Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 5/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Đề xuất nạp thẻ điện thoại phải nhập số CMND/hộ chiếu
  • Đình chỉ công tác Phó viện trưởng Viện KSND Q.Hoàn Kiếm bị tố moi tiền
  • Truy bắt phạm nhân trốn trại trong rừng Hải Vân
  • Bắt 12 người Trung Quốc cho 60.000 người vay tiền qua… app
  • Thêm một cây phượng bật gốc, 3 nữ sinh bị thương

Tin thế giới:

  • Người Hong Kong thắp nến tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn
  • Iran thả cựu binh hải quân Mỹ
  • Anh sẽ ‘không ngoảnh mặt’, nếu cần thiết sẽ đón gần 3 triệu dân Hong Kong
  • Khảo sát: 73% dân Đài Loan không xem chính phủ Trung Quốc là ‘bạn’

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Đề xuất nạp thẻ điện thoại phải nhập số CMND/hộ chiếu. Tại hội nghị tổng kết hôm 4/6, thanh tra Bộ TT&TT đã đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tình trạng SIM rác, thông tin thuê bao không chính xác. 

Theo đó, trong một lần nạp thẻ cần yêu cầu chủ thuê bao nhập kèm số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu cùng ngày cấp để xác thực thông tin chủ thuê bao có chính xác hay không.

Khách hàng chỉ cần nhập số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu một lần khi nạp thẻ, nếu thông tin thuê bao đã chính xác thì những lần nạp tiền sau vào tài khoản sẽ diễn ra bình thường. Nếu thông tin chưa chính xác so với thông tin trong cơ sở dữ liệu của nhà mạng, chủ thuê bao cần được thông báo đến điểm giao dịch của nhà mạng đó để cập nhật lại thông tin chính xác và mới được tiếp tục sử dụng dịch vụ.

(Thanh Niên) – Đình chỉ công tác Phó viện trưởng Viện KSND Q.Hoàn Kiếm bị tố moi tiền. Viện KSND TP.Hà Nội đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó viện trưởng Viện KSND quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội để xác minh nhiều phản ánh về hoạt động công vụ của ông này.

Ông Dũng bị tố moi tiền từ bị cáo trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại P.Hàng Gai, Q.Hoàn Kiếm.

Theo phản ánh của luật sư Trần Đình Triển, trong quá trình các cơ quan tố tụng điều tra vụ án, ông Nguyễn Xuân Dũng đã gặp vợ chồng bà Hoàng Thị Ngọc Thúy và hứa hẹn “sẽ làm khách quan”. “Tuy nhiên, sau đó ông Dũng đã moi tiền bằng mọi thủ đoạn với vợ chồng cô ấy: bồi dưỡng cho cơ quan điều tra, thanh toán cho thừa phát lại, tiền điện nước, giúp mua vé máy bay cho cả gia đình Dũng đi tham quan các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long… đến lúc nhờ vợ chồng cô ấy bán đất cho Dũng vay tiền không thực hiện được, Dũng quay sang can thiệp và chỉ đạo khởi tố, truy tố và xét xử cô ấy 28 tháng tù giam”, tài khoản Facebook luật sư Trần Đình Triển viết.

Cùng với nội dung đăng tải trên mạng xã hội, ông Triển cũng cung cấp một số bằng chứng như phiếu chuyển tiền cho ông Dũng và các khoản thu tại Trung tâm pháp y Hà Nội, giám định trong vụ án hình sự do đương sự chi.

(VnExpress) – Truy bắt phạm nhân trốn trại trong rừng Hải Vân. Khoảng 16h ngày 4/6, phạm nhân Sự (29 tuổi, trốn khỏi trại giam T10 Quân khu 5 ở Quảng Ngãi khoảng 15h ngày 3/6. Đang thụ án tù chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản, Đào ngũ và Trốn khỏi nơi giam giữ) chạy xe máy Sirius về hướng đèo Hải Vân. Khi cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, Sự bất tuân lệnh, rồ ga chạy lên đèo. Ba cảnh sát đã lái xe chuyên dụng đuổi theo.

Sự chạy áp sát bìa rừng bên trái đường nhằm quan sát hướng chạy trốn. Khi cách chân đèo khoảng 2 km, tìm thấy lối nhỏ ở bìa rừng có nhiều cây bụi rậm rạp, hắn bỏ lại xe máy cướp của người dân ở Quảng Nam và chạy vào lối mòn.

“Cảnh sát đuổi theo, nhưng sau khi leo được khoảng 30m đường rừng dốc thì mất dấu. Chó nghiệp vụ của Bộ đội biên phòng Đà Nẵng được huy động đến lấy mùi và truy tìm hơn một giờ sau đó, nhưng không có kết quả”, trung tá Nguyễn Ngọc Rạng – Trạm trưởng CSGT Hòa Hiệp nói.

(VnExpress) – Bắt 12 người Trung Quốc cho 60.000 người vay tiền qua… app. 12 người Trung Quốc chuyên cho vay qua app với lãi suất 1-5% mỗi ngày (30-150% mỗi tháng) bị Công an TP HCM bắt giữ; một người bị truy nã.

Chiều 4/6, trả lời báo chí về việc cho vay nặng lãi qua app rộ lên trên địa bàn gần đây, thượng tá Nguyễn Thế Lâm, Phó phòng Tham mưu (Công an TP HCM), cho biết Công an thành phố đang xử lý 5 vụ cho vay nặng lãi qua app, trong đó một vụ bị VKS truy tố; 4 vụ đang điều tra.

Quá trình điều tra, công an đã làm việc với 68.000 người được cho vay. Riêng vụ bị khởi tố, có đến 60.000 người liên quan nên khối lượng công việc rất lớn. Trong vụ này, cơ quan điều tra xác định phía cho vay bỏ ra 15 tỷ đồng nhưng thu lời gần 41 tỷ đồng. Trung bình mỗi khách hàng mất khoảng 600.000 đồng.

(VietNamNet) – Thêm một cây phượng bật gốc đè trúng 3 nữ sinh. Chiều 4/6, vào giờ ra chơi giữa buổi, một nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Hưng Đạo (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đi ngang qua cây phượng trong sân trường. Lúc này, trời đang mưa lớn, cây phượng đột ngột bật gốc ngã đổ, nhánh cây đè trúng 3 nữ sinh.

Bà Đỗ Thị Cao Sang – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo, xác nhận sự việc trên đồng thời cho biết các nữ sinh may mắn chỉ bị xây xát nhẹ, sau khi ổn định tâm lý đã được phụ huynh đón về nhà an toàn.

Theo bà Sang, cây phượng này đã được trồng hơn 20 năm, có dấu hiệu mục rễ. Trước đó, nhà trường đã có văn bản đề nghị Phòng quản lý đô thị TP Biên Hòa đến cắt tỉa, xử lý các cây xanh trong trường. Tuy nhiên, khi đơn vị này chưa kịp đến xử lý thì cây phượng bất ngờ bị ngã đổ.

Tin thế giới

(NTD Việt Nam) – Người Hong Kong thắp nến tưởng niệm thảm sát Thiên An Môn. Chiều tối ngày 4/6, người dân Hong Kong đang thắp nến để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm Thiên An Môn năm nay. Thay vì tụ tập đông đúc, người Hong Kong chia thành từng cụm tưởng niệm nhỏ trên toàn thành phố, theo SCMP.

Phía cảnh sát đã viện lý do y tế để cấm tổ chức một lễ tưởng niệm đại chúng tại vịnh Causeway. Hơn 3.000 cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để thực thi lệnh cấm. Quy định về giãn cách xã hội của Hong Kong yêu cầu không tụ tập thành nhóm hơn 8 người ở nơi công cộng.

Nhưng càng về đêm, đám đông tại công viên Victoria càng lớn dần và số lượng người đã lên tới hàng ngàn. Trong khi đó, hàng trăm người đã có mặt tại cuộc tuần hành tưởng niệm bên ngoài trạm tàu điện Sai Ying Pun, đảo Hong Kong.

Ngoài ra, phía tổ chức cho biết lễ tưởng niệm năm nay còn được tổ chức trực tuyến trên mạng xã hội.

(Thanh Niên) – Iran thả cựu binh hải quân Mỹ. Cựu binh Hải quân Mỹ Michael White đã được Iran trả tự do sau khi Mỹ thả nhà khoa học Iran Cyrus Asgari.

“Tôi xin thông báo rằng cơn ác mộng đã qua, con trai tôi an toàn và đang trên đường về nhà”, bà Joanne White – mẹ của cựu binh, nói trong một tuyên bố ngày 4/6, theo AFP.

Trên Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Iran phóng thích cựu binh White. “Ông White đang ở trên một chiếc máy bay Thụy Sĩ vừa rời khỏi không phận Iran. Chúng tôi hy vọng ông ấy sẽ sớm về nhà với gia đình ở Mỹ”

(Tuổi Trẻ) – Anh sẽ ‘không ngoảnh mặt’, nếu cần thiết sẽ đón gần 3 triệu dân Hong Kong. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã mở đường cho những gì mà ông gọi là “một trong những thay đổi lớn nhất với hệ thống thị thực của chúng ta trong lịch sử nước Anh”, theo đó ông sẵn sàng trao quyền sinh sống và làm việc tại Anh cho bất kỳ ai trong số gần 3 triệu dân Hong Kong đủ điều kiện sở hữu hộ chiếu hải ngoại của Anh (BNO).

Trong đó, Thủ tướng Johnson thừa nhận “nhiều người ở Hong Kong lo sợ cách sống của họ đang bị đe dọa” kể từ lúc Quốc hội Trung Quốc công bố kế hoạch áp dụng luật an ninh quốc gia ở đặc khu hành chính này vào tháng trước.

Ông Johnson tuyên bố nếu Trung Quốc vẫn kiên quyết thực hiện kế hoạch này, nước Anh sẽ không ngoảnh mặt đi, mà thay vào đó sẽ “tôn trọng các nghĩa vụ của chúng tôi và cung cấp một giải pháp thay thế”.

(Tuổi Trẻ) – Khảo sát: 73% dân Đài Loan không xem chính phủ Trung Quốc là ‘bạn’. Cuộc khảo sát được tiến hành qua điện thoại từ ngày 21/4 đến 28/5 năm nay và nhận được 1.083 câu trả lời hợp lệ. 

Kết quả cuộc khảo sát thường niên được công bố hôm 2/6, có tới 73% người khi được hỏi “có xem chính phủ Trung Quốc là bạn của Đài Loan hay không” đã trả lời “Không”. Chỉ có 23% trong số này trả lời “Có”, giảm hơn 15% so với năm ngoái.

Chỉ 4,7% người tham gia cuộc khảo sát xem mình là “người Trung Quốc”, 75,3% khẳng định mình là “người Đài Loan” và 20% còn lại chọn cả hai.