Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 11/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Xe cấp cứu lao vào dải phân cách cháy ngùn ngụt, 7 người bị thương nặng
  • Hai học sinh ở Cần Thơ bị bạn hành hung trước cổng trường
  • Hải Phòng sẽ ‘xóa sổ’ học bạ giấy

Tin thế giới:

  • Mỹ sẽ tiến hành các nghiên cứu quan trọng về ba loại vaccine phòng virus Covid-19
  • Nhức nhối nạn “cướp” xác người chết vì Covid-19 ở Indonesia
  • EU chuẩn bị mở cửa biên giới vào ngày 1/7
  • Triều Tiên cảnh báo Mỹ “điều khủng khiếp” nếu can thiệp vấn đề liên Triều
  • EU cáo buộc truyền thông Trung Quốc đưa tin “bóp méo” sự thật
  • Mỹ điều động tiêm kích F-22 chặn 4 Tu-95 của Nga gần Alaska

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Xe cấp cứu lao vào dải phân cách cháy ngùn ngụt, 7 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 10/6, chiếc xe cấp cứu mang biển số tỉnh Đắk Lắk chạy trên đường ĐT741 hướng từ TP Đồng Xoài đi TP.HCM, trên xe chở 7 người, trong đó có 1 bé sơ sinh và bác sĩ.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Khi đến đoạn đường cong thuộc khu phố Bàu Ké, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, do chạy với tốc độ cao trong cơn mưa nặng hạt, lại vào khúc đường cong nên tài xế không làm chủ được tay lái, đâm thẳng vào dải phân cách cứng giữa đường rồi bốc cháy ngùn ngụt khiến 7 người trên xe bị thương nặng.

(Dân Trí) – Hai học sinh ở Cần Thơ bị bạn hành hung trước cổng trường. Trên mạng xã hội Facebook vừa xuất hiện đoạn clip dài 37 giây ghi lại cảnh hai nữ sinh của một trường THCS Đoàn Thị Điểm, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị bạn đánh dã man ngoài cổng trường vào trưa ngày 9/6 gây hoang mang dư luận.

Đoạn clip được tung lên mạng xã hội thể hiện rõ, hai học sinh nữ mặc áo thể dục dùng tay nắm tóc, đánh và liên tiếp đập đầu bạn xuống nền gạch trước sự chứng kiến của nhiều người.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Bà Lâm Thanh Liễu- Trưởng Phòng giáo dục- Đào tạo quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ xác nhận đã nắm được thông tin vụ hai nữ sinh lớp 8 Trường THCS Đoàn Thị Điểm bị bạn đánh. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo nhà trường chưa có báo cáo vụ việc chi tiết gửi về phòng.

(Vietnamnet) – Hải Phòng sẽ ‘xóa sổ’ học bạ giấy. Sở GD-ĐT TP Hải Phòng đang triển khai các bước để có thể sử dụng sổ điểm, học bạ điện tử thay cho sổ giấy thông thường cho học sinh trên địa bàn từ năm học 2021-2022.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã công bố kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành giáo dục, trong đó việc loại bỏ học bạ, sổ điểm giấy.

Tin thế giới:

(Baotintuc.vn) – Mỹ sẽ tiến hành các nghiên cứu quan trọng về ba loại vaccine phòng virus Covid-19. Ngày 10/6, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, cho biết, chính phủ nước này sẽ tài trợ và thực hiện các nghiên cứu quan trọng về 3 loại vaccine thử nghiệm phòng virus Corona chủng mới. Theo ông Fauci nỗ lực điều chế vaccine phòng virus Corona chủng mới đang tiến triển rất tốt và hy vọng sẽ có nhiều hơn một loại vaccine được thử nghiệm lâm sàng vào đầu mùa Hè.

(Dân Trí) – Nhức nhối nạn “cướp” xác người chết vì Covid-19 ở Indonesia. Bất chấp các quy định nghiêm ngặt về việc chôn cất thi thể của người bị nhiễn và nghi nhiễm Covid-19, nhiều trường hợp người nhà bệnh nhân ở Indonesia vẫn tìm cách đưa thi thể để tự chôn cất.

