Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 9/5 có nội dung chính sau đây.

Tin trong nước:

  • Có còn cơ hội nào cho Hồ Duy Hải?
  • Một bị án bị đánh chết trong buồng giam
  • Thanh Hóa: Đề nghị 2-3 năm tù cho cựu trưởng công an thành phố
  • Lật ghe trên sông Thu Bồn: Tìm được 2 thi thể, 3 người còn mất tích
  • Đưa 343 người Việt kẹt tại Mỹ vì Covid-19 về nước

Tin thế giới

  • Trợ lý phó tổng thống Mỹ dương tính với Covid-19
  • Hoàn Cầu thời báo: Dù ‘yêu hòa bình’, Trung Quốc cần có 1.000 đầu đạn hạt nhân
  • Công ty Đài Loan sa thải hàng loạt lao động Trung Quốc
  • Nga ‘khó khăn’, ông Trump nói Mỹ sẽ gửi máy thở
  • Bất chấp Covid-19, xuất khẩu của Trung Quốc tăng bất ngờ

(Vietnamnet) – Có còn cơ hội nào cho Hồ Duy Hải? Chiều qua 8/5, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã bác kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao về vụ án Hồ Duy Hải. Liệu có còn cơ hội nào cho Hải?
Luật sư Trần Hồng Phong, người trợ giúp pháp lý cho Hồ Duy Hải đưa ra ý kiến:

Theo quy định tại bộ luật Tố tụng hình sự 2015, vẫn còn trình tự nữa, đó là xem xét lại quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm.

Trường hợp thấy phán quyết của Hội đồng giám đốc thẩm chưa công bằng, khách quan thì Ủy ban Thường vụ QH có thể yêu cầu xem xét lại.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp QH hoặc Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao có thể đề nghị xem xét lại vụ án.

Chia sẻ về cảm nghĩ của mình trước quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm, luật sư nói: Sáng nay tôi có dự phiên biểu quyết của Hội đồng giám đốc thẩm nên khi nghe quyết định buổi chiều thấy không có gì bất ngờ về kết quả.

Tôi không đồng ý với những phán quyết của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao. Nhận định để đưa ra phán quyết của Hội đồng giám đốc thẩm hoàn toàn trái ngược với quan điểm của VKSND Tối ca

(Thanh Niên) – Một bị án bị đánh chết trong nhà giam. Trao đổi với PV vào chiều 8/5, một lãnh đạo Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xác nhận, bị án Nguyễn Quang Lập (36 tuổi, ngụ H.Châu Đức) bị một bị án cùng buồng đánh tử vong.

Khoảng 17h ngày 7/5, trong lúc chờ hành án, nạn nhân đã có mâu thuẫn với một phạm nhân cùng buồng là L.H.Q (31 tuổi, ngụ H.Châu Đức) và xảy ra đánh nhau bằng chân tay.

Sau đó, lợi dụng lúc đi dọn đồ, Q. đã lấy được một một cây gậy ba trắc bằng nhựa dẻo bỏ trong buồng quản lý phạm nhân. Đến tối cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại, Q. đã dùng ba trắc đánh vào người, đá vào ngực Lập cho tới khi không la hét.

Sau đó, Q. lấy sữa và một viên thuốc giảm đau cho nạn nhân uống… Tới sáng 8/5, phát hiện Lập tử vong nên Q. báo cáo cho quản giáo.

(VnExpress) – Thanh Hóa: Đề nghị 2-3 năm tù cho cựu trưởng công an thành phố. Sáng 8/5, TAND tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra mức án đề nghị 24 – 36 tháng tù đối với cựu trưởng Công an thành phố Thanh Hóa – Nguyễn Chí Phương về tội Nhận hối lộ.

Theo khai nhận, bị cáo có nhận hối lộ 260 triệu đồng từ thuộc cấp Đỗ Đức Hiếu để giúp “chạy án” một vụ trộm cắp. 

(Tuổi Trẻ) – Lật ghe trên sông Thu Bồn: Tìm được 2 thi thể, 3 người còn mất tích. Tính đến 20h15 tối qua, đội tìm kiếm đã vớt được 2 thi thể (anh Nguyễn Đức Tính (28 tuổi) và Nguyễn Ngọc Trường (26 tuổi) cùng trú thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) trong 5 nạn nhân mất tích do lật ghe trên sông Thu Bồn vào chiều 8/5.

Hàng trăm ghe thuyền, canô sáng đèn trắng đêm để tìm kiếm thi thể của ba nạn nhân còn lại. Trên bờ, người thân van khóc thảm thiết, lập bàn thắp nhang, khấn vái cầu nguyện sớm tìm được thi thể của con, cháu mình.

(Dân Trí) – Đưa 343 người Việt kẹt tại Mỹ vì Covid-19 về nước. Hơn 340 công dân Việt Nam gồm: trẻ em, du học sinh không nơi lưu trú, người cao tuổi, người có bệnh nền, đặc biệt khó khăn từ nhiều bang của Mỹ đã về nước an toàn.

Chiếc Boeing 787 mang số hiệu VN1 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) vào lúc 18h44 tối qua 8/5. Ngay khi hạ cánh, toàn bộ người tham gia chuyến bay cũng đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định.

Tin Thế Giới:

(Tuổi Trẻ) – Trợ lý phó tổng thống Mỹ dương tính với Covid-19. Sau trợ lý của Tổng thống Trump, đến trợ lý của phó tổng thống Mỹ – Mike Pence cũng đã dương tính với virus Vũ Hán.

Điều này đã khiến chuyến bay của ông Mike Pence đến Iowa bị trì hoãn khoảng một giờ vào sáng 8/5 (giờ địa phương) và một số người trên chiếc Air Force Two (Không Lực Hai, máy bay chuyên chở phó tổng thống Mỹ) phải xuống máy bay.

(Thanh Niên) – Hoàn Cầu thời báo: Dù ‘yêu hòa bình’, Trung Quốc cần có 1.000 đầu đạn hạt nhân. Ngày 8/5, tờ Hoàn Cầu thời báo đã cho đăng bài của tổng biên tập – Hồ Tích Tiến phân tích, Trung Quốc cần tăng số đầu đạn hạt nhân lên 1.000 trong thời gian khá ngắn và cần ít nhất 100 tên lửa chiến lược Dongfeng-41.

Báo Hoàn cầu nói rằng “dù Trung Quốc là một nước yêu hòa bình và cam kết không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước nhưng cần vũ khí hạt nhân lớn hơn để cắt giảm tham vọng chiến lược và tác động của Mỹ đối với Trung Quốc”.

Bài viết cũng khẳng định những vũ khí trên là được sử dụng hằng ngày để răn đe thái độ của giới chức Mỹ đối với Trung Quốc. 

(Dân Việt) – Công ty Đài Loan sa thải hàng loạt lao động Trung Quốc. Pou Chen – một trong những công ty sản xuất giày dép lớn nhất thế giới đã từ chối cho phép nhóm lao động người Trung Quốc quay lại Việt Nam làm việc. 

Lý do mà họ đưa ra là dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và Pou Chen thấy nhóm lao động Trung Quốc giờ không còn cần thiết.

Nhóm 150 lao động mới bị nghỉ việc cho biết, Pou Chen đã bắt đầu cắt giảm từ 1.000 nhân viên người Trung Quốc làm việc ban đầu xuống còn 400 người vào năm ngoái.

(Tuổi Trẻ) – Nga ‘khó khăn’, ông Trump nói Mỹ sẽ gửi máy thở. Giữa bối cảnh số ca nhiễm ở Nga liên tục gia tăng và lọt nhóm 5 nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới. 

Sau cuộc điện đàm hôm 7/5, Tổng thống Trump cho biết Tổng thống Putin đã nhận lời đề nghị của ông về việc Washington sẽ cung cấp máy thở giúp Matxcơva ứng phó đại dịch.

Không chỉ Nga, ông chủ Nhà Trắng đã nhắc lại rằng, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ cho bất kỳ quốc gia nào cần.

(Thanh Niên) – Bất chấp Covid-19, xuất khẩu của Trung Quốc tăng bất ngờ. ‘Phớt lờ’ tác động toàn cầu từ đại dịch Covid-19, xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 4 bất ngờ tăng 3,5%. Trong khi đó, nhập khẩu của Trung Quốc giảm 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo cục Hải quan Trung Quốc, những mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là dụng cụ và thiết bị y tế, trong 4 tháng đầu năm tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu của hầu hết các ngành khác suy giảm.