Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19. Bản tin hôm nay, ngày 6/4 có những nội dung sau:

Tin tại Việt Nam

  • Sáng 6/4 Việt Nam không có ca nhiễm mới, số ca nghi nhiễm giảm

Tin thế giới

  • Bác sĩ Deborah Birx: 100.000 người Mỹ sẽ chết vì Covid-19

  • Mỹ sẽ điều máy bay sơ tán công dân của họ khỏi Ấn Độ

  • Nguy cơ ổ dịch lớn từ cuộc họp mặt 100.000 tín đồ hồi giáo ở Pakistan

  • Tập đoàn LG Hàn Quốc tài trợ Indonesia 50.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19

  • Pháp, Ý, Tây Ban Nha có số ca tử vong do COVID-19 giảm

Và sau đây là nội dung chi tiết

Sáng 6/4, Việt Nam không có ca nhiễm mới, số nghi nhiễm giảm

Bản tin lúc 6h sