Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 12/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Nữ cán bộ công an tỉnh gây tai nạn rồi bỏ đi: Không biết mình gây tai nạn?
  • Hủy án, điều tra lại vụ ông Lương Hữu Phước
  • Cột điện để bên đường lăn trúng, 2 cháu bé thương vong
  • Cà Mau lại phát hiện thi thể thai nhi phân hủy lẫn trong rác
  • Vụ cháy 3 người chết: 3 cô cháu trong căn phòng một cửa
  • Vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy về xuôi bằng taxi với giá 5 triệu đồng

Tin thế giới:

  • Đài Loan thử tên lửa giữa lúc căng thẳng
  • Phi cơ quân sự Mỹ công khai bay qua không phận Đài Loan
  • Mỹ thúc đẩy dự luật quốc phòng 740 tỷ USD, nhắm đến Trung Quốc
  • Nghị sĩ EU tính đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế vì dự luật an ninh Hong Kong

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Nữ cán bộ công an tỉnh gây tai nạn rồi bỏ đi: Không biết mình gây tai nạn?. Ngày 12/6, lực lượng chức năng TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông liên quan đến bà Trịnh Thị Nga (đang công tác tại Công an tỉnh Bình Phước).

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Theo báo cáo của lực lượng chức năng TP Đồng Xoài, ngày 10/6, trên mạng xã hội có đăng tải nội dung cán bộ công an tỉnh Bình Phước gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy. Theo đó, khoảng 17h15 chiều 12/5, chị T (ngụ huyện Chơn Thành) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 14 hướng từ TP Đồng Xoài đi huyện Chơn Thành, chị T đã xảy ra va chạm vào bên phải xe ô tô do bà N điều khiển lưu thông cùng chiều. Do va chạm nhẹ nên bà N không biết và tiếp tục điều khiển xe ô tô đi tiếp về hướng Chơn Thành.

Sau khi chạy được khoảng 500m thì có 2 thanh niên đi xe máy từ đằng sau lên ra hiệu lệnh dừng xe. Bà N dừng xe lại và được 2 thanh niên thông báo xe của bà vừa va chạm với xe máy ở phía sau, lúc này bà N mới biết sự việc.

(Thanh Niên) – Hủy án, điều tra lại vụ ông Lương Hữu Phước. Chiều 12/6, TAND cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên giám đốc thẩm để xem xét lại bản án phúc thẩm vụ án “vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ” liên quan đến bị cáo Lương Hữu Phước.

Theo đó, Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm của TAND TP.Đồng Xoài và phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước để điều tra lại theo thủ tục chung; chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Chánh án TAND cấp cao TP.HCM. 

(Người Lao Động) – Cột điện để bên đường lăn trúng, 2 cháu bé thương vong. Khoảng 17 giờ ngày 7/6, hai cháu Duy (10 tuổi, quê An Giang) và Khiêm (10 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) rủ nhau ra bờ ruộng ở gần nhà trọ chơi rồi trèo lên cột điện đang để nằm bên mé đường chuẩn bị thi công. Ngay lúc đó, cột điện lăn và đè lên người 2 cháu bé. Hậu quả Duy tử vong, Khiêm bị thương nặng.

Theo ông Phan Nhân Duy, Bí thư huyện ủy Đức Hòa, Long An cho biết, cột điện trên do một đơn vị tư nhân vận chuyển đến để chuẩn bị thi công.

(Người Lao Động) – Cà Mau lại phát hiện thi thể thai nhi phân hủy lẫn trong rác. Theo thông tin ban đầu, ngày 11/6 công nhân Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau cho biết, trong lúc phân loại rác thải tại băng chuyền hoảng hốt khi phát hiện 1 thi thể thai nhi, dài khoảng 20 cm, có đủ tứ chi, phần bụng bị vỡ… đang trong thời kỳ phân hủy nên không xác định được giới tính.

(Dân Trí) – Vụ cháy 3 người chết: 3 cô cháu trong căn phòng một cửa. Liên quan đến vụ cháy 3 người tử vong tại phòng trọ trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM), lực lượng chức năng quận Bình Tân đang điều tra nguyên nhân.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Các nạn nhân tử vong trong vụ cháy được xác định là người thân của nhau. Căn phòng này có một cửa ra vào duy nhất.

Theo người dân, căn phòng xảy ra cháy nồng nặc mùi xăng, dữ liệu từ camera khu trọ, thời điểm xảy vụ việc có người đàn ông quen biết với nạn nhân bỏ chạy từ căn phòng trên. 

(Dân Trí) – Vận chuyển hơn 6.000 viên ma túy về xuôi bằng taxi với giá 5 triệu đồng. Ngày 12/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) vận chuyển 6.060 viên ma tuý tổng hợp tổng hợp. 2 đối tượng trên khai nhận được thuê vận chuyển vào Thành phố Huế với giá 5 triệu đồng tiền công.

Tin thế giới:

(Dân Trí) – Đài Loan thử tên lửa giữa lúc căng thẳng. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, tối ngày 11/6 Đài Loan đã tiến hành các vụ thử nghiệm tên lửa ở bờ đông tại Đài Đông và bờ nam ở Bình Đông. Đây là một phần nằm trong chương trình diễn tập kéo dài 4 ngày và Đài Loan có thể sẽ thử thêm nhiều loại tên lửa. 

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

(Zing) – Phi cơ quân sự Mỹ công khai bay qua không phận Đài Loan. Reuters đưa tin, hạm đội 7, Hải quân Mỹ, cho biết máy bay vận tải quân sự C-40A đang trong chuyến bay hậu cần thường xuyên từ căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản, nhưng được kiểm soát không lưu đảo Đài Loan định hướng lại để tránh một cuộc tập trận trên bờ biển phía đông hòn đảo.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

C-40A đã bay theo lộ trình được cung cấp bởi kiểm soát không lưu Đài Loan đi qua không phận của Đài Loan và không bay qua eo biển nước này, không có tương tác hay ngăn chặn từ bất kỳ máy bay nào trong suốt chuyến bay, Hạm đội 7 cho biết thêm.

(Dân Trí) – Mỹ thúc đẩy dự luật quốc phòng 740 tỷ USD, nhắm đến Trung Quốc. Ngày 11/6, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã công bố phiên bản mới trị giá 740 tỷ USD của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) thường niên, nhằm xây dựng chính sách cho Bộ Quốc phòng về tất cả lĩnh vực từ tiền lương của binh sĩ cho tới mua sắm trang thiết bị để đối phó với Bắc Kinh.

Đồng thời dự luật NDAA 2021 cũng ủng hộ việc đặt lại tên các căn cứ quân sự theo tên của các chỉ huy thời kỳ nội chiến, cấm sử dụng quân đội để đối phó với các cuộc biểu tình ôn hòa.

(Dân Trí) – Nghị sĩ EU tính đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế vì dự luật an ninh Hong Kong. Theo một tài liệu do SCMP tiếp cận được, các thành viên nghị viện châu Âu đang lên kế hoạch kêu gọi EU kiện Bắc Kinh lên tòa án cao nhất của Liên Hợp Quốc vì liên quan tới động thái tính áp luật an ninh quốc gia đối với Hong Kong.

Theo SCMP cho biết, đây là động thái có tính nhạy cảm về chính trị và không dễ thực hiện, và giới quan sát dự đoán Bắc Kinh sẽ phản ứng mạnh mẽ ngay lập tức nếu kế hoạch trên xảy ra. Tuy nhiên, văn bản trên được cho là thể hiện sự phản đối mạnh mẽ của EU đối với động thái của Trung Quốc.