Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 10/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Xúc xích và sữa cạnh thi thể bé trai 5 tuổi bị trói tay, băng keo bịt kín mặt
  • Xe khách đang di chuyển bỗng bốc cháy, hành khách hoảng loạn tháo chạy
  • Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Hà Nội
  • Hà Nội: Cảnh báo kẻ lạ mặt nghi có hành vi xấu với học sinh nam khi tan học
  • Một người chết bất thường trong thời gian bị công an tạm giữ
  • Xác định người mẹ bỏ rơi bé sơ sinh dưới hố ga dưới trời nắng nóng
  • Bình Định: Bổ nhiệm “nhầm” chị ruột kế toán trưởng làm phó giám đốc trung tâm y tế
  • Hà Nội: Một số trường đã cho học sinh nghỉ hè

Tin thế giới:

  • Đài Loan điều chiến đấu cơ ép máy bay Trung Quốc phải rút lui
  • Nghị sĩ Mỹ kêu gọi Australia tham gia ngăn Trung Quốc “thống trị thế giới”
  • Đức gia hạn cảnh báo đi lại đối với các quốc gia ngoài EU đến cuối tháng 8
  • Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi doanh nghiệp tránh phụ thuộc vào Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Việt) – Xúc xích và sữa cạnh thi thể bé trai 5 tuổi bị trói tay, băng keo bịt kín mặt. Trưa ngày 10/6, lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao nạn nhân Đ (bé trai 5 tuổi, trú xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) cho gia đình đưa về tổ chức an táng.

Thi thể bé Đ được phát hiện nằm ven bờ suối, cách trục chính khoảng 200m. Nạn nhân bị trói chặt chân, tay, miệng và đầu nạn nhân bị quấn chặt bằng đoạn băng keo dài khoảng 6m và chiếc áo len trùm lên đầu. Bện cạnh thi thể còn có xúc xích, sữa và ít bánh.

(Ảnh chụp màn hình báo ZING)

Bước đầu nghi can H (17 tuổi, học sinh lớp 11) có khai nhận đã đưa nạn nhân đi giấu với ý định sau đó đưa bé về như “người hùng” là thực hiện theo trò chơi điện tử trốn tìm.

Tuy nhiên, khi thấy gia đình, cơ quan chức năng đi tìm, H lo sợ không đưa cháu bé về nữa dẫn đến sự việc đau lòng.

Qua khám nghiệm tử thi cho thấy bé Đ không có dấu hiệu bị sát hại, không có vết thương trên cơ thể. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bị bỏ đói, khát trong nhiều giờ.

(Dân Việt) – Xe khách đang di chuyển bỗng bốc cháy, hành khách hoảng loạn tháo chạy. Khoảng 11h ngày 10/6, một xe khách lưu thông theo hướng Hà Nội – Cao Bằng. Khi di chuyển đến khu vực Đèo Gió, thuộc địa phận huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, chiếc xe bỗng bốc cháy. Tại thời điểm xe bị cháy, trên xe có khoảng 10 hành khách.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Ngọn lửa từ chiếc xe bốc cao ngùn ngụt, ôm kín thân xe khiến mọi nỗ lực dập tắt đám cháy đều thất bại. Hậu quả, chiếc xe đã bị thiêu rụi chỉ còn trơ khung. Đám cháy cũng khiến hành khách hoảng loạn tháo chạy khỏi xe, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

(Vietnamnet) – Học sinh lớp 4 bị bỏ quên trên xe đưa đón ở Hà Nội. Ngày 10/6, bà Vũ Thị Kim Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Từ Liêm (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xác nhận có sự việc một học sinh lớp 4D của trường bị bỏ quên trên xe.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Sự việc này xảy ra vào khoảng 7h22 phút sáng 9/6, thời điểm xảy ra sự việc, có 6 học sinh của trường trên xe cùng một số học sinh cấp THCS. Tuy nhiên, học sinh đã ngủ quên và không có ai gọi dậy. Đến khi tỉnh dậy, em đã tự đập cửa để nhờ người dân đưa ra ngoài. Hiện tại, sức khỏe của em tương đối ổn định và đi học lại bình thường.

