Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 15/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • 3 xe ô tô va chạm trên đèo Bảo Lộc, nhiều hành khách hoảng loạn
  • Nhậu xong nổi hứng báo tin giả đã gặp phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự
  • Hải Phòng: Hỏa tốc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi
  • Lời khai của đôi tình nhân dùng Cyanua đánh bả bắt trộm gần nửa tấn chó, mèo
  • Nhóm thanh niên hỗn chiến vì tranh chỗ dán tờ rơi

Tin thế giới:

  • Bắc Kinh phong tỏa thêm 10 khu vực vì dịch bùng phát
  • Em gái Kim Jong Un đe dọa tấn công Hàn Quốc
  • Luật an ninh Hong Kong sẽ không có hiệu lực hồi tố
  • Chiến cơ Indonesia rơi xuống khu dân cư, bốc cháy ngùn ngụt

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – 3 xe ô tô va chạm trên đèo Bảo Lộc, nhiều hành khách hoảng loạn. Khoảng 9h30 phút cùng ngày, tại km100 (tại bãi Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ va chạm giữa 3 xe ô tô. Vụ tai nạn xảy ra do tài xế ĐTC (trú Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển xe tải và anh PVK (quê Bình Định) điều khiển xe ô tô khách Nam Phát theo hướng Đà Lạt – TP.HCM vượt ẩu. Vì vậy, 2 xe trên đã va chạm với xe ô tô khách Ngọc Hân điều khiển theo hướng Đà Lạt – TP.HCM.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Hậu quả, vụ va chạm khiến cả 3 xe bị hư hỏng. Rất may không có người bị thương. 

(Dân Trí) – Nhậu xong nổi hứng báo tin giả đã gặp phạm nhân trốn trại Triệu Quân Sự. Ngày 15/6, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện đã xác minh, làm rõ việc N.Q.T. ( trú xã Bình An, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cung cấp thông tin sai sự thật về phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự.

Theo lực lượng chức năng, T thường xuyên theo dõi thông tin truy bắt Triệu Quân Sự. Đây là phạm nhân đặc biệt nguy hiểm đã trốn khỏi trại giam quân sự T10 lần thứ 2 vào chiều ngày 3/6.

Khoảng 23h ngày 12/6, sau chầu nhậu với bạn, T điện thoại đến trại giam quân sự T10 báo tin về Triệu Quân Sự.

T. bịa đặt việc trước đó đi tìm lan rừng tại huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) thì gặp Triệu Quân Sự. Phạm nhân Triệu Quân Sự còn xin thức ăn, nước uống và ở cùng với T. một đêm sau đó mới bỏ đi.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

Thông tin này ngay lập tức được xác minh, làm rõ phát hiện N.Q.T. đã cung cấp thông tin sai sự thật.

(Dân Việt) – Hải Phòng: Hỏa tốc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi. Chi Cục An toàn thực phẩm Hải Phòng vừa có công văn hỏa tốc về việc thu hồi toàn bộ sản phẩm nước uống đóng chai hiệu Vimass Núi Voi của Công ty TNHH Phúc Hà (xã Trường Thành, huyện An Lão, TP.Hải Phòng) vì sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Qua kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở này sử dụng nước từ nguồn nước được lấy trực tiếp từ mương phía sau cơ sở để sản xuất nước uống đóng bình. Mương nước này là nơi thải sinh hoạt của các hộ dân quanh khu vực thôn, sau khi bơm nước từ mương lên, qua vài quy trình lọc thô và lọc bằng máy móc thì sản phẩm được đóng bình, dán màng rồi đưa ra thị trường tiêu thụ với khoảng 200 bình nước uống, mỗi bình dung tích 20 lít.

(VTC) -Lời khai của đôi tình nhân dùng Cyanua đánh bả bắt trộm gần nửa tấn chó, mèo. Ngày 15/6, lực lượng chức năng huyện Như Xuân (Thanh Hóa) cho biết vừa triệt xóa đường dây trộm chó, mèo liên tỉnh, bắt quả tang 2 “cẩu tặc” NVP (trú tại xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, Hưng Yên) và HTP ( trú ở xã Phúc Điền, huyện Cầm Giàng, Hải Dương). Theo thông tin ban đầu, 2 người này thuê một ngôi nhà tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống giả vờ làm quán bán thịt chó nhưng thực tế là làm nơi tập kết chó, mèo trộm được.

