Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 2/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Người đi đường mòn từ Trung Quốc về Hà Nội, bay vào TP.HCM âm tính COVID-19 lần 1
  • Dông lốc thổi bay tấm tôn, một phụ nữ bị cắt vào đầu tử vong tại chỗ
  • Viettel, VinaPhone và MobiFone dừng phát hành sim điện thoại từ 1/6
  • Em ruột mang xăng đốt tiệm vàng anh trai
  • Thu hồi các quyết định bổ nhiệm “thần tốc” một trưởng phòng ở Thanh Hóa

Tin thế giới:

  • Tổng giám đốc WHO Tedros ca ngợi Mỹ, kêu gọi tiếp tục quan hệ tốt đẹp
  • Trung Quốc bất ngờ ngừng mua nông sản Mỹ
  • Thủ tướng Armenia và gia đình dương tính với Covid-19
  • Philippines cho người dân tiền để ‘bỏ phố về thôn’ chống dịch Covid-19
  • Australia sắp giết 5.000 con ngựa hoang

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Zing News) – Người đi đường mòn từ Trung Quốc về Hà Nội, bay vào TP.HCM âm tính COVID-19 lần 1. Một người phụ nữ sinh năm 1990 nhập cảnh từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở tại Cao Bằng. Khi đáp chuyến bay từ Nội Bài vào TP.HCM, người này bị phát hiện có biểu hiện sốt nên được đưa đi cách ly ngay tại sân bay.

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Phong – Trưởng khoa nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, “Người này có dấu hiệu sốt nhưng xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với Covid-19. Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm lần 2”. Nếu kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính, bệnh viện sẽ chuyển người này về Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly đủ 14 ngày theo quy định. 

(Tuổi Trẻ) – Dông lốc thổi bay tấm tôn, một phụ nữ bị cắt vào đầu tử vong tại chỗ. Khoảng 17h ngày 1/6, chị Bùi Thị M. (41 tuổi), Bùi Thị L. (52 tuổi) và Bùi Thị Th. (45 tuổi), cùng ở xã Thu Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình, trên đường đi chăn trâu về thì gặp dông lốc.

Khi 3 người này về cách nhà khoảng 70m thì bất ngờ một tấm tôn rộng hơn 35m2 bị gió lốc cuốn bay trúng. Hậu quả, chị Bùi Thị M. bị cạnh tấm tôn cắt vào vùng đầu dẫn tới tử vong tại chỗ. 

Hai người còn lại bị tấm tôn văng vào người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình. Trong đó, chị Bùi Thị Th. bị chấn thương sọ não, hôn mê. Còn chị Bùi Thị L. đang được cấp cứu với thương tích nặng.

(VTV) – Viettel, VinaPhone và MobiFone dừng phát hành sim điện thoại từ 1/6. Bắt đầu từ 0h ngày 1/6, cả ba nhà cung cấp dịch vụ di động Viettel, VinaPhone và MobiFone sẽ dừng phát hành SIM mới trên hệ thống kênh phân phối ủy quyền.

Thay vào đó, nhà mạng chỉ tập trung việc bán SIM, đăng ký thông tin thuê bao tại các các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông của chính nhà mạng.

Đây được coi là biện pháp mạnh mà ba doanh nghiệp cung cấp dịch vụ di động lớn triển khai và cũng là giải pháp quan trọng trong nhằm ngăn chặn, xử lý triệt để sim rác. Các bộ KIT cũ vẫn được đăng đăng ký theo quy định và bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Như vậy, đối với các SIM mà đại lý đã mua nhưng hiện đang bị khóa, người dùng vẫn có thể đến mua và đăng ký thông tin thuê bao theo quy định.

(Dân Việt) – Em ruột mang xăng đốt tiệm vàng anh trai. Do mâu thuẫn, nên vào khoảng 15h chiều 1/6, ông Đoàn Xuân Thảo là em ruột của ông Đoàn Xuân Đàm (1968) đã mang theo xăng vào tiệm vàng của anh trai mình châm lửa đốt tiệm vàng gây cháy. 

Sau khi đốt tiệm vàng, ông Thảo bỏ chạy ra ngoài nhưng trượt ngã nên bị ngọn lửa cháy lan sang người gây bỏng phải đưa đi bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu. Vụ cháy gây hư hỏng một số tài sản trong tiệm vàng.

Được biết, ông Đoàn Xuân Thảo làm nghề lái xe, nhiều lần mượn tiền anh trai nhưng những lần gần đây không mượn được tiền từ anh trai mình nên dẫn tới bực tức và có hành động mang xăng đốt tiệm vàng của anh trai mình.

(Người Lao Động) – Thu hồi các quyết định bổ nhiệm “thần tốc” một trưởng phòng ở Thanh Hóa. Chiều 1/6, ông Nguyễn Thanh Tùng – Phó bí thư Thường trực Thị ủy Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, Ban Thường vụ Thị ủy Bỉm Sơn đã họp và thống nhất thu hồi 2 quyết định bổ nhiệm Phó phòng và Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Bỉm Sơn đối với ông Tống Văn Thọ.

Theo ông Tùng, sau khi Báo Người Lao Động thông tin vụ việc, thị xã Bỉm Sơn đã họp và nhận thấy việc bổ nhiệm ông Thọ chưa đảm bảo các quy định của UBND tỉnh nên đã thống nhất thu hồi các quyết định đã bổ nhiệm đối với ông Thọ. 

