Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 15/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Tạm giữ bằng lái 2 phi công, đình chỉ phi hành đoàn máy bay Vietjet trượt khỏi đường băng
  • Bắt đôi nam nữ trộm 30 con chó, mèo trong 1 đêm
  • Khởi tố vụ xe tải lao vào chợ khiến 5 người chết
  • Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân mất tích trong vụ tàu bị đâm chìm
  • Phát hiện 2 cá thể voi ra bìa rừng ở Quảng Nam tìm thức ăn

Tin thế giới:

  • Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch Covid-19
  • Ấn Độ dùng 500 toa tàu làm bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân Covid-19
  • EU tuyên bố không chọn phe nào trong mâu thuẫn Mỹ – Trung
  • Nhiều máy tính không thể in sau khi cập nhật Windows 10

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VietNamNet) – Tạm giữ bằng lái 2 phi công, đình chỉ phi hành đoàn máy bay Vietjet trượt khỏi đường băng. Ông Đinh Việt Thắng – Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết, chiều 14/6, tổ công tác của Cục đã vào TP.HCM làm việc với tổ bay VJ322, cơ quan liên quan, tổ điều tra giải mã hộp đen, ghi âm buồng lái, phân tích các dữ liệu chuyến bay để xác định nguyên nhân sự cố.

Hiện tổ bay gồm cơ trưởng và cơ phó là người nước ngoài đã bị thu bằng lái cho đến khi kết thúc điều tra. Ngoài ra, tổ tiếp viên 6 người cũng bị đình chỉ công tác, làm giải trình sự việc.

Trước đó, vào lúc 11h23 hôm nay, chuyến bay VJ322 khởi hành từ Phú Quốc hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 12h10, bất ngờ bị ảnh hưởng bởi thời tiết mưa gió lớn tại khu vực sân bay, máy bay đã trượt ra ngoài mép đường cất hạ cánh 25L/07R. Sự cố khiến sân bay Tân Sơn Nhất dừng hoạt động hơn 6 giờ. 

(Người Lao Động) – Bắt đôi nam nữ trộm 30 con chó, mèo trong 1 đêm. Rạng sáng ngày 14/6, người dân thôn Tân Hòa, xã Thanh Hòa (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), bất ngờ thấy nhiều chó và mèo nằm bất động đầy trên đường. Nghi ngờ có người dùng bả câu trộm khiến chó, mèo bị chết nên người dân đã báo cho công an xã Thanh Hòa để mật phục.

Khoảng 2 giờ sáng, người dân và công an phát hiện 2 người đi xe máy (gồm 1 nam và 1 nữ) tuổi khoảng 40 tuổi, thu gom số lượng chó, mèo chết. Ngay lập tức, công an cùng người dân bắt giữ 2 đối tượng trên.

Tại hiện trường, công an thu giữ 20 con chó, 10 con mèo (đều trong tình trạng đã chết). 2 đối tượng trên đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương. 

(Zing news) – Khởi tố vụ xe tải lao vào chợ khiến 5 người chết. Chiều 14/6, thượng tá Đinh Văn Hiếu, Phó trưởng Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, đã khởi tố vụ án ‘Vi phạm các quy định về điều khiển giao thông đường bộ’ đối với tai nạn khiến 5 người chết, 5 người bị thương tại chợ 312, xã Đắk R’la.

Trước đó, công an đã tạm giữ tài xế Ngô Văn Bền (27 tuổi, quê Cà Mau) là người điều khiển xe tải gây tai nạn.

Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 5 người chết.
Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 5 người chết.

Theo ông Nguyễn Đại Phong – Giám đốc Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, 2 trong 5 nạn nhân của vụ tai nạn đang nguy kịch. Trong đó, một người đã chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, trường hợp còn lại đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

(Dân Trí) – Tìm thấy thi thể 4 nạn nhân mất tích trong vụ tàu bị đâm chìm. Ngày 14/6, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy thi thể cả 4 nạn nhân mất tích trong vụ tàu cá mang số hiệu TH.90282.TS, của ông Phạm Thế Đệ (SN 1975, trú tại thôn Thắng Phúc, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) bị đâm chìm ở vùng biển Hải Phòng.

Trước đó, vào ngày 9/6, tàu cá TH.90282.TS trong lúc đi khai thác, đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc thành phố Hải Phòng đã bị tàu hàng Annie Gas 09 đâm chìm khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương và 4 người mất tích.

(Tuổi Trẻ) – Phát hiện 2 cá thể voi ra bìa rừng tìm thức ăn. Chiều 14/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ghi hình được hai con voi tại khu vực rừng ở tiểu khu 531, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức.

