Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 19/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Nhóm người Trung Quốc lưu trú trong nhà nghỉ ở Quảng Nam bỏ chạy khi công an kiểm tra
  • Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa xin xử vắng mặt trong vụ kiện của chủ căn chòi
  • Buýt mini len lỏi hẻm Sài Gòn, kỳ vọng ‘cứu’ phương tiện giao thông công cộng
  • Người dân thắp nhang tại miếu thờ dẫn đến cháy rừng diện rộng ở Đà Nẵng

Tin thế giới:

  • Mỹ sẽ trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc cải tạo trái phép Biển Đông, đe dọa nước khác?
  • Mỹ, Anh và đồng minh tăng cường sức ép lên Trung Quốc
  • Chân dung hai cựu tổng thống Clinton và Bush bị gỡ khỏi sảnh chính Nhà Trắng
  • Ông Biden ‘tố’ Nga can thiệp bầu cử Mỹ, dọa trừng phạt mạnh tay

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Trí thức trẻ) – Nhóm người Trung Quốc lưu trú trong nhà nghỉ ở Quảng Nam bỏ chạy khi công an kiểm tra. Kiểm tra một nhà nghỉ tại thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam), công an phát hiện nhóm người Trung Quốc đang lưu trú. Nhóm người này đã bỏ chạy tán loạn khi biết có công an tới, 4 người đã bị bắt giữ hiện đang ở trụ sở công an phường Điện Dương. Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Chủ nhà trọ cho hay nhóm này có khoảng hơn 20 người và đến thuê phòng vào khoảng 8h sáng ngày 18/7. Hiện thông tin là chưa xác định được thời điểm nhóm người này nhập cảnh vào Việt Nam và đến Quảng Nam lúc nào, bằng con đường nào.

(Lao Động) – Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa xin xử vắng mặt trong vụ kiện của chủ căn chòi. Ông Nguyễn Tấn Tuân – Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã ký văn bản gửi Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đề nghị xét xử vắng mặt, đồng thời giải thích lý do dẫn đến việc bị ông Phạm Văn Khoát (chủ căn chòi bị xử phạt 55 triệu đồng) khởi kiện ra tòa.

Theo đó, ông Tuân cho rằng do đơn của ông Khoát có nhiều nội dung, dẫn đến việc xác minh nội dung đơn kéo dài. Ông Tuân đã cử hai cấp dưới tham gia tố tụng, bảo vệ quyền và lợi ích cho mình.

“Vì lý do công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa không thể tham gia các buổi làm việc và tham gia tố tụng các phiên xét xử theo triệu tập của TAND tỉnh đối với vụ kiện của ông Phạm Văn Khoát. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị xét xử vắng mặt đối với các phiên tòa giải quyết vụ kiện của ông Khoát do TAND tỉnh giải quyết” – ông Tuân nêu.

(VnExpress) – Buýt mini len lỏi hẻm Sài Gòn, kỳ vọng ‘cứu’ phương tiện giao thông công cộng. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải TP HCM kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho doanh nghiệp triển khai 6 tuyến buýt dưới 17 chỗ ở TP HCM đi qua các khu đô thị mới, khu công nghiệp và các đầu mối giao thông.

Với việc phát triển hệ thống buýt dưới 17 chỗ, dễ chạy vào đường nhỏ, ngõ hẻm, tăng khả năng tiếp cận khách, mong rằng nó sẽ góp phần đẩy mạnh phương tiện giao thông công cộng tại TP HCM.

(Thanh Niên) – Người dân thắp nhang tại miếu thờ dẫn đến cháy rừng diện rộng ở Đà Nẵng. Người dân đi núi thắp nhang tại một miếu thờ thuộc núi Hầm Vàng (TP.Đà Nẵng) gây cháy rừng diện rộng. Vụ hỏa hoạn được người dân phát hiện vào khoảng 14h ngày 18/7.

Đến 18h30 cùng ngày, sau hơn 4 giờ liền dập lửa, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Kiểm lâm xác định, nguyên nhân dẫn tới hỏa hoạn là do người dân thắp nhang tại miếu thờ trong rừng.

