Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 8/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Xe kinh doanh vận tải dùng biển số màu vàng từ 1/8
  • Tỉnh thứ 4 Tây Nguyên xuất hiện bạch hầu
  • Ăn hàu sống, người đàn ông ở Hải Phòng tử vong do nhiễm ‘vi khuẩn ăn thịt người’
  • Thêm 2 trưởng phòng CDC Hà Nội bị khởi tố vụ nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19

Tin thế giới:

  • Hơn 11,9 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu
  • Australia tái phong tỏa gần 5 triệu dân
  • Tổng thống Brazil thông báo dương tính với Covid-19
  • Hồng Kông tiết lộ chi tiết về luật an ninh mới do Trung Quốc áp đặt
  • Trung Quốc phát cảnh báo mưa mức cao nhất đầu tiên năm 2020

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Xe kinh doanh vận tải dùng biển số màu vàng từ 1/8. Thông tư 58 Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 1/8, quy định ôtô hoạt động kinh doanh vận tải sẽ phải dùng biển số màu vàng, chữ và số màu đen.

Đối với các xe đang hoạt động kinh vận tải trước ngày thông tư 58 có hiệu lực sẽ phải chuyển đổi sang biển vàng, chữ số màu đen trước ngày 31/12/2021.

(VnExpress) – Tỉnh thứ 4 Tây Nguyên xuất hiện bạch hầu, Bộ Y tế họp khẩn. Bệnh nhân H’Buôn Jê, nữ, 52 tuổi, người M’nông ở xã Bông Krang, huyện Lăk, chiều 7/7 được xác định dương tính với bạch hầu, là ca đầu tiên của tỉnh Đăk Lăk. 

Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk cho biết chính quyền địa phương đã khoanh vùng cách ly 400 người dân trong buôn Diêo – nơi bệnh nhân sinh sống. Cũng trong chiều 7/7, Bộ Y tế đã tổ chức họp khẩn.

Như vậy Đăk Lăk là tỉnh thứ 4 Tây Nguyên xuất hiện bạch hầu. Trước đó, Gia Lai ghi nhận 13 ca, Đăk Nông 25 ca, Kon Tum 23 ca. 

(Đọc Báo) – Ăn hàu sống, người đàn ông ở Hải Phòng tử vong do nhiễm ‘vi khuẩn ăn thịt người’. BS.TS Vũ Viết Sáng, Khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Văn Đ. sinh năm 1961, quê Hải Phòng xuất hiện triệu chứng lạ sau ăn hải sản chưa được nấu chín kỹ.

Khi vào viện, bệnh nhân bị đau bụng vùng thượng vị và quanh rốn, nôn và tiêu chảy nhiều lần kèm sốt cao 39-40 độ C.

Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng (hôn mê, suy hô hấp, tuần hoàn, gan, thận, rối loạn đông máu và chuyển hóa nặng), kèm theo tình trạng nổi ban phỏng nước, xuất huyết, hoại tử diện rộng da, cân cơ vùng tứ chi.

Kết quả sau cấy khuẩn 2 mẫu máu của bệnh nhân đều dương tính với vi khuẩn Vibrio vulnificus (V. vulnificus) –  vi khuẩn kí sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như tôm, hàu… Vi khuẩn này nếu xâm nhập vào cơ thể nó có thể gây hoại tử cân cơ rất nhanh. Vì vậy, người ta vẫn gọi vi khuẩn này là “vi khuẩn ăn thịt người”.

(VietNamNet) – Thêm 2 trưởng phòng CDC Hà Nội bị khởi tố vụ nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công An) quyết định khởi tố thêm hai trưởng phòng của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC) để điều tra về sai phạm mua sắm máy xét nghiệm Covid-19.

Hai bị can vừa bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội và Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính CDC Hà Nội, Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm CDC Hà Nội.

Hai bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 222 Bộ luật Hình sự 2015. Cũng trong hôm nay (7/7), Viện KSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định trên. 

Tin thế giới

(VnExpress) – Hơn 11,9 triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu. 213 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận 11.925.729 ca nhiễm và 545.352 ca tử vong do Covid-19, tăng lần lượt 215.559 và 5.632 trong 24 giờ qua, trong khi 6.837.174 người đã bình phục.

(VnExpress) – Australia tái phong tỏa gần 5 triệu dân. Australia tái áp đặt các biện pháp phong tỏa tại thành phố Melbourne với 4,9 triệu dân khi ca nhiễm nCoV tăng nhanh những ngày qua.

Từ nửa đêm 8/7, người dân ở Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia, sẽ được yêu cầu ở nhà, chỉ được ra ngoài để làm việc, học tập, mua thực phẩm hoặc khám bệnh. Nhà hàng, quán cà phê, quán bar không được phục vụ tại chỗ, chỉ bán đồ cho khách mang đi. Phòng tập, tiệm làm tóc và các cuộc tụ họp gia đình chỉ giới hạn hai người, trong khi các trường học tiếp tục phải đóng cửa.

Việc đóng cửa bang Victoria và áp đặt các hạn chế ở Melbourne đã giáng một đòn mạnh vào hy vọng phục hồi kinh tế nhanh chóng của Australia khi nước này lần đầu tiến gần đến suy thoái sau gần ba thập kỷ do các hạn chế cách biệt cộng đồng được áp đặt hồi tháng 3.

(Zing News) – Tổng thống Brazil thông báo dương tính với Covid-19. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro phát biểu trên truyền hình, xác nhận bản thân đã dương tính với virus corona.

“Kết quả là dương tính”, Tổng thống Bolsonaro nói ngày 7/7 trước một nhóm phóng viên do ông lựa chọn. Ông Bolsonaro đã chấp nhận đeo khẩu trang sau một thời gian dài từ chối sử dụng biện pháp bảo vệ này.

Sau khi thông báo kết quả xét nghiệm dương tính, ông Tổng thống Bolsonaro đã bước lùi xa khỏi phóng viên, đồng thời gỡ bỏ khẩu trang và cười lớn.

(VOA) – Hồng Kông tiết lộ chi tiết về luật an ninh mới do Trung Quốc áp đặt. Hồng Kông ngày 6/7 công bố thêm chi tiết về luật an ninh quốc gia Trung Quốc mới áp dụng cho cựu thuộc địa Anh, cho biết lực lượng an ninh có quyền vào lục soát nhà cửa để tìm bằng chứng và ngăn mọi người không được rời khỏi Hồng Kông.

Luật cũng có thể cho phép tịch thu những gì liên hệ đến bất cứ tội nào làm nguy hại an ninh quốc gia. Luật sẽ yêu cầu các tổ chức chính trị nước ngoài và Đài Loan cũng như những nhân viên ngoại vụ cung cấp thông tin về những hoạt động liên hệ đến Hồng Kông.

Trong khi nhà cầm quyền Bắc Kinh và Hồng Kông đều cho rằng luật chỉ nhằm vào một thiểu số họ gọi là “những người gây rối”, các nhà ngoại giao, các tổ chức doanh thương và những nhà hoạt động nhân quyền nói đây là ví dụ mới nhất về việc Bắc Kinh siết chặt kiểm soát lên thành phố này.

Anh Quốc mô tả luật an ninh là sự vi phạm “rõ ràng và nghiêm trọng” Tuyên bố Chung Trung-Anh 1984, mà sau đó 13 năm vào năm 1997, Anh đã trao trả cựu thuộc địa cho Trung Quốc.

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc phát cảnh báo mưa mức cao nhất đầu tiên năm 2020. Tối 7/7, Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa to màu cam (trên thang 4 màu từ thấp đến cao: xanh, vàng, cam, đỏ). Những ngày trước, trung tâm này đã phát các cảnh báo màu xanh trong khoảng thời gian dài, rồi chuyển sang màu vàng những ngày gần đây khi mưa lớn tấn công Trung Quốc kể từ đầu tháng 6.

Việc nâng cảnh báo lên mức cao như vậy cho thấy tình hình mưa lũ ở Trung Quốc dường như đang chuyển biến nghiêm trọng hơn. Theo hãng tin Trung Quốc Tân Văn xã, đây là cảnh báo mưa to màu cam đầu tiên mà Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc phát trong năm nay.

Đài Khí tượng trung ương Trung Quốc đã khuyên chính quyền các địa phương duy trì cảnh giác để phòng ngừa lũ lụt, lở đất, đồng thời cắt nguồn điện ngoài trời và ngừng các hoạt động ngoài trời tại những khu vực nguy hiểm.

Nhiều video được báo chí Trung Quốc đăng tải trong tuần này cho thấy ngập lụt diễn ra trên diện rộng ở một số tỉnh thành sau mưa lớn. 

Tại tỉnh An Huy, nước lũ tấn công nhà cửa, đường sá, và nhấn chìm xe cộ. Một huyện tại tỉnh này hôm nay phải hoãn thi hai môn ngữ văn và toán trong kỳ thi đầu vào đại học sau khi chịu cảnh mưa lũ nghiêm trọng nhất kể từ năm 1969.