Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 12/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Cà Mau: Đồ vật trong nhà tự phát cháy, nổ chưa rõ nguyên nhân
  • Truy tìm nhóm côn đồ ném đá, tấn công tài xế xe tải nhập viện
  • Trạm bơm tiền tỷ hơn 3 năm chưa xong, nông dân khóc ròng vì ruộng bỏ hoang
  • Vụ 2 nữ sinh ở Cần Thơ bị đánh: Sắp xếp người theo quay clip
  • Thu phí rác sinh hoạt theo cân: Người dân phải tự phân loại
  • Kiến nghị đọc báo điện tử phải trả phí
  • Mỹ nghi gỗ dán Việt Nam dùng nguyên liệu Trung Quốc để ‘lách’ luật

Tin thế giới:

  • Thủ tướng Syria bất ngờ bị cách chức
  • Cháy giếng dầu lớn ở Ấn Độ, khoảng 7.000 người sơ tán
  • Ông Pompeo sắp hội nghị với bà Thái Anh Văn, Hoàng Chi Phong
  • Mỹ bắt sĩ quan cấp tá của quân đội Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Việt) – Cà Mau: Đồ vật trong nhà tự phát cháy, nổ chưa rõ nguyên nhân. Gia đình ông H (ở ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận Huyện, Cà Mau) cho biết gần đây những vật dụng trong nhà tự phát cháy, nổ liên tục, mà không có bất cứ sự tác động nào. Hiện tượng này khiến gia đình vô cùng hoang mang, lo lắng.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Theo lời kể của gia đình, việc cháy, nổ bất thường các thiết bị sử dụng điện trong nhà ông H chỉ xảy ra vào ban ngày. Sau khi phát hiện vụ việc, ông H nhờ người hàng xóm thay đường dây điện và mua mới các thiết bị sử dụng điện, nhưng khi đang lắp đặt lại đường dây điện thì các thiết bị này cũng bốc cháy mặc dù chưa sử dụng điện.

(Tiền Phong) – Truy tìm nhóm côn đồ ném đá, tấn công tài xế xe tải nhập viện. Khoảng trưa 11/6, tài xế T (trú Bình Dương) điều khiển xe tải đến khu vực đường Võ Thị Sáu, KP. Khánh Hội, phường Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên thì bị ô tô Camry đụng đuôi. Sau va chạm, một nhóm 3-5 thanh niên trên ô tô lao xuống dùng đá đập bể kính xe tải rồi kéo ông T xuống xe và đánh vào người khiến nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu. 

Sau khi gây án, nhóm côn đồ trên nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bỏ lại biển số xe đang rớt dưới đất do va chạm trước đó. 

(VTC) – Trạm bơm tiền tỷ hơn 3 năm chưa xong, nông dân khóc ròng vì ruộng bỏ hoang. Vụ hè thu 2020, hàng chục hecta đất ruộng của nhiều hộ nông dân Long Khánh, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam phải bỏ hoang vì không có nước tưới, trong khi trạm bơm được đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng vẫn còn đang xây dựng dang dở trong nhiều năm.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Ông Nguyễn Văn Vương, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Đại, cho biết dự án trạm bơm và kênh dẫn nước ở thôn Long Khánh được triển khai thi công vào năm 2017 với số vốn đầu tư hơn 4,8 tỷ đồng. Dự kiến trạm bơm và kênh dẫn nước khi đưa vào vận hành sẽ lấy nước từ suối Đập Đàn, sau đó cung cấp nước cho 60ha đất sản xuất của thôn Long Khánh.

“Thế nhưng, khi dự án triển khai xây dựng thì gặp vướng mắc bởi có 4 hộ dân yêu cầu bồi thường nên vẫn chưa hoàn thành xong,” ông Vương cho biết.

(Người Lao Động) – Vụ 2 nữ sinh ở Cần Thơ bị đánh: Sắp xếp người theo quay clip. Liên quan đến việc 2 nữ sinh lớp 8 Trường THCS Đoàn Thị Điểm (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) bị bạn tát, đập đầu xuống gạch và quay clip, ngày 11/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận Ninh Kiều đã có báo cáo về vụ việc.

Theo đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9/6, nhóm nữ sinh có mâu thuẫn với nhau từ trước và hẹn nhau tan học ra góc đường để nói chuyện, đồng thời 1 nữ sinh đã sắp xếp cho một học sinh đi theo quay clip. Đến 11 giờ cùng ngày thì nhóm nữ sinh gặp nhau, trong đó 2 nữ sinh đã tấn công 2 bạn nữ còn lại vào góc tường đánh liên tục.

Nhà trường đã xác minh vụ việc, mời cha mẹ học sinh có liên quan làm việc tại trường để đánh giá hành vi, mức độ vi phạm của học sinh cũng như việc quay clip. Trong buổi làm việc, phụ huynh của các nữ sinh hành hung bạn đã gửi lời xin lỗi đến phụ huynh các em bị đánh.

Hiện tại, sức khỏe của 2 nữa sinh bị đánh đã ổn định nhưng vẫn chờ kết quả khám sức khỏe từ bệnh viện.

