Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 13/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Luật sư của Hồ Duy Hải tiếp tục gửi kiến nghị tới Chủ tịch nước, cung cấp tình tiết mới
  • Vụ cháy 3 người chết: Bắt nghi can phóng hoả phòng trọ
  • Bão gây sóng cao đến 5 mét, khẩn cấp hướng dẫn tàu thuyền tránh bão

Tin thế giới:

  • Tổng thống Trump nói sẽ ra đi trong hòa bình nếu thất bại vào tháng 11
  • Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc đừng ‘nhúng mũi vào’ đàm phán hạt nhân
  • Đài Loan xét xử gián điệp trộm bí mật của công ty Mỹ trao cho Trung Quốc
  • Bùng phát ổ dịch Covid-19 ở chợ bán buôn lớn nhất Bắc Kinh
  • Phát hiện kháng thể ‘mạnh nhất thế giới’ có thể chống Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Việt) – Luật sư của Hồ Duy Hải tiếp tục gửi kiến nghị tới Chủ tịch nước, cung cấp tình tiết mới. Luật sư Trần Hồng Phong (người bảo vệ cho Hồ Duy Hải) có đơn cung cấp tình tiết mới và kiến nghị kháng nghị tái thẩm vụ án. Đơn này được luật sư Phong gửi tới Chủ tịch nước, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án TAND tối cao và Ủy ban Tư pháp Quốc Hội.

Ông Phong cho biết, ngay sau khi phiên tòa giám đốc thẩm kết thúc, liên tiếp xuất hiện nhiều tài liệu, tình tiết mới trong vụ án mà trước đây ông và các luật sư chưa từng được biết đến, hoặc chưa được tiếp cận, hoặc chưa phát hiện ra.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Trong đơn kiến nghị lần này, luật sư Phong tiếp tục chỉ ra nhiều điểm chưa được làm rõ, trong đó có nhiều tài liệu thể hiện Hồ Duy Hải đã liên tục kêu oan, nhưng chưa bao giờ được xem xét về nội dung kêu oan. Việc Hồ Duy Hải khai nhận tội là có, tuy nhiên cùng đó Hồ Duy Hải khẳng định mình chỉ khai, chứ không thực hiện hành vi giết hại các nạn nhân.

(Dân Trí) – Vụ cháy 3 người chết: Bắt nghi can phóng hoả phòng trọ. Trưa ngày 13/6, Công an TPHCM cho biết đã bắt khẩn cấp người đàn ông tên C (50 tuổi) để điều tra do liên quan đến vụ cháy phòng trọ trên đường 21E (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM) làm 3 người tử vong.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Lực lượng chức năng cho biết C khai nhận có quan hệ tình cảm với chị D và thời gian gần đây cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Sau đó nghi phạm tưới xăng, phóng hoả phòng trọ của chị D khiến nạn nhân cùng 2 cháu tử vong do ngạt khói, phỏng hô hấp.  

(Tiền Phong) – Bão gây sóng cao đến 5 mét, khẩn cấp hướng dẫn tàu thuyền tránh bão. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia,  ngày 12/6 cho biết áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão số 1 từ đầu năm đến nay trên biển Đông (tên quốc tế là NURI).

Hồi 10 giờ ngày 13/6, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Trong 12 giờ tới dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có mưa, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 3-5,5m; biển động rất mạnh. 

Theo đó toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông đều có nguy cơ rủi ro cao.

Tin thế giới:

(Zing) – Tổng thống Trump nói sẽ ra đi trong hòa bình nếu thất bại vào tháng 11. Theo Politico, Tổng thống Trump ngày 12/6 lên tiếng trấn an dư luận và gạt đi lo ngại về khả năng ông sẽ từ chối rời khỏi Nhà Trắng nếu thất bại trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Tổng thống Trump cho biết: “Chắc chắn rồi, nếu tôi không thắng thì có nghĩa là tôi không thắng, các bạn hãy tiếp tục và làm những việc khác”.

(Zing) – Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc đừng ‘nhúng mũi vào’ đàm phán hạt nhân. Ngày 13/6, Kwon Jong Gun, Vụ trưởng vụ các vấn đề Mỹ, thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đưa ra thông điệp công kích Hàn Quốc: “Thật vô lý khi phải lắng nghe những lời xằng bậy từ chính quyền Hàn Quốc – những người vốn không có cả tư cách để thảo luận, lẫn vị thế để nhúng mũi vào các vấn đề giữa Triều Tiên và Mỹ, chứ chưa bàn tới các vấn đề hạt nhân”, ông Kwon đề cập đến những bình luận của giới chức Seoul về khả năng nối lại đối thoại Bình Nhưỡng – Washington.

Ông Kwon cho rằng Hàn quốc đang “diễn giải vấn đề phi hạt nhân hóa theo lựa chọn của riêng họ”, theo KCNA. Ông đồng thời nhấn mạnh đối thoại Mỹ – Triều bế tắc và phi hạt nhân hóa đổ vỡ không phải vì thiếu trung gian, mà do “các điều kiện không thỏa mãn để phi hạt nhân hóa”.

(Dân Trí) – Đài Loan xét xử gián điệp trộm bí mật của công ty Mỹ trao cho Trung Quốc. Theo Bloomberg đưa tin, tòa án quận ở Đài Trung, Đài Loan hôm 12/6 đã tuyên án các kỹ sư và cựu kỹ sư từ UMC về tội đánh cắp bí mật thương mại của Micron. Công ty Đài Loan UMC bị phạt 100 triệu tân Đài tệ (3,4 triệu USD) sau khi tòa án xác định 3 kỹ sư của công ty này mắc các tội danh đánh cắp và hỗ trợ đánh cắp.

Ba bị cáo bị phạt từ 4,5 – 6,5 năm tù và bị phạt từ 4-6 triệu tân Đài tệ vì giao bí mật của Micron cho một công ty có liên quan tới chính phủ Trung Quốc mang tên Fujian Jinhua.

(Tiền Phong) – Bùng phát ổ dịch Covid-19 ở chợ bán buôn lớn nhất Bắc Kinh. Quan chức thành phố Bắc Kinh hôm nay, 13/6, cho biết quận Phong Đài hiện đang ở trong tình trạng thiết quân luật, và một trung tâm phản ứng nhanh đã được thành lập sau khi xuất hiện một ổ dịch Covid-19 mới.

(Ảnh chụp màn hình báo Viettimes.vn)

Ba trường tiểu học, 6 trường mẫu giáo ở Phong Đài đã bị đóng cửa. 11 khu dân cư gần chợ Xinfadi hiện đang trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Trước đó, hôm 11/6, Bắc Kinh thông báo vừa ghi nhận ca mắc Covid-19 mới đầu tiên sau gần 2 tháng.

(Tuổi Trẻ) – Phát hiện kháng thể ‘mạnh nhất thế giới’ có thể chống Covid-19. Các nhà nghiên cứu Chile tuyên bố đã phát hiện kháng thể ‘mạnh nhất thế giới’ có khả năng chống lại virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19.

Kháng thể trên do một loài lạc đà không bướu sản sinh ra và có thể đưa vào cơ thể người để trung hòa virus Corona chủng mới thông qua một ống hít qua đường mũi.

Theo bác sĩ Alejandro Rojas – trưởng phòng thí nghiệm công nghệ sinh học y tế tại Trường đại học Austral của Chile, kháng thể này có thể ngăn chặn hiệu quả khả năng sao chép của virus. Những người được tiếp nhận kháng thể này có thể tự sản sinh ra nhiều kháng thể hơn về lâu dài trong khả năng miễn dịch của họ.