Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 21/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Sau Quảng Nam, thêm 27 người Trung Quốc ‘không biết bằng cách nào’ lưu trú Đà Nẵng
  • Xe khách ‘đấu đầu’ xe tải, 8 người chết, nhiều người bị thương
  • Hơn 100 công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa cơm tối
  • Hà Giang: Lũ ập vào nhà điều hành, thủy điện 82MW ở dừng hoạt động
  • Hà Nội: Nhiệt độ trung bình tăng cao nhất 50 năm qua
  • Mất 240 tỷ đồng để chuyển 1,6 triệu xe sang biển số màu vàng
  • Việt Nam quyết đoán hơn về Biển Đông, Trung Quốc cho vay tiền

Tin thế giới:

  • Không có Quả Bóng Vàng 2020
  • Mỹ tung bằng chứng tố phòng thí nghiệm Vũ Hán ‘thiếu an toàn’
  • Anh tố cáo Trung Quốc vi phạm trầm trọng quyền của người Duy Ngô Nhĩ
  • Máy bay trinh sát Mỹ trên bầu trời bán đảo Triều Tiên

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Thanh Niên) – Sau Quảng Nam, thêm 27 người Trung Quốc ‘không biết bằng cách nào’ lưu trú Đà Nẵng. Sau khi phát hiện 21 người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Việt Nam và lưu trú ở Quảng Nam, mới đây Đà Nẵng cũng phát hiện 27 người Trung Quốc ‘bỗng dưng’ lưu trú trên địa bàn.

Hiện Công an Quảng Nam và Công an TP. Đà Nẵng vẫn đang phối hợp lấy lời khai để biết được những người này đến Việt Nam bằng cách nào. “Vụ việc đang cần phải làm rõ, sau đó chúng tôi mới có thông tin chính thức, cụ thể”, thượng tá Long – Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết.

(Tuổi Trẻ) – Xe khách ‘đấu đầu’ xe tải, 8 người chết, nhiều người bị thương. Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào lúc 1h sáng nay 21/7 tại Km 1767 quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận giữa ôtô khách 16 chỗ biển kiểm soát 86B-01087 (xe Anh Trinh – Hàm Thắng) đi hướng Phan Thiết – Đồng Nai và ôtô tải biển kiểm soát 79N-0315 đi hướng ngược lại.

Xe khách chở khoảng 15 người, hầu hết là người Bình Thuận. Trên xe tải, ngoài tài xế Phan Thanh Tùng còn có phụ xe Phạm Văn Tâm (44 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, Khánh Hòa).

Vụ tai nạn khiến 6 nạn nhân chết tại chỗ, 2 nạn nhân còn lại chết tại bệnh viện, và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do ôtô 16 chỗ đi không đúng phần đường.

(VOV) – Hơn 100 công nhân nhập viện cấp cứu sau bữa cơm tối. Tối 20/7, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cho biết, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đại học Y dược Shingmark Đồng Nai đang tiếp nhận, cấp cứu hơn 100 công nhân Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền (KCN Giang Điền, Trảng Bom), bị nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn tối.

Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng nghi bị ngộ độc thực phẩm. Theo các công nhân, trước đó họ ăn cơm với cá kho, trứng, rau tại công ty.

Được biết có khoảng 1.600 công nhân Công ty TNHH Great Kingdom Giang Điền cùng ăn bữa cơm tối.

(Tuổi Trẻ) – Hà Giang: Lũ ập vào nhà điều hành, thủy điện 82MW ở dừng hoạt động. Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang, đêm 19 rạng sáng 20/7, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn cục bộ, gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng và một số công trình tại huyện Quản Bạ, Vị Xuyên, Mèo Vạc và Bắc Quang.

Tại khu vực xã Thái An, mưa lớn gây lũ ống kéo theo hàng nghìn mét khối đất, đá chảy xuống vùi lấp một số công trình và nhà điều hành Nhà máy thủy điện Thái An (công suất 82 MW), khiến nhà máy phải dừng hoạt động hoàn toàn.

Trận mưa còn làm 17 nhà ở xã Đồng Tâm và xã Tân Thành (huyện Bắc Quang) bị tốc mái, 1 nhà ở xã Trung Thành (huyện Vị Xuyên) bị sạt lở đất đá vào nhà. Nhiều điểm trên tuyến đường từ xã Thuận Hòa (Vị Xuyên) đến khu vực Nhà máy thủy điện Thái An bị sạt lở, hư hỏng.

(Tuổi Trẻ) – Hà Nội: Nhiệt độ trung bình tăng cao nhất 50 năm qua. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết năm 2020, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc hầu hết cao hơn, riêng Bắc Bộ nhiệt độ cao hơn phổ biến từ 2,2-2,7 độ, còn nhiệt độ trung bình ở Hà Nội cao nhất 50 năm qua.

Số ngày nắng nóng của Hà Nội trong tháng 6 vừa qua lên đến 26 ngày. Đây được đánh giá là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong chuỗi số liệu lịch sử kể từ năm 1971 đến nay. Nền nhiệt trung bình trên cả nước cao hơn 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2020, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 0,5-1 độ C.

(Pháp Luật TP.HCM) – Mất 240 tỷ đồng để chuyển 1,6 triệu xe sang biển số màu vàng. Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam vừa có đơn kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ giảm 50% phí đổi biển số xe từ màu trắng sang màu vàng. 