(Tiền Phong) – Việt Nam sẽ thiếu hụt gần 41.000 bé gái mỗi năm. Tại buổi Công bố báo cáo tình trạng dân số thế giới 2020 do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tổ chức, Báo cáo Thực trạng Dân số thế giới năm 2020 ước tính Việt Nam sẽ thiếu hụt 40.800 trẻ sơ sinh gái mỗi năm.

Thông tin trên được đưa ra dựa trên tỷ số giới tính khi sinh năm 2019 là 111,5 bé trai được sinh ra trên 100 bé gái, trong khi tỷ số “tự nhiên” là 105 bé trai/100 bé gái. 

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Mỹ sẽ trừng phạt các tập đoàn Trung Quốc cải tạo trái phép Biển Đông, đe dọa nước khác? Các tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc, những công ty đã tham gia vào việc cải tạo trái phép các đảo nhân tạo trên Biển Đông, sẽ nằm trong tầm ngắm đầu tiên nếu Mỹ tiến hành trừng phạt Trung Quốc.

Những điều trên được Trợ lý ngoại trưởng Mỹ David Stilwell ám chỉ trong một hội thảo về Biển Đông ngày 14-7 và khẳng định Washington không loại trừ các biện pháp trừng phạt Bắc Kinh. Ông Stilwell cũng chỉ ra việc các công ty nhà nước Trung Quốc đã hỗ trợ như thế nào trong các hoạt động cưỡng ép, bắt nạt các nước khác trên Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sau đó cũng đã làm rõ hơn các ám chỉ của ông Stilwell khi tuyên bố Mỹ sẽ sử dụng tất cả các công cụ có thể để hỗ trợ các nước bị Trung Quốc xâm phạm tuyên bố chủ quyền và tuyên bố hàng hải hợp pháp.

(VOA) – Mỹ, Anh và đồng minh tăng cường sức ép lên Trung Quốc. Ngày càng có nhiều nhà lập pháp Anh yêu cầu đưa các quan chức Trung Quốc vào danh sách trừng phạt vì vi phạm nhân quyền – trong đó bao gồm cả Đặc khu trưởng Hồng Kông. Các quốc gia phương Tây đang tăng cường phản ứng trước việc Bắc Kinh mới đây triển khai luật an ninh trên lãnh thổ Hong Kong, vốn hạn chế nghiêm trọng quyền được biểu tình và chỉ trích chính phủ.

Một số quan chức Anh muốn đưa các quan chức Trung Quốc vào danh sách trừng phạt (đóng băng tài sản, cấm du hành…). Trưởng đặc khu Hồng Kông – bà Carrie Lam có thể sẽ là người đầu tiên được đưa vào danh sách này. Mỹ và cách đồng minh đang đánh giá các con bài chống lại Trung Quốc, một thước đo sức mạnh toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Đông và Tây.

(CNN/RFI) – Chân dung hai cựu tổng thống Clinton và Bush bị gỡ khỏi sảnh chính Nhà Trắng. Hai bức chân dung chính thức của hai người tiền nhiệm của ông Donald Trump là Bill Clinton và George W. Bush bị chuyển vào phòng khác. Các trợ lý Nhà Trắng ngày 17/07/2020  tiết lộ rằng hai bức chân dung này đã bị gỡ xuống vào tuần trước và được thay thế bằng chân dung của hai tổng thống Cộng Hoà từng tại nhiệm hơn một thế kỷ trước đây là William McKinley, tổng thống Mỹ thứ 25 bị ám sát năm 1901, và Theodore Roosevelt.

(VTC) – Ông Biden ‘tố’ Nga can thiệp bầu cử Mỹ, dọa trừng phạt mạnh tay. Ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cho biết ông nắm được thông tin tình báo rằng Nga đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ tháng 11 tới đây. Đồng thời đưa ra cảnh báo nếu Nga tiếp tục can thiệp, Matxcơva sẽ phải trả giá đắt nếu ông đắc cử.

Ngoài Nga, ông Biden cũng cáo buộc Trung Quốc thực hiện các hành động “được thiết kế để người Mỹ mất niềm tin vào kết quả cuộc bầu cử”.