Hai con voi này ở độ tuổi trưởng thành, ra bìa rừng nơi có nhiều cây chuối, rẫy keo của người dân để kiếm thức ăn. 

Việc voi xuất hiện ở bìa rừng có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng thức ăn và nguồn nước ở rừng sâu không đủ, nên chúng ra bìa rừng tìm thức ăn.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Cảnh sát Bangladesh tập yoga để chống dịch Covid-19. Hơn 6.000 cảnh sát ở Bangladesh đã nhiễm Covid-19 trong quá trình thực thi nhiệm vụ, và có những người thiệt mạng. Chính quyền đã cho lực lượng tập yoga để nâng cao thể lực và tinh thần.

Tính đến chiều 14/6, Bangladesh ghi nhận thêm 3.141 ca nhiễm Covid-19 mới sau 24 giờ, nâng số ca nhiễm ở nước này lên 87.520 trường hợp, trong đó 1.171 người đã tử vong.

Bangladesh là một trong số ít những quốc gia chọn cách tập luyện yoga để nâng cao khả năng kháng bệnh của cơ thể. Ấn Độ cũng chọn cách này cho toàn dân.

(Tuổi Trẻ) – Ấn Độ dùng 500 toa tàu làm bệnh viện dã chiến cho bệnh nhân Covid-19. Chính phủ Ấn Độ thông báo sẽ cho phép thủ đô New Delhi chuyển 500 toa xe lửa thành cơ sở y tế chăm sóc các bệnh nhân Covid-19, do số lượng ca bệnh tăng mạnh khiến các bệnh viện không thể đáp ứng.

Chia sẻ trên mạng xã hội Twitter sau cuộc họp với lãnh đạo Delhi ngày 14/6, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah cho biết các toa tàu này sẽ cung cấp thêm 8.000 giường bệnh cho thành phố cùng với nhiều trang thiết bị để điều trị Covid-19.

Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ cũng sẽ hỗ trợ New Delhi tăng cường xét nghiệm, khảo sát từng nhà và cung cấp thêm máy thở.

các toa tàu này sẽ cung cấp thêm 8.000 giường bệnh cho thành phố
Các toa tàu này sẽ cung cấp thêm 8.000 giường bệnh cho thành phố – ảnh minh họa.

(Zing news) – EU tuyên bố không chọn phe nào trong mâu thuẫn Mỹ – Trung. Trên trang web chính thức hôm 14/6, ông Josep Borell – Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ không chọn phe nào trong mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc, và nói rằng phong cách ngoại giao của EU dựa trên nguyên tắc đa phương và hợp tác.

“Căng thẳng Mỹ-Trung đã trở thành trục xoay chính trị, khiến áp lực chọn phe gia tăng. Song EU chọn cách của riêng mình để đối đầu với mọi thách thức”, South China Morning Post dẫn tuyên bố từ quan chức ngoại giao số 1 của EU.

Người đứng đầu các chính sách đối ngoại của EU kêu gọi “một chương trình nghị sự tích cực cho sự hợp tác của Trung Quốc và châu Âu”. Tuyên bố trên được đưa ra ngay trước thềm một hội nghị trực tuyến của khối này với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Hội nghị sẽ tập trung vào vấn đề Trung Quốc và “thông tin sai lệch”.

(VnExpress) – Nhiều máy tính không thể in sau khi cập nhật Windows 10. Bản cập nhật gây ra lỗi có mã hiệu KB4560960 và KB4557957 được Microsoft phát hành ngày 9/6 vừa qua. Cả hai chủ yếu thêm vào các bản vá lỗi bảo mật và một vài tính năng mới nhỏ. Tuy nhiên, theo Engadget, nhiều người dùng đã gặp lỗi in ấn ngay sau khi cài đặt.

Diễn đàn Reddit ghi nhận các kiểu máy in bị lỗi khi kết nối với máy tính đã cập nhật đến từ nhiều nhà sản xuất như HP, Canon, Panasonic, Brother và Ricoh. Ngay cả khi chọn in ra tập tin PDF, máy cũng báo lỗi nên nhiều người cho rằng lỗi đến từ hệ thống Windows 10 mới.  

Microsoft sau đó đã thừa nhận bản cập nhật KB4557957 có thể khiến một số dòng máy in nhất định không thể hoạt động bình thường. Công ty cho biết sẽ sớm đưa ra bản cập nhật mới khắc phục lỗi nêu trên. 

Để khắc phục tình trạng hiện tại, người dùng có thể gỡ bỏ bản cài đặt KB4560960 và KB4557957 hoặc gỡ trình điều khiển của máy in và cài đặt lại.