(Lao Động) – Hà Nội: Cảnh báo kẻ lạ mặt nghi có hành vi xấu với học sinh nam khi tan học. Ngày 10/6, lực lượng chức thành phố Hà Nội cho biết, phát hiện trong thời gian gần đây, một đối tượng lạ mặt điểu khiển xe máy thường xuyên xuất hiện tại cổng các trường học trong giờ tan học.

Đối tượng này thường nói chuyện, rủ học sinh nam lên xe máy nhờ đi lấy giấy tờ và hứa sẽ cho tiền, nghi đối tượng sẽ thực hiện hành vi xấu đối với học sinh.

Đối tượng nghi vấn có đặc điểm là nam giới, khoảng 35-40 tuổi, cao từ 1,67-1,72m, mặc áo chống nắng dài tay có mũ, quần tối màu, đi giày lười tối màu, đội mũ bảo hiểm màu đen. Ngoài ra, đối tượng lạ mặt điểu khiển xe Honda Airblade màu đỏ, biển kiểm soát loại 4 số bị dán đề can hình bướm vàng che khuất.

(Pháp Luật) – Một người chết bất thường trong thời gian bị công an tạm giữ. Ngày 10/6, gia đình phản ánh ông H (trú tại Trực Ninh, Nam Định) bất ngờ tử vong khi đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Xuân Trường.

Thông tin ban đầu, ngày 4/6, ông H mua ma túy để sử dụng thì bị Công an huyện Xuân Trường bắt giữ. Đến khoảng 6 giờ 30 sáng 10/6, gia đình được cán bộ công an huyện mời đến trụ sở làm việc, thông báo cho gia đình về việc ông H đã tử vong.

Bà C (em gái ông H) khẳng định trước khi bị bắt anh trai mình hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tật gì. Phía gia đình mới chỉ có hai người được vào nhìn thi thể nạn nhân, qua quan sát ban đầu thì thấy có “một số vết bầm tím” trên thi thể.

Công an huyện Xuân Trường cho biết ông H bị tạm giữ cùng hai người khác. Theo lời kể của hai người này, khoảng 23 giờ ngày 9/6, ông H ra bể nước để rửa mặt hoặc chân tay gì đó, khoảng 5-10 phút sau thì có biểu hiện co giật. Nạn nhân được đưa tới cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Xuân Trường, tuy nhiên không qua khỏi.

(Tiền Phong) – Xác định người mẹ bỏ rơi bé sơ sinh dưới hố ga dưới trời nắng nóng. Về sự việc cháu bé sơ sinh bỏ rơi dưới hố gas bỏ hoang trên địa bàn thị xã Sơn Tây (Hà Nội). Lực lượng chức năng đã xác định mẹ cháu bé là T (trú tại Hà Nam). Mẹ cháu bé cho biết, ngày 6/6 đã đi xe buýt lên thị xã Sơn Tây. Đến khoảng 23h cùng ngày, T. thấy mình vỡ nước ối và trở dạ nên đã một mình đến ruộng rau thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ tự sinh cháu bé.

Theo T do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không thể nuôi được con và không muốn ai biết sự việc nên sau khi sinh con, T đã bỏ cháu bé lại rồi về trung tâm TP Hà Nội.

(Người Lao Động) – Bình Định: Bổ nhiệm “nhầm” chị ruột kế toán trưởng làm phó giám đốc trung tâm y tế. Ngày 10/6, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết đã yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Vân Canh thực hiện theo đúng quy định đối với vụ việc bà Ngô Thị Hồng Liên giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm, trong khi em ruột bà Liên là ông Ngô Quốc Việt giữ chức kế toán trưởng.

Trong khi đó, theo khoản 3, Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng quy định: “Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó”.

