổng một công ty ở thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, Ấn Độ, được camera giám sát ghi lại.

(Ảnh chụp màn hình video)

Hình ảnh trong đoạn video cho thấy, một người đàn ông mặc áo kẻ sọc ngang lái xe máy chạy tới để được phun thuốc khử trùng. Nhưng khi vừa được phun thuốc xong, chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt từ phía bên ống xả.

Tài xế xe máy giật mình hoảng sợ bỏ chạy để lại chiếc xe máy đang cháy để bảo toàn tính mạng.

(Dân Trí) – Ông Trump nghi vụ cảnh sát xô cụ ông 75 tuổi ngã bất tỉnh là dàn dựng. Về vụ việc nhà hoạt động cộng đồng Martin Gugino, 75 tuổi, tham gia cuộc biểu tình trước tòa thị chính ở thành phố Buffalo, New York xô xát với 2 cảnh sát khiến ông Gugino ngã và bất tỉnh. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nghi ngờ vụ việc là “dàn dựng”.

“Người biểu tình ở Buffalo bị cảnh sát xô ngã có thể là một kẻ khiêu khích của nhóm ANTIFA. Ông Martin Gugino, 75 tuổi, bị đẩy ra sau khi có vẻ như tìm cách can thiệp thiết bị thông tin liên lạc của cảnh sát để vô hiệu hóa thiết bị này”, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter ngày 9/6.

(Vnexpress) – Quân đội Mỹ có tham mưu trưởng da màu đầu tiên. Tướng Charles Brown được Thượng viện Mỹ ngày 9/6 phê chuẩn làm Tham mưu trưởng Không quân, trở thành người gốc Phi đầu tiên chỉ huy cấp quân chủng.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Với quyết định này, ông sẽ trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên lãnh đạo một trong 6 quân chủng của quân đội Mỹ. Ông cũng là người da màu thứ hai tham gia vào Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, sau cựu chủ tịch hội đồng Colin Powell giai đoạn 1989-1993.

Đăng trên Twitter hôm 9/6 Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, “Quyết định của tôi bổ nhiệm tướng không quân Brown trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên làm Tham mưu trưởng đã được Thượng viện thông qua. Một ngày lịch sử đối với nước Mỹ! Rất vui được làm việc chặt chẽ hơn nữa với tướng Brown, một người yêu nước và một lãnh đạo tuyệt vời!” .