Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 17/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Phạt 400.000 tài xế trong tháng tổng kiểm soát
  • Một nữ hành khách ngã từ xe thang máy bay xuống đất tử vong
  • 2 học sinh tại Lai Châu bị thương do động đất 4,9 độ richter
  • Nam sinh lớp 11 bị hàng chục người đuổi chém
  • Đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc

Tin thế giới:

  • Mỹ: 6 bang ghi nhận mức tăng Covid-19 cao kỷ lục
  • Bắc Kinh đóng cửa trường học, hủy hơn 1.200 chuyến bay
  • Số ca mắc mới Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại
  • WHO cập nhật thuốc chống viêm giá rẻ dexamethasone vào điều trị Covid-19
  • Máy bay Đài Loan xua đuổi chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc
  • Máy bay do thám Mỹ xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’
  • Hàn Quốc tuyên bố không nhịn Triều Tiên nữa

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Vnexpress) – Phạt 400.000 tài xế trong tháng tổng kiểm soát: Ngày 17/6, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong tháng tổng kiểm soát phương tiện (14/5-15/6), CSGT cả nước xử phạt hơn 400.000 tài xế vi phạm, chủ yếu là người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn, tốc độ.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng CSGT, cho biết trung bình 10 xe thì cảnh sát dừng một xe để kiểm tra. Trả lời câu hỏi nửa cuối năm CSGT có mở tiếp đợt tổng kiểm soát phương tiện, ông Dũng nói: Tổng kiểm soát chỉ làm khi rất cần thiết. Thời gian tới, CSGT chỉ làm chuyên đề ở phạm vi hẹp.

(Người Lao Động) – Một nữ hành khách ngã từ xe thang máy bay xuống đất tử vong. Sáng 17/6, Vietnam Airlines xác nhận thông tin một nữ hành khách trên chuyến bay VN1379 hành trình Huế – TP HCM ngày 15/6 hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) vào lúc 18 giờ cùng ngày, khi xuống bằng xe thang đã té ngã và chảy máu ở vùng đầu.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Sau đó nữ hành khách được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175. Tuy nhiên, hành khách đã không qua khỏi.

(Thanh Niên)  – 2 học sinh tại Lai Châu bị thương do động đất 4,9 độ richter. Ông Vũ Xuân Tính, Phó chánh văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, cho biết trận động đất có cường độ 4,9 độ richter xảy ra vào chiều 16/6 tại Lai Châu đã làm 2 người bị thương.

Đó là 2 học sinh trường mầm non Bản Giẳng (xã Mường Tè, H.Mường Tè) bị thương do động đất làm rơi tấm trần thạch cao vào người. Ngoài ra, động đất gây ảnh hưởng khiến một số nhà dân tại Bản Giẳng bị nứt.

(Pháp Luật) – Nam sinh lớp 11 bị hàng chục người đuổi chém. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều 12/6, trên đường đi học về nhà ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, Long An, em T (học sinh trường THPT Võ Văn Tần) bị hơn 10 thanh niên cầm hung khí chặn lại. Sau đó T bỏ xe lao qua bên đường trốn chạy thì bị nhóm này đuổi theo chém đứt 3 gân bàn tay phải cùng nhiều vết thương trên cơ thể. 

Nhóm thanh niên bỏ đi sau khi được người dân can ngăn, T được đưa đi bệnh viện ở TP.HCM cấp cứu.

(Vnexpress) – Đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc. Tại Hội thảo góp ý dự thảo Nghị định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện nghỉ hưu ngày 16/6, Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đưa ra đề xuất giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc, được nghỉ hưu sớm bởi công việc “không những dạy mà còn phải dỗ trẻ”, giáo viên mầm non phải đến sớm đón trẻ và kết thúc công việc muộn, số giờ làm việc thường vượt quá quy định. 

Theo Ông Hiểu giáo viên mầm non từ 55 tuổi trở đi, bị hạn chế khi thực hiện các thao tác chuyên môn như múa, hát, hướng dẫn hoạt động thể lực, chạy, nhảy khi hướng dẫn cho học sinh. Chương trình giáo dục mầm non không chỉ bó hẹp ở chăm trẻ, mà còn phải đáp ứng được những yêu cầu của nhiều chương trình chuẩn quốc tế cũng trở thành thách thức với các cô giáo cao tuổi.

Nếu được bổ sung, những giáo viên mầm non có thể nghỉ hưu sớm so với quy định, 57 tuổi với nam và 55 với nữ.

Tin thế giới:

(Người Lao Động)  – Mỹ: 6 bang ghi nhận mức tăng Covid-19 cao kỷ lục. Sáu bang của Mỹ ngày 16/6 ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục, đánh dấu làn sóng lây nhiễm gia tăng vào tuần thứ hai liên tiếp giữa lúc phần lớn các bang bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa.