Theo đó, chi phí để đổi biển số 150.000 đồng/xe, nếu tính trên cả nước hiện có 1,6 triệu xe kinh doanh vận tải thì tổng chi phí cho việc đổi biển số là 240 tỷ đồng. Trong điều điều kiện dịch COVID-19, việc gia tăng chi phí sẽ tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp.

“Vì vậy, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công an giảm 50% tiền chi phí đổi biển số xe” – ông Nguyễn Văn Quyền – chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho hay.

(RFI) – Việt Nam quyết đoán hơn về Biển Đông, Trung Quốc cho vay tiền. Bắc Kinh đang tìm cách chiêu dụ Việt Nam sau khi Hoa Kỳ ra tuyên bố coi yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu như toàn bộ Biển Đông là bất hợp pháp.

Bộ Ngoại Giao Trung Quốc loan báo thứ trưởng La Chiếu Huy (Luo Zhaohui) đã gặp gỡ đồng nhiệm Việt Nam Lê Hoài Trung hôm thứ Năm 16/07, nhưng không cho biết chi tiết cụ thể. Đến thứ Sáu 17/07, Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng Châu Á (AIIB) do Trung Quốc tài trợ thông báo sẽ cho VPBank (Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng) vay 100 triệu đô la để mở rộng tín dụng cho các cơ sở tư nhân bị thiệt hại vì đại dịch virus corona.

Cuộc gặp trên diễn ra sau khi ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đầu tuần trước tuyên bố đường lưỡi bò tự vẽ của Bắc Kinh là « bất hợp pháp », theo phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực La Haye năm 2016.

Việt Nam đang cân nhắc về việc kiện Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Thứ trưởng Lê Hoài Trung cho biết tuy chủ trương thương lượng, nhưng Việt Nam không loại trừ các biện pháp khác như hòa giải, trọng tài hay kiện tụng. Hồi tháng Năm Hà Nội đã chỉ định bốn trọng tài và bốn nhà hòa giải, dấu hiệu cho thấy Việt Nam chuẩn bị cho vụ kiện.

Các nhà quan sát cho rằng Việt Nam đã được khuyến khích trước việc Hoa Kỳ tỏ ra cứng rắn hơn hẳn trong chính sách Biển Đông, sự hiện diện của Hải quân Mỹ giúp ngăn chận việc bành trướng quân sự của Trung Quốc tại vùng biển chiến lược này. Sau tuyên bố của Mỹ, phía Việt Nam cũng đã lên tiếng tái khẳng định chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tin thế giới

(VnExpress) – Không có Quả Bóng Vàng 2020. Tạp chí France Football thông báo hôm 20/7 về quyết định hủy giải thưởng Quả Bóng Vàng trong năm 2020, vì Covid-19.

“Trong bối cảnh đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quả Bóng Vàng từ năm 1956, giải thưởng sẽ không được trao năm 2020 vì thiếu các điều kiện công bằng”, trang chủ francefootball.fr thông báo.

(VnExpress) – Mỹ tung bằng chứng tố phòng thí nghiệm Vũ Hán ‘thiếu an toàn’. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19/7 công khai hai điện tín ngoại giao để chứng minh cho lập luận của chính quyền Tổng thống Donald Trump rằng Viện Virus học Vũ Hán  ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, không đáp ứng các điều kiện an toàn và “làm rò rỉ nCoV” ra bên ngoài.

Hai bức điện tín được gửi vào tháng 1 và tháng 4/2018 nói  lên Viện này “thiếu hụt nghiêm trọng kỹ thuật viên và điều tra viên được đào tạo phù hợp để vận hành an toàn phòng thí nghiệm an ninh cao này”. “Các chuyên gia Pháp đã cung cấp hướng dẫn và đào tạo an toàn sinh học cho phòng thí nghiệm và sẽ tiếp tục hoạt động này”. Một số phần trong cả hai bức điện tín đều đã bị kiểm duyệt.

(RFI/AFP) – Anh tố cáo Trung Quốc vi phạm trầm trọng quyền của người Duy Ngô Nhĩ. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 19/7 tố cáo Trung Quốc có những « vi phạm trầm trọng về nhân quyền », qua việc tống giam một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo ở Tân Cương với cớ chống khủng bố, cưỡng bức triệt sản. Đại sứ Trung Quốc Lưu Hiểu Minh (Liu Xiaoming) khi trả lời BBC đã bác bỏ những cáo buộc này.

 Tuy nhiên, khi được chiếu cho xem hình ảnh hàng trăm người tù Duy Ngô Nhĩ quỳ gối, tay bị trói sau lưng và bị cưỡng bức lên tàu, ông Lưu tìm cách chống chế, dù video này đã được nhiều nhà nghiên cứu và cơ quan tình báo phương Tây công nhận tính xác thực. Tại Anh, kiến nghị yêu cầu trừng phạt Trung Quốc về Tân Cương đã thu thập được trên 100.000 chữ ký, đủ để vấn đề được đưa ra Nghị Viện thảo luận. 

(RFI/Yonhap) – Máy bay trinh sát Mỹ trên bầu trời bán đảo Triều Tiên. Theo nhiều nguồn tin quân sự Mỹ và Hàn Quốc, phi vụ được thực hiện vào lúc 10 giờ sáng, giờ Seoul, ngày 20/7. Mục tiêu nhằm cung cấp cho Hàn Quốc một số thông tin. Quyết định được đưa ra hai ngày sau khi lãnh đạo Bắc Triều Tiên chủ trì một cuộc họp của Quân Ủy Trung Ương bàn về những phương án nhằm « tăng cường khả năng răn đe chiến tranh »