Ngày 2/6, Sở Y tế tỉnh Bình Định phản hồi Trung tâm Y tế huyện Vân Canh rằng, theo quy định tại Luật phòng chống tham nhũng thì bà Ngô Thị Hồng Liên – Phó Giám đốc Trung tâm, chị ruột ông Ngô Quốc Việt – Kế toán trưởng, là không đúng quy định.

(Dân Trí) – Hà Nội: Một số trường đã cho học sinh nghỉ hè. Trong khi hầu hết trường học phải dạy đến đầu tháng 7 do thời gian dài học sinh nghỉ vì dịch Covid-19, tại Hà Nội, hai trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành và THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đã bế giảng.

Theo Hiệu trưởng trường THCS &THPT Nguyễn Tất Thành, trong thời gian các trường chịu tác động từ dịch Covid-19, học sinh Nguyễn Tất Thành không nghỉ học ngày nào.

Tin thế giới:

(Dân Việt) – Đài Loan điều chiến đấu cơ ép máy bay Trung Quốc phải rút lui. Không quân Đài Loan đã đuổi theo nhiều máy bay chiến đấu của Không quân Trung Quốc (PLAAF) bay vào khu vực nhận dạng phòng không của Đài Loan hôm 9/6, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết trong một tuyên bố.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Theo tuyên bố, Không quân Đài Loan đã triển khai các máy bay chiến đấu để đẩy lùi chiến đấu cơ Su-30 Flanker của Trung Quốc. Các máy bay chiến đấu PLAAF đã nhận được các cảnh báo bằng lời để rời khỏi khu vực nhận dạng phòng không của Đài Loan.

(Dân Trí) – Nghị sĩ Mỹ kêu gọi Australia tham gia ngăn Trung Quốc “thống trị thế giới”. Theo Sydney Morning Herald đưa tin, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ Rick Scott ngày 9/6 đã cáo buộc Bắc Kinh đang có kế hoạch “thống trị thế giới” và ông cho rằng Australia cần “đứng lên” cùng ngăn chặn điều này.

Theo ông Scott, Bắc Kinh dường như đã quyết định thực hiện cuộc ‘Chiến tranh Lạnh’ chống lại Mỹ và các quốc gia khác.

(Baotintuc.vn) – Đức gia hạn cảnh báo đi lại đối với các quốc gia ngoài EU đến cuối tháng 8. Ngày 9/6, truyền thông Đức đưa tin, chính phủ nước này có kế hoạch gia hạn cảnh báo đi lại đối với hơn 160 quốc gia ngoài khu vực Liên minh châu Âu cho đến ngày 31/8 tới do lo ngại nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Dự kiến, ngày 10/6 Nội các Đức sẽ nhóm họp và phê chuẩn quyết định này. Tuy nhiên, Chính phủ Đức cũng sẽ xem xét và dỡ bảo cảnh báo đi lại sớm hơn đối với  các quốc gia có tỉ lệ lây nhiễm Covid-19 ở mức thấp.

(VTC) – Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi doanh nghiệp tránh phụ thuộc vào Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 9/6 chỉ trích ngân hàng HSBC ủng hộ luật an ninh đối vói Hong Kong và kêu gọi doanh nghiệp các nước tránh phụ thuộc vào Bắc Kinh.

Ông Mike Pompeo cho biết hôm 9/6: “Trung Quốc tiếp tục sử dụng hoạt động kinh doanh của ngân hàng ở nước này làm đòn bẩy chống lại London. Hành vi hung hăng của Bắc Kinh cho thấy tại sao các nước nên tránh sự phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc và nên bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng của mình khỏi tầm ảnh hưởng của Trung Quốc”.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Đồng thời, ông Pompeo cũng kêu gọi tất cả các nước xa lánh tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei. Vì Huawei sẽ gây nguy hiểm cho an ninh cá nhân nếu được phép xây dựng mạng Internet thế hệ 5G.