Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 14/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Bão số 1 giật cấp 11, sắp vào đất liền
  • Một người về từ Trung Quốc nhiễm Covid-19
  • Phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc đâm, cướp phá tàu cá Việt Nam
  • Đang tổ chức đám tang thì nhà bốc cháy

Tin thế giới:

  • Bắc Kinh phong tỏa 11 khu, một quận bật ‘cơ chế thời chiến’ vì Covid-19
  • Nổ xe bồn trên cao tốc ở Trung Quốc, 127 người thương vong
  • Chiến đấu cơ Đài Loan tiếp tục ‘xua đuổi’ máy bay quân sự Trung Quốc khỏi ADIZ
  • Em gái Kim Jong Un cảnh báo trả đũa Hàn Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) – Bão số 1 giật cấp 11, sắp vào đất liền. Vào lúc 4h ngày 14/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 – 25km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. 

Đến 16h ngày 14/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông-Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông trong sáng sớm nay có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao 3,0-5,5m; biển động rất mạnh.  

Ảnh chụp màn hình.

(VnExpress) – Một người về từ Trung Quốc nhiễm Covid-19. 18h ngày 13/6, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca nhiễm nCoV – là thanh niên đi du lịch Trung Quốc nhập cảnh ở Quảng Ninh, được cách ly ngay. Nâng tổng số ca nhiễm lên 334, trong đó 323 người đã khỏi bệnh.

“Bệnh nhân 334”, nam, 29 tuổi, ở quận Bình Tân, TP HCM. Ngày 14/1, anh đi du lịch Trung Quốc, do dịch bệnh nên không về Việt Nam được. Ngày 31/5, bệnh nhân từ Hồ Bắc đi máy bay đến Nam Ninh, nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh, cách ly tập trung ở Móng Cái.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh lấy mẫu xét nghiệm lần một ngày 3/6, kết quả âm tính nCoV. Xét nghiệm lần hai vào 8 ngày sau kết quả dương tính. Hiện bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

(Thanh Niên) – Phản đối tàu hải cảnh Trung Quốc đâm, cướp phá tàu cá Việt Nam. Chiều nay, 13/6, Hội Nghề cá Việt Nam đã có văn bản bày tỏ quan điểm trước sự việc chủ tàu cá mang số hiệu QNg 96416 của tỉnh Quảng Ngãi trình báo về việc bị tàu lực lượng hải cảnh Trung Quốc đánh đập ngư dân, lấy đi ngư cụ, hải sản.

Cụ thể, khoảng 10 giờ sáng 10.6, tàu cá QNg 96416 đang đánh bắt tại khu vực cách đảo Linh Côn, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khoảng 8 hải lý về phía tây nam, thì bị tàu của lực lượng hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 4006 cùng 1 xuống cao tốc truy đuổi, tông va khiến tàu cá bị hư hỏng. 

Khi khống chế được tàu cá, lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã có hành vi đánh đập ngư dân, bắt ký và điểm chỉ dấu vân tay vào văn bản do lực lượng hải cảnh Trung Quốc viết.

Trước khi rút đi, lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã lấy đi 2 máy dò cá, 1 thuyền thúng, 5 bành dây hơi, 1 tấn hải sản và làm hư hỏng nhiều bộ phận trên tàu cá với ước tính tổng thiệt hại lên tới 500 triệu đồng.

(Người Lao Động) – Đang tổ chức đám tang thì nhà bốc cháy. Khoảng 15h ngày 13/6, tại một ngôi nhà trên đường Lê Thánh Tôn, TP Huế đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khi gia chủ đang tổ chức đám tang cho người thân vừa qua đời. Ngọn lửa bùng phát đã khiến nhiều người đến dự đám tang hoảng hốt tháo chạy ra ngoài.

Đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn sau 30 phút kể từ khi đội cứu hỏa có mặt ở hiện trường. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi phần lớn trần bằng gỗ của ngôi nhà 3 gian.

Nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn được xác định do chập điện ở trần nhà. Khi phát hiện cháy, những người đến dự tang lễ đã dùng bình cứu hỏa, các vật dụng để chữa cháy nhưng bất thành.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Bắc Kinh phong tỏa 11 khu, một quận bật ‘cơ chế thời chiến’ vì Covid-19. Ngày 13/6, quận Phong Đài ở phía nam Bắc Kinh đã được đặt trong tình trạng “thời chiến” sau khi phát hiện ổ dịch mới tại một khu chợ đầu mối có tên Tân Phát Địa. 11 khu dân cư quanh đây đã bị phong tỏa.

Trong số 517 người tại chợ Tân Phát Địa được lấy mẫu xét nghiệm, có tới 45 người có kết quả dương tính, mặc dù không người nào trong số họ có triệu chứng nhiễm Covid-19.

Hôm 12/6, có 6 ca nhiễm mới do lây nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận ở Bắc Kinh. Trước đó một ngày, Bắc Kinh ghi nhận ca bệnh Covid-19 đầu tiên sau gần 2 tháng không có ca nhiễm mới.

(Công an TP.HCM) – Nổ xe bồn trên cao tốc ở Trung Quốc, 127 người thương vong. Khoảng 16h45 ngày 13/6 (theo giờ địa phương), một xe bồn chở dầu đã bất ngờ phát nổ trên đường cao tốc thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, khiến ít nhất 10 người chết, 117 người bị thương.

Vụ nổ khiến một số nhà cửa và nhà máy gần đó bị sập. Ngọn lửa cũng bao trùm nhiều xe hơi, tạo ra đám khói màu đen cuồn cuộn. Số ca tử vong có thể còn tăng cao vì trong 117 người bị thương, nhiều trường hợp đang nguy kịch. 

(Thanh Niên) – Chiến đấu cơ Đài Loan tiếp tục ‘xua đuổi’ máy bay quân sự Trung Quốc khỏi ADIZ. Tối ngày 12/6, Cơ quan phòng vệ Đài Loan (MND) thông cáo vào sáng cùng ngày, máy bay vận tải quân sự Y-8 của Trung Quốc đã vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan, nhưng nhanh chóng bị chiến đấu cơ Đài Loan xua đuổi khỏi khu vực.

Đây là lần thứ 9 kể từ đầu năm đến nay, máy bay quân sự Trung Quốc bị phát hiện bay gần Đài Loan. 

Chiếc máy bay quân sự Y-8 vào ADIZ của Đài Loan một ngày sau khi Đài Loan được cho là phóng tên lửa đất đối không Thiên Cung 3, với tầm bắn khoảng 200km và được thiết kế để đánh chặn tên lửa dẫn đường đến từ Trung Quốc đại lục.

Kim jong-un và em gái
Kim jong-un và em gái – ảnh: Wikimedia Commons.

(VnExpress) – Em gái Kim Jong Un cảnh báo trả đũa Hàn Quốc. Kim Yo-jong – em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un, tuyên bố nước này sẽ hành động chống lại Hàn Quốc và giao nhiệm vụ này cho quân đội.

“Tôi cảm thấy đã đến lúc phải đoạn tuyệt với giới chức Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ sớm có hành động tiếp theo”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay dẫn lời Kim Yo-jong, em gái kiêm cố vấn của lãnh đạo Kim Jong-un, cho hay.

Bình Nhưỡng tuyên bố cắt đứt mọi liên lạc với Seoul từ trưa 9/6 và sẽ đối xử với Hàn Quốc như “kẻ thù”. Động thái được Bình Nhưỡng đưa ra sau khi tố Seoul không ngăn chặn người đào tẩu gửi truyền đơn và các tài liệu khác sang Triều Tiên.