Arizona, Florida, Oklahoma, Oregon và Texas đều thông báo số ca nhiễm mới cao kỷ lục vào ngày 16/6, vượt qua các mốc kỷ lục của tuần trước. Nevada cũng ghi nhận mức tăng kỷ lục sau 24 giờ vào ngày 16/6, vượt qua mốc kỷ lục thiết lập trước đó vào ngày 23/5. Những trường hợp buộc phải nhập viện cũng đang gia tăng hoặc đã tăng lên các mức cao kỷ lục.

(Vnexpress) – Bắc Kinh đóng cửa trường học, hủy hơn 1.200 chuyến bay. Ngày 17/6, giới chức Bắc Kinh thông báo đóng cửa trở lại toàn bộ trường học và hủy hơn 1.200 chuyến bay khi thành phố ghi nhận 137 ca Covid-19 liên quan đến chợ Tân Phát Địa.

Trước đó, giới chức Bắc Kinh nâng mức báo động dịch bệnh lên cấp hai, trong hệ thống phản ứng khẩn cấp Covid-19 gồm 4 cấp.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

“Tình hình dịch bệnh ở thủ đô vô cùng nghiêm trọng”, phát ngôn viên thành phố Bắc Kinh Xu Hejian cảnh báo tại cuộc họp báo hôm 16/6.

(Baotintuc.vn) – Số ca mắc mới Covid-19 tại Hàn Quốc tăng trở lại. Giới chức y tế Hàn Quốc ngày 17/6 xác nhận số các ca mới mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thống kê theo ngày tại nước này đã vượt quá con số 40 người, trong bối cảnh các ca lây nhiễm trong nước cũng như các trường hợp nhập cảnh mang mầm bệnh đều tăng.

Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm nhiều trường hợp lây nhiễm hàng loạt gần thủ đô Seoul. 

(Tuổi Trẻ) – WHO cập nhật thuốc chống viêm giá rẻ dexamethasone vào điều trị Covid-19. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết chuẩn bị đưa loại thuốc chống viêm giá rẻ dexamethasone vào hướng dẫn chữa trị Covid -19, sau khi nhận được các kết quả khả quan của thuốc này trong việc giảm tỉ lệ tử vong ở các ca nhiễm nặng.

“Đây là phương pháp chữa trị đầu tiên giúp giảm tỉ lệ tử vong trong các trường hợp Covid-19 bắt buộc thở oxy hoặc dùng máy trợ thở”, Tổng giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố cuối ngày 16/6.

(Dân Việt)  – Máy bay Đài Loan xua đuổi chiến đấu cơ J-10 Trung Quốc. Theo Sputnik, truyền thông Đài Loan hôm 16/6 cho biết, máy bay Đài Loan đã phát thông điệp cảnh báo chiến đấu cơ J-10 của Trung Quốc ở gần vùng nhận dạng phòng không (ADIZ).

Theo nguồn tin trên truyền thông Đài Loan, máy bay quân sự cất cánh từ hòn đảo đã phát đi thông điệp cảnh báo hai lần. Chiến đấu cơ Trung Quốc sau đó quay đầu rời đi. 

(Tiền Phong)  – Máy bay do thám Mỹ xuất hiện trên bán đảo Triều Tiên giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’. Ngày 17/6, một nguồn tin quân sự cho biết, Máy bay EP-3E của Hải quân Mỹ và RC-12X của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã xuất hiện trên bầu trời Seoul.

Chuyến bay được thực hiện trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang nhanh chóng, báo hiệu khả năng huỷ bỏ thoả thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều (kí kết năm 2018).

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Đáng chú ý, đây cũng là động thái đầu tiên của Mỹ sau khi Triều Tiên cho phát nổ Văn phòng Liên lạc chung với Hàn Quốc ở thành phố biên giới Kaesong hôm 16/6.

(Người Lao Động)  – Hàn Quốc tuyên bố không nhịn Triều Tiên nữa. Hôm 17/6, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc công kích những chỉ trích gần đây của Triều Tiên nhằm vào Tổng thống Moon Jae-in, đồng thời khẳng định Seoul sẽ không chấp nhận thêm hành vi vô lý nào của Bình Nhưỡng.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Người phát ngôn Nhà Xanh Yoon Do-han cho rằng những chỉ trích gần đây của bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, là hành động “rất thô lỗ”, phá hoại niềm tin được hai nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Triều Tiên hình thành.  Vì thế, theo ông Yoon, Seoul sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ lời nói và hành động vô lý nào của Bình Nhưỡng. 

Cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cảnh báo sẽ bảo đảm Triều Tiên “trả giá” nếu thật tự có hành động quân sự nhằm vào Seoul.