(Tạp chí thời đại) – Thu phí rác sinh hoạt theo cân: Người dân phải tự phân loại. Thảo luận tổ tại phiên họp Quốc hội ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, dự thảo luật xác định không thu phí thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt của người dân theo bình quân mấy nghìn đồng một hộ nữa mà thu theo khối lượng, theo kilogam. Người dân càng thải ra nhiều thì càng nộp phí nhiều hơn.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Cũng theo ông Hà dự thảo đưa ra nhiều quy định bắt buộc: Yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình phải mua túi, bao bì, thiết bị chứa chất thải sinh hoạt; tổ chức, cá nhân thu gom, vận chuyển có quyền từ chối việc thu gom, vận chuyển đối với các hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sinh hoạt.

(Thanh Niên) – Kiến nghị đọc báo điện tử phải trả phí. Ngày 11/6, trong diễn đàn “Báo chí và Bài toán phát triển nguồn thu” ngoài các kiến nghị giảm hoặc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ quan báo chí; nhiều lãnh đạo các cơ quan báo chí đề xuất thu tiền nhà mạng và thu tiền đối với người đọc báo online.  

Theo ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT-TT) cho rằng: “Trong bối cảnh khó khăn hiện nay, đến lúc chúng ta cần nhìn nhận nghiêm túc về hình thức thu phí. Người dân khi xem các kênh truyền hình thiết yếu không bị thu phí, nhưng đối với các kênh giải trí khác có chất lượng thì đều có thu phí”.

(VOV) – Mỹ nghi gỗ dán Việt Nam dùng nguyên liệu Trung Quốc để ‘lách’ luật. Ngày 11/6, Hà Nội kêu gọi Mỹ điều tra “khách quan và công bằng” đối với gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam mà nhà sản xuất Mỹ cho là sử dụng nguyên liệu của Trung Quốc để “lách” luật.

Trước đó, Reuters dẫn lời Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ xem xét liệu gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam có sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc như những cáo buộc của một số nhà sản xuất gỗ ép của Hoa Kỳ đưa ra hay không.

Tin thế giới

(Tiền Phong) – Thủ tướng Syria bất ngờ bị cách chức. Ngày 11/6, Tổng thống Syria, ông Bashar al Assad bất ngờ ban hành chỉ thị để bãi nhiệm ông Imad Khamis, người giữ chức thủ tướng nước này từ năm 2016.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Truyền thông Syria không đưa ra lý do cho động thái bất ngờ này của tổng thống, tuy nhiên nước này đang lún sâu vào khủng hoảng kinh tế trong thời gian gần đây, với đồng nội tệ lập đáy, khiến cho cuộc sống dân thường vốn không mấy dễ chịu nay càng khó khăn hơn.

(Tiền Phong) – Cháy giếng dầu lớn ở Ấn Độ, khoảng 7.000 người sơ tán. Ngày 11/6, giới chức Ấn Độ cho biết, khoảng 7.000 người được sơ tán khỏi khu vực xung quanh vụ nổ và cháy lớn ở giếng dầu phía đông bắc Ấn Độ, đồng thời các nhà môi trường cảnh báo các loài động vật hoang dã địa phương đang bị phơi nhiễm. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Công ty dầu Ấn Độ cảnh báo hôm 10/6 là có khả năng mất tới 1 tháng để có thể khống chế được tình hình. Tổ chức Press Trust của Ấn Độ cho biết, giới chức đã kêu gọi các chuyên gia từ Singapore, Mỹ và Canada giúp xử lý đám cháy.

(Pháp Luật) – Ông Mike Pompeo sắp hội nghị với bà Thái Anh Văn, Hoàng Chi Phong. Ngày 11/6 SCMP cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ tham dự và phát biểu tại Hội nghị Dân chủ Copenhagen mà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và người sáng lập đảng Demosisto ở Hong Kong – Hoàng Chi Phong cũng sẽ tham dự.

Hội nghị này này do Liên minh vì Dân chủ tổ chức và dự kiến hội nghị sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 18 và 19/6 tới. Liên minh vì Dân chủ được cựu Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thành lập nhằm đối phó với điều mà ông xem là sự thiếu vắng tranh luận dân chủ do ảnh hưởng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

(Dân Trí) – Mỹ bắt sĩ quan cấp tá của quân đội Trung Quốc. Theo thông báo ngày 11/6 của Bộ Tư pháp Mỹ, một sĩ quan Trung Quốc đã bị bắt khi chuẩn bị rời Mỹ vào hôm 7/6 vì cáo buộc gian lận thị thực.

Theo tài liệu của FBI, sĩ quan mang tên Xin Wang nắm giữ vị trí “tương đương cấp tá” trong quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và vẫn đang nhận lương từ PLA.

Thông tin này khác với những gì mà Wang viết trong tờ khai thị thực năm 2018, rằng mục tiêu của chuyến đi tới Mỹ là nghiên cứu khoa học tại Đại học California, San Francisco.

FBI cho biết Wang “nói rằng ông cố tình khai man về vị trí trong quân đội nhằm tăng khả năng được Mỹ thông qua đơn xin thị thực”. Theo Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Wang thừa nhận rằng ông được chỉ đạo quan sát cách bố trí phòng thí nghiệm của Đại học California và mang những điều học hỏi được về áp dụng xây một phòng thí nghiệm tương tự ở Trung Quốc.