Ngày 3/6, hàng trăm người nhà bệnh nhân đã kéo đến bệnh viện Dadi ở Makassar, Nam Sulawesi, Indonesia để đòi thi thể của người thân bị nghi nhiễm Covid-19 mang về tự chôn cất. 

Ông Arman Bausat giám đốc bệnh viện cho biết, bệnh viện không thể ngăn được việc này vì một số người mang theo cả vũ khí, nếu ngăn được họ, nhiều chuyện hay có thể xảy ra. Vì vậy các nhân viên y tế để họ đi.

(VTC) – EU chuẩn bị mở cửa biên giới vào ngày 1/7. Đại diện cấp cao của EU về Chính sách Đối ngoại và An ninh Josep Borrell ngày10/6 cho biết, Ủy ban châu Âu đang đề nghị các quốc gia thành viên “dỡ bỏ dần và từng phần” các hạn chế về Covid-19, đồng thời bắt đầu mở cửa lại biên giới cho du khách từ bên ngoài đến EU từ ngày 1/7.

Hiện các quốc gia thành viên EU dần nới lỏng các hạn chế tạm thời đối với việc qua lại biên giới giữa các quốc gia thành viên. Trong đó, mục tiêu hướng tới là mở cửa, tự do đi lại giữa các nước EU vào ngày 15/6.

(Dân Trí) – Triều Tiên cảnh báo Mỹ “điều khủng khiếp” nếu can thiệp vấn đề liên Triều. Hãng thông tấn KCNA ngày 11/6 dẫn thông cáo của Vụ trưởng phụ trách các vấn đề về Mỹ tại Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Kwon Jong Gun, cáo buộc Mỹ “hai mặt”.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Trong thông cáo cho biết: “Mỹ muốn cản trở mối quan hệ liên Triều khi mối quan hệ này có dấu hiệu tiến triển, nhưng lại hành động khi mối quan hệ này có dấu hiệu xấu đi”. Ông Kwon cũng cảnh báo, Mỹ nên giữ im lặng nếu không muốn hứng chịu “điều khủng khiếp”. 

Những cảnh báo trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng, Washington thất vọng với việc Triều Tiên ngắt các đường dây nóng để tiến tới cắt toàn bộ liên lạc với Hàn Quốc ngày 9/6.

(Dân Trí) – EU cáo buộc truyền thông Trung Quốc đưa tin “bóp méo” sự thật. Theo SCMP đưa tin, ngày 10/6 EU đã cáo buộc truyền thông Bắc Kinh đưa tin “chọn lọc” và “không thể chấp nhận được” khi phản ánh về cuộc họp trực tuyến của nhà ngoại giao EU Josep Borrell và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vào ngày 9/6.

Phát ngôn viên cơ quan đối ngoại EU Virginie Battu-Henriksson cho biết: “Thông cáo báo chí của Trung Quốc đã phản ánh một cách thiên lệch nội dung của cuộc trao đổi. Chúng tôi đã báo với phía Bắc Kinh rằng vụ việc là không thể chấp nhận được”.

(Zing) – Mỹ điều động tiêm kích F-22 chặn 4 Tu-95 của Nga gần Alaska. Ria Novosti dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Mỹ triển khai các tiêm kích tàng hình F-22 Raptor để ngăn chặn 4 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga hoạt động trên không phận quốc tế gần Alaska.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Theo Bộ Quốc phòng Nga chuyến bay tuần tra của Tu-95MS đã được lên kế hoạch và bay qua không phận quốc tế ở vùng biển Chukchi, Bering và Okshotsk, cũng như phía bắc của Thái Bình Dương.

Nhiệm vụ này của không quân tầm xa Nga kéo dài trong 11 giờ và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong một số giai đoạn của chuyến bay, các tiêm kích tàng hình F-22 của Mỹ đã bay cùng họ, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm.