Trên đường đánh bắt sản, tàu cá ở Thanh Hóa bất ngờ bị một tàu chở hàng đâm chìm khiến 1 người chết, 2 người bị thương và 4 ngư dân mất tích.

Báo Thanh Hóa dẫn tin từ UBND xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn có một tàu cá của ngư dân đang trên đường đi đánh bắt sản bất ngờ va chạm với một tàu hàng trên biển khiến 7 ngư dân gặp nạn.

Tàu cá số hiệu TH.90282.TS của ông Phạm Thế Đệ sinh năm 1975, ngụ thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc rời cảng cá Hòa Lộc lúc 18 giờ 30 phút ngày 8/6 đi khai thác thủy sản.

tàu cá bị chìm
Minh họa trên báo Thanh Hóa.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 9/6, tại Vịnh Bắc Bộ, vị trí Nam Đông Nam, khu vực Hải Phòng, tàu cá của ông Đệ bất ngờ bị một tàu chở dầu đâm vào. Trên tàu cá có 7 ngư dân đều bị rơi xuống biển, còn phương tiện thì bị thủng, tràn nước vào rồi chìm hẳn.

Nhận tin báo, Hệ thống Trung tâm Duyên hải Việt Nam đã phát đi thông báo khẩn cấp, kêu gọi sự trợ giúp từ tàu thuyền lân cận.

Trưa cùng ngày đã vớt được chủ tàu Phạm Thế Đệ và anh Vũ Văn Dương (36 tuổi) đều trong tình trạng kiệt sức, bị thương nặng. Còn anh Nguyễn Văn Thân (52 tuổi, ở xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc) cũng được tìm thấy nhưng đã tử vong.

Hiện 4 ngư dân còn lại gồm Tô Văn Hùng 39 tuổi, Phạm Văn Sĩ 55 tuổi, Phạm Văn Tình 48 tuổi và Vũ Văn Trường 36 tuổi, đều quê ở huyện Hậu Lộc đang mất tích. Nhiều tàu cá của ngư dân địa phương đang tìm kiếm song chưa có kết quả.

Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.