Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 13/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thu hồi Quyết định bổ nhiệm trụ trì sư cô bạo hành trẻ, biệt chúng 6 tháng 
  • Nữ sinh năm 2 trường du lịch cầm đầu đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh
  • Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 1, tên quốc tế là Nuri
  • Cháy lớn nhà xưởng sát bên Viện Điều tra, quy hoạch rừng ở Hà Nội

Tin thế giới:

  • Thủ tướng Trung Quốc kêu dân thất nghiệp đi bán hàng rong
  • Bắc Kinh đóng cửa chợ, hoãn học sinh quay lại trường
  • Mỹ bác tin ngừng cấp visa cho du học sinh Việt Nam từ ngày 1/7
  • Dẫn độ ‘kẻ cầm đầu’ vụ 39 người Việt chết trong container sang Anh
  • Cháy tàu ngầm hạt nhân Pháp

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Lao Động) – Thu hồi Quyết định bổ nhiệm trụ trì sư cô bạo hành trẻ, biệt chúng 6 tháng. Chiều 12/6, Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã quyết định thu hồi việc bổ nhiệm trụ trì chùa Long Nguyên đối với Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo và thu hồi khuôn dấu chùa Long Nguyên. Đồng thời, áp dụng hình thức kỷ luật biệt chúng sám hối trong thời gian 06 tháng đối với Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo.

Trước đó vào ngày 11/6, clip Sư cô Thích Nữ Hạnh Thảo (thế danh Nguyễn Thị Minh Hiếu, SN 1974, trụ trì chùa Long Nguyên) đánh bé Đ.Ph (10 tuổi) được lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

(VTC) – Nữ sinh năm 2 trường du lịch cầm đầu đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh. Khoảng 13h30 ngày 8/6 Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế ập vào nhà nghỉ Huế Xưa (đường Điềm Phùng Thị, TP. Huế) bắt giữ Hoàng Nguyễn Minh Hằng (SN 1999, ngụ khu phố 4, P.1, TP. Đông Hà, Quảng Trị và hiện đang là sinh viên năm 2 một trường Cao đẳng Du lịch ở Huế). Qua kiểm tra, công an thu giữ tại 2 phòng nghỉ của nhà nghỉ nói trên 1.303 viên thuốc lắc; gần 500 triệu đồng cùng nhiều dụng cụ, giấy tờ liên quan…

Qua điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về Ma túy bắt thêm các đối tượng khác liên quan đến đường dây buôn bán ma túy của Hằng gồm Nguyễn Văn Quang (SN 2000, ngụ đường Dương Văn An, phường Xuân Phú, TP. Huế) và bạn gái Quang là Ngô Thị Hằng Dung (SN 2000, ngụ P. Phường Đúc, TP. Huế). Cơ quan công an cũng thu giữ 625g ma túy tổng hợp (dạng kemtamin), cân tiểu ly mà một số dụng cụ.

Ma túy tổng hợp dạng kemtamin thu giữ
Ma túy tổng hợp dạng kemtamin thu giữ – ảnh: Công an TP.HCM

Theo công an xác định Hằng là kẻ điều hành đường dây ma túy và mua hàng từ TP.HCM, vận chuyển theo đường xe khách sau đó đưa về Huế giao lại cho Quang và Dung cùng nhiều kẻ khác giao dịch, phân phối tại Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế.

Được biết, một số kẻ khác là thanh niên, dân xã hội và là sinh viên của trường cao đẳng Hằng đang theo học cũng liên quan đến đường dây ma túy do “bà trùm” này cầm đầu.

(Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) – Tin bão trên biển Đông, cơn bão số 1 – Nuri. Tối ngày 12/6, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 1 của năm 2020, tên quốc tế là Nuri.

Hồi 04 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 04 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.  

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc đến 22,0 độ Vĩ Bắc. 

Cơn bão số 1 có tên là Nuri
Cơn bão số 1 có tên là Nuri – ảnh chụp màn hình.

(Tuổi Trẻ) – Cháy lớn nhà xưởng sát bên Viện Điều tra, quy hoạch rừng ở Hà Nội. Khoảng 22h40 ngày 12/6, một đám cháy lớn kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét xảy ra tại khu vực nhà xưởng sát bên Viện Điều tra, quy hoạch rừng trên địa bàn xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Được biết, đám cháy bắt nguồn từ một nhà xưởng sát khu vực Viện Điều tra, quy hoạch rừng, sau đó lan rộng ra các khu vực khác. Những người chứng kiến nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong đám cháy.

Được biết khu xưởng rộng khoảng 200m2, xung quanh được quây kín bằng tấm tôn. Hiện chưa có thống kê về thiệt hại.

10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm nhân viên phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã được điều động đến hiện trường. Đến 00h15 ngày 13/6, ngọn lửa đã cơ bản được khống chế. 