Lý giải về việc bổ nhiệm ông Tống Văn Thọ chưa đảm bảo quy định, ông Tùng giải thích “do những người kế nhiệm không trong độ tuổi bổ nhiệm, vì thế thị xã Bỉm Sơn mới đi tìm người, nhờ cả Sở Tài chính tăng cường cán bộ nơi khác về cho thị xã vẫn không có người nên qua rà soát biết có trường hợp đồng chí Thọ, thị xã mới nhận vào đào tạo để đưa lên vị trí lãnh đạo. Tuy nhiên, giờ kiểm tra lại quy trình thấy chưa đảm bảo, thiếu chặt chẽ nên mới cho thu hồi”.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Tổng giám đốc WHO Tedros ca ngợi Mỹ, kêu gọi tiếp tục quan hệ tốt đẹp. Phát biểu hôm 1/6, Tổng giám đốc WHO đã ca ngợi sự đóng góp “to lớn” của Mỹ đối với nền sức khỏe toàn cầu và kêu gọi tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp, dù cho tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi WHO.

Hôm 29/5, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ kết thúc mối quan hệ với WHO. Nguyên nhân là do cách xử lý đại dịch Covid-19, cáo buộc WHO thiên vị Trung Quốc. Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho rằng Trung Quốc đã gây sức ép lên WHO để “nói dối” thế giới về nguồn gốc của virus corona.

Trước đó, ông Trump đã ngưng tài trợ cho WHO để xem xét lại. Tổng thống Mỹ thậm chí gửi tối hậu thư 30 ngày cho tổng giám đốc WHO Tedros, cảnh báo sẽ ngừng hẳn tài trợ nếu WHO không cải tổ.

(Zing News) – Trung Quốc bất ngờ ngừng mua nông sản Mỹ. Theo Bloomberg, chính phủ Trung Quốc được cho là đã ra lệnh cho các công ty nhập khẩu quốc doanh ngừng mua các mặt hàng nông sản của Mỹ, trong bối cảnh Bắc Kinh đang đánh giá những căng thẳng hiện tại trong mối quan hệ với Washington vì vấn đề Hong Kong.

Các công ty xuất nhập khẩu nhà nước trong đó có Cofco và Sinograin đã được yêu cầu ngừng thực hiện hợp đồng mua nông sản Mỹ, và một số đơn hàng mua thịt lợn Mỹ cũng đã bị huỷ bỏ. Các doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân vẫn chưa nhận được yêu cầu cụ thể nào.

Cofco và Sinograin là hai nhà nhập khẩu nông sản chính của Trung Quốc, họ đã hỏi giá mua từ 20 đến 30 kiện hàng đậu nành Mỹ hôm 29/5, nhưng sau đó không tiến hành đặt lệnh mua sau khi ông Trump tuyên bố sẽ trừng phạt các quan chức Trung Quốc. 

(Pháp Luật VN) – Thủ tướng Armenia và gia đình dương tính với Covid-19. Ngày 1/6, qua một chương trình phát trực tuyến, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho hay ông và các thành viên trong gia đình đã nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19.

Theo ông Pashinyan,  rất có khả năng ông lây nhiễm COVID-19 trong một cuộc họp. “Vì tôi đã tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn, tôi hy vọng rằng tôi không lây nhiễm cho các thành viên khác của chính phủ. 

Armenia đang đối mặt với dịch bệnh diễn biến phức tạp. Trong ngày 31/5, đã có 355 trường hợp mới được ghi nhận trong nước và 69 bệnh nhân đã hồi phục. Hiện, nước này có 9.282 người nhiễm Covid-19, trong đó có 131 người đã chế,  3.386 hồi phục. 

(Zing News) – Philippines cho người dân tiền để ‘bỏ phố về thôn’ chống dịch Covid-19. Theo Bloomberg, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ triển khai chương trình chi tiền mặt và hàng hóa để thúc đẩy cư dân thành thị rời khỏi thủ đô về vùng nông thôn.

Đại dịch Covid-19 đã phơi bày tác hại của sự gia tăng dân số chóng mặt và xu hướng di cư đến các thành phố lớn. Đó là tình trạng quá tải dịch vụ vận tải và y tế ở vùng thủ đô Manila – một trong những khu vực đông dân nhất hành tinh trong vài thập kỷ trở lại đây.

Chương trình sẽ hỗ trợ những người như ông Joel Gortina, 38 tuổi, một thợ điện muốn quay lại tỉnh sau 15 năm học tập và làm việc ở Manila. Khó kiếm việc làm giữa đại dịch, ông Gortina muốn rời Manila vào giữa tháng 3 nhưng bị mắc kẹt vì phần lớn đất nước bị phong tỏa. “Tôi không có việc làm cũng chẳng còn tiền. Tôi bị đuổi khỏi nhà trọ”, Bloomberg dẫn lời ông Gortina than thở. 

(VnExpress) – Australia sắp giết 5.000 con ngựa hoang. Tòa án Tối cao bác đơn kiện của một người chăn nuôi gia súc nhằm ngăn bắn ngựa hoang theo kế hoạch quản lý động vật của Cơ quan Công viên bang Victoria.

Nhà chăn nuôi Philip Maguire cho rằng cơ quan này không tham khảo ý kiến của người dân về quyết định bắn những con ngựa chưa thuần hóa trong Kế hoạch chiến lược ngăn chặn ngựa hoang. Mục tiêu của kế hoạch là loại bỏ số lượng lớn ngựa hoang ở vườn quốc gia núi Alps, bao gồm bắn chết một số con ở phía đông dãy Alps và di dời toàn bộ ngựa ở cao nguyên Bogong.

Với quyết định của tòa án, Cơ quan Công viên bang Victoria có thể bắt đầu kế hoạch vào đầu tháng sau. Nhà chức trách quyết định cử những tay súng tới công viên vào tháng 3/2020 sau khi khảo sát từ máy bay cho thấy đàn ngựa hoang ở dãy Alps của Australia đã tăng đáng kể với số lượng hiện nay vào khoảng 5.000 con.