Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 30/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • ‘Bệnh nhân 326’ tái dương tính, một tầng chung cư Phạm Viết Chánh, TP.HCM phải xét nghiệm Covid-19
  • GDP của Việt Nam chỉ tăng 0,36 % trong quý 2/2020
  • Cả dàn lãnh đạo một xã bị kỷ luật vì vi phạm đất đai

Tin thế giới:

  • Trung Quốc cấm tàu thuyền ở quần đảo Hoàng Sa để tập trận ngay sau hội nghị ASEAN
  • Iran truy nã Trump cùng 35 quan chức Mỹ
  • Thông tin xuyên tạc của Nga và Trung Quốc về virus corona có sức thu hút lớn
  • Pháp: Đóng cửa nhà máy điện hạt nhân cũ nhất
  • Trung Quốc lại phong tỏa gần nửa triệu dân Bắc Kinh vì Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(VnExpress) – ‘Bệnh nhân 326’ tái dương tính, một tầng chung cư Phạm Viết Chánh, TP.HCM phải xét nghiệm Covid-19. Ngày 29/6, toàn thể cư dân sống tại tầng 12 lô D chung cư Phạm Viết Chánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) phải lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc virus corona vì “bệnh nhân 326” tái dương tính.

“Bệnh nhân 326” sinh năm 2000, là du học sinh từ Pháp về Việt Nam ngày 24/5, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Khi kết quả dương tính, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM. Sau một thời gian điều trị, bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh ngày 9/6.

Sau xuất viện, bệnh nhân tiếp tục được cách ly 14 ngày ở khu cách ly của quận Bình Thạnh. Kết thúc, bệnh nhân về nhà tại quận Bình Thạnh đã được 6 ngày nay. Trong quá trình theo dõi sau xuất viện, người này được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 28/6 kết quả dương tính yếu với nCoV.

(Bloomberg/RFI) – GDP của Việt Nam chỉ tăng 0,36 % trong quý 2/2020. Đây là tỷ lệ tăng trưởng thấp nhất của Việt Nam kể từ ba thập niên qua, nhưng tổng sản phẩm nội địa của Việt Nam không bị tụt giảm do tác động Covid-19 gây nên. Theo báo cáo hồi tháng 4/2020 của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, Đông Nam Á đạt tỷ lệ tăng trưởng cho toàn năm là 2,7 %, tỷ lệ cao nhất tại châu Á.

(Tuổi Trẻ) – Cả dàn lãnh đạo một xã bị kỷ luật vì vi phạm đất đai. Ngày 29/6, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát đi thông cáo báo chí về việc xem xét, thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy xã Tịnh Hà. Ngoài ra, một số cán bộ lãnh đạo Phòng Tài nguyên và môi trường (TN-MT) huyện Sơn Tịnh cũng bị xem xét kỷ luật.

Trong đó có: ông Lê Hoàng Thu – bí thư Đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã Tịnh Hà; ông Trần Hồng Long – chủ tịch UBND xã Tịnh Hà; ông Nguyễn Thanh Đình – phó chủ tịch UBND xã Tịnh Hà; ông Lê Văn Thanh – công chức địa chính-xây dựng xã Tịnh Hà.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Tỉnh ủy Quảng Ngãi quyết định thi hành kỷ luật ông Thu bằng hình thức khiển trách; cảnh cáo, cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy xã đối với ông Long và ông Đình; kỷ luật ông Thanh bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, kỷ luật ông Nguyễn Hoàng Nam – trưởng Phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh – bằng hình thức khiển trách; ông Nguyễn Trung Thành – phó trưởng Phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh và ông Trần Hoài Nam – phó trưởng Phòng TN-MT huyện Sơn Tịnh – bằng hình thức cảnh cáo vì thiếu kiểm tra, giám sát để cán bộ cơ quan vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Tịnh Hà gây hậu quả nghiêm trọng.

Tin thế giới

(NTD Việt Nam) – Trung Quốc cấm tàu thuyền ở quần đảo Hoàng Sa để tập trận ngay sau hội nghị ASEAN. Chỉ 2 ngày sau khi ASEAN thể hiện sự đoàn kết trong vấn đề Biển Đông, Cục An toàn Hàng hải Trung Quốc hôm 28/6 ra thông báo sẽ tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc Biển Đông từ ngày 1/7 đến 5/7 và tất cả tàu thuyền bị cấm đi vào khu vực này trong thời gian trên.

Hàng năm, Trung Quốc vẫn tổ chức một cuộc thao dượt quân sự quanh quần đảo Hoàng Sa nhằm củng cố và khẳng định quyền kiểm soát khu vực này. Theo trang Nikkei Asia Review, Bắc Kinh vẫn khẳng định Biển Đông là một “lợi ích cơ bản” thiết yếu để duy trì quyền kiểm soát chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

(Người Lao Động) – Trung Quốc lại phong tỏa gần nửa triệu dân Bắc Kinh vì Covid-19. Ngày hôm 28/6, gần nửa triệu dân ở huyện An Tân, cách thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc khoảng 150km, bị phong tỏa nghiêm ngặt giống TP. Vũ Hán – nơi bùng phát đại dịch Covid-19.

Lệnh phong tỏa nói trên được áp đặt sau khi Bắc Kinh báo cáo thêm 14 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 khác trong 24 giờ qua. Hàng trăm người đã mắc Covid-19 ở Bắc Kinh và tỉnh lân cận Hà Bắc trong những tuần gần đây.

Đáng chú ý, đợt bùng phát dịch mới nhất được phát hiện lần đầu tiên vào giữa tháng 6, bắt nguồn từ chợ Tân Phát Địa. Đây là nơi cung cấp nhiều sản phẩm tươi sống của thủ đô, gây ra mối lo ngại về sự an toàn của chuỗi cung ứng thực phẩm.

Một quan chức Bắc Kinh hôm 28/6 thừa nhận tình hình dịch bệnh ở thủ đô đang rất nghiêm trọng và phức tạp, đồng thời yêu cầu tiếp tục truy tìm nguồn gốc lây lan của virus.

(Thanh Niên) – Iran truy nã Tổng thống Trump cùng 35 quan chức Mỹ. Hãng tin Fars dẫn lời công tố viên Alran Ali Alqasimehr của Iran ngày 29/6 cho biết, chính phủ Tehran đã lên tiếng nhờ Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) hỗ trợ việc bắt giữ Tổng thống Trump và 35 quan chức Mỹ bị Iran buộc tội giết người và khủng bố.

Phía Iran cho rằng Tổng thống Trump và 35 quan chức Mỹ đã tham gia vào quá trình chuẩn bị và có liên quan âm mưu ám sát tướng Qassem Soleimani, chỉ huy Lữ đoàn đặc nhiệm Quds thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC).

Mỹ đã tiến hành cuộc không kích tại sân bay ở thủ đô Baghdad (Iraq) ngày 3.1 khiến tướng Soleimani thiệt mạng. Washington cáo buộc tướng Soleimani chủ mưu các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.

(AFP/RFI) – Thông tin xuyên tạc của Nga và Trung Quốc về virus corona có sức thu hút lớn. Theo báo cáo được Viện nghiên cứu về Internet của đại học Oxford, Anh công bố ngày 29/06/2020, trên các mạng xã hội, bài viết của truyền thông Nga và Trung Quốc được độc giả quan tâm nhiều hơn so với những bài viết của các tờ báo có uy tín của Anh, Pháp hay Đức. Các phương tiện truyền thông Nga và Trung Quốc viết bài bằng tiếng Anh, Pháp, Đức hay tiếng Tây Ban Nha để đến được gần với nhiều độc giả nhất.

(AFP/RFI) – Pháp: Đóng cửa nhà máy điện hạt nhân cũ nhất. Sau 43 năm hoạt động, nhà may điện hạt nhân Fessenheim ở vùng phía Đông nước Pháp sẽ đóng cửa vĩnh viễn kể từ đêm nay, trong khi chờ tháo gỡ. Lò số một của nhà máy đã ngưng hoạt động từ ngày 22/02/2020. Bốn tháng sau, đến phiên lò số hai, bắt đầu vào 23 giờ 45 đêm nay. 

Fessenheim là nhà máy hạt nhân đầu tiên của Pháp, tọa lạc bên bờ sông Rhein, giữa  biên giới ba nước Pháp, Đức và Thụy Sĩ. Quyết định ngưng hoạt động vì thiếu an toàn là một chiến thắng của phong trào chống điện hạt nhân, nhưng cũng là niềm đau của dân cư địa phương và hàng trăm nhân viên của cơ sở.