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Thủ tướng Trung Quốc kêu dân thất nghiệp đi bán hàng rong. Lời kêu gọi ‘hãy xuống đường bán hàng rong để vượt qua khó khăn’ của ông Lý Khắc Cường được ví như chiếc phao cứu sinh của những người bị mất việc trong đại dịch. Nhưng ở mặt khác, nó làm dấy lên câu hỏi liệu nền kinh tế số 2 thế giới có thực sự mạnh như người ta vẫn nghĩ?

Ông Lý nhấn mạnh cũng như những ngành tốn nhiều chất xám khác, bán hàng rong là một phần quan trọng có thể giúp đất nước “tốt đẹp hơn”.

Thủ tướng Trung Quốc ca ngợi Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên vì đã tạo ra 100.000 việc làm nhờ 36.000 quầy bán hàng rong trên đường. “Quốc gia được tạo thành từ nhân dân. Dân có ổn thì đất nước mới ổn”, ông Lý nói khi đến thăm những người bán hàng rong ở tỉnh Sơn Đông sau đó.

Đối với nhiều người Trung Quốc, bán hàng rong là công việc chỉ dành cho người nghèo, người thuộc tầng lớp ngụ cư ở các thành phố lớn – những nơi đã từng chứng kiến các vụ trấn áp mạnh tay với người bán hàng rong của lực lượng quản lý đô thị.

Các nhân viên trị an đô thị dẹp bán hàng rong.
Các nhân viên trị an đô thị dẹp bán hàng rong.

(VnExpress) – Bắc Kinh đóng cửa chợ, hoãn học sinh quay lại trường. Ngày 12/6, Bắc Kinh đã đóng cửa 6 khu chợ và hoãn cho một số học sinh quay lại trường sau hai ngày liên tiếp ghi nhận ca nCoV mới.

Hai ca nhiễm mới ở Bắc Kinh là nam giới, một người 25 tuổi và người kia 37 tuổi, không tiếp xúc với dân Hồ Bắc hay người nhập cảnh vào Trung Quốc trong 14 ngày qua. Người đàn ông 25 tuổi đã ghé qua thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc.

Covid-19 khởi phát từ Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 7,6 triệu ca nhiễm, hơn 424.000 người chết và gần 3,9 triệu người đã hồi phục. Theo số liệu mà Trung Quốc công bố, nước này ghi nhận 83.064 ca nhiễm, tăng 7 ca so với hôm trước, và 4.634 người chết.

(Tuổi Trẻ) – Mỹ bác tin ngừng cấp visa cho du học sinh Việt Nam từ ngày 1/7. Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM khẳng định không có bất kỳ thay đổi nào về chính sách cấp thị thực (visa) cho công dân Việt Nam sau các tin đồn trên mạng khiến nhiều người hoang mang.

“Đừng tin những tin đồn trên mạng! Không có bất kỳ thay đổi gì về chính sách visa Mỹ dành cho công dân Việt Nam”, Tổng lãnh sự quán Mỹ nhấn mạnh trong thông báo trên trang Facebook ngày 12/6.

Tổng lãnh sự quán Mỹ cũng lưu ý vẫn đang thực hiện gia hạn visa du học qua bưu điện với các hướng dẫn cụ thể trên trang web: www.ustraveldocs.com/vn/vn-niv-visarenew.asp.

(Thanh Niên) – Dẫn độ ‘kẻ cầm đầu’ vụ 39 người Việt chết trong container sang Anh. Ngày 12/6, một tòa án ở Ireland đã phê chuẩn việc dẫn độ sang Anh Hughes (40 tuổi, bị bắt vào ngày 20/4) – nghi phạm cầm đầu đường dây buôn người khiến 39 người Việt chết trong container. 

Hughes bị truy tố 39 tội ngộ sát cùng tội hỗ trợ nhập cư trái phép liên quan đến vụ án 39 thi thể người Việt trong container. Các công tố viên cho biết Hughes “đã tổ chức đường dây buôn người và kiểm soát các tài xế”. 

Nghi phạm sẽ được đến Anh xét xử trong vòng 10 ngày kể từ khi lệnh dẫn độ có hiệu lực vào ngày 15/6.

(VnExpress) – Cháy tàu ngầm hạt nhân Pháp. Vào khoảng 10h30 ngày 12/6, tàu ngầm hạt nhân Pháp bị cháy trong lúc được nâng cấp ở căn cứ hải quân tại Toulon, khiến 40 người phải sơ tán song không có thương vong.

Tàu ngầm hạt nhân La Perle bị cháy tại phần dưới của thân, khu vực khó tiếp cận của con tàu. Khi cháy xảy ra, trên tàu không có vũ khí hay nhiên liệu hạt nhân. Đám cháy kéo dài đến buổi chiều và có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho con tàu.

Tàu ngầm La Perle thuộc lớp Rubis, được hải quân Pháp biên chế tháng 7/1993, cập cảng Toulon hồi tháng 1 để nâng cấp. Rubis là lớp tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên của Pháp, có khả năng lặn sâu tới 300 m, thủy thủ đoàn 70 người, chuyên theo dõi tàu, hộ tống tàu sân bay, thực hiện nhiệm vụ tình báo ven biển và triển khai lực lượng đặc nhiệm.