Chỉ tính trong 4 ngày từ 11 đến 14/6, 2 đối tượng đã dùng loại bả có chứa chất độc Cyanua và câu trộm được gần 500kg chó, mèo trên địa bàn các huyện: Nông Cống, Như Thanh và Như Xuân. Người dân lầm tưởng chó và mèo bị dịch bệnh nên đã đem vứt đi. Chờ thời cơ ấy, bọn chúng thu gom về và làm thịt. Với thủ đoạn này, bọn chúng đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp chó tại Thị xã Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

Trước đó, người dân xã Thanh Hòa phát hiện xác chó, mèo nằm la liệt khắp đường, nghi do kẻ xấu thực hiện nên tổ chức truy tìm, báo cơ quan chức năng.

(Pháp Luật) – Nhóm thanh niên hỗn chiến vì tranh chỗ dán tờ rơi. Ngày 15/6, lực lượng chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố đối với chín bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, rạng sáng ngày 3/6, N ( trú tại Hải Phòng) điều khiển xe máy chở hai người đến phố Tôn Đức Thắng để kiểm tra xem các giấy dán quảng cáo của nhóm mình có bị ai dán đè hay không. Tại đây, nhóm của N phát hiện nhóm của Q (trú tại Nghệ An) đang dán đè lên quảng cáo mà N dán trước đó.

Bị tranh giành địa bàn, hai bên đã xảy ra xô xát, dùng gậy và gạch đá đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu vực.

Tin thế giới:

(Zing) – Bắc Kinh phong tỏa thêm 10 khu vực vì dịch bùng phát. AFP cho biết, chính quyền Trung Quốc ngày 15/6 ra lệnh phong tỏa thêm 10 khu vực tại thủ đô Bắc Kinh vì có thêm ca nhiễm có liên quan đến ổ dịch Covid-19 bùng phát từ chợ Tân Phát Địa.

Theo CGTN, quyết định phong tỏa được công bố sau khi cơ quan y tế Trung Quốc phát hiện người làm việc có liên quan đến chợ Tân Phát Địa, chợ bán buôn lớn nhất Bắc Kinh, xét nghiệm dương tính với virus corona.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Trả lời họp báo ngày 16/5, giới chức thành phố cho biết các ca nhiễm mới đã được phát hiện tại chợ bán buôn thứ hai của Bắc Kinh, nằm ở khu vực tây bắc thủ đô. Ngôi chợ và các trường học lân cận đã đóng cửa.

(Dân Việt) – Em gái Kim Jong Un đe dọa tấn công Hàn Quốc. Ngày 13/6, Kim Yo-jeong em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un đã gọi Hàn Quốc là “kẻ thù”, đồng thời cảnh báo rằng Hàn Quốc sẽ sớm chứng kiến sự sụp đổ của trạm liên lạc Liên Triều ở biên giới. Kim Yo-jeong nói rằng các lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ xác định cách đối phó với chiến dịch tuyên truyền chống Bình Nhưỡng.

Kim Yo-jeong cho biết: “Tôi nghĩ rằng bây giờ là lúc để dứt khoát chấm dứt quan hệ với chính quyền Hàn Quốc. Triều Tiên sẽ sớm thực hiện bước tiếp theo. Sử dụng quyền lực được nhà lãnh đạo hàng đầu và đất nước giao phó, tôi đã ra lệnh cho bộ phận quan hệ với Hàn Quốc thực hiện bước tiếp theo”.

(VTC)  – Luật an ninh Hong Kong sẽ không có hiệu lực hồi tố. Phó Giám đốc Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Ma Cao, ông Deng Zhonghua cho biết, luật an ninh mới của Hong Kong sẽ không có hiệu lực hồi tố. Theo Reuters, đây là điều quan trọng mà nhiều người dân địa phương, các nhà ngoại giao và các nhà đầu tư nước ngoài đưa ra. 

Ông Deng cho biết thêm, dù Bắc Kinh có thẩm quyền đối với các vụ án an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất, Hong Kong sẽ chịu trách nhiệm cho hầu hết các công việc thực thi điều luật.

(Vietnamnet) – Chiến cơ Indonesia rơi xuống khu dân cư, bốc cháy ngùn ngụt. Báo Jakarta Post dẫn lời phát ngôn viên Fajar Adriyanto của Không lực Indonesia xác nhận sáng ngày 15/6 chiến cơ Hawk 209 của Không lực Indonesia do Anh chế tạo đã rơi xuống làng Kubang Jaya thuộc quận Siak Hulu, cách nơi xuất phát – căn cứ không quân Rusmin Nuryadin ở Pekanbaru – 5km.

(Ảnh chụp màn hình báo Vietnamnet)

Rất may phi công đã nhảy dù thoát nạn và đang được kiểm tra tại Bệnh viện Không quân Dr. Soekirman ở in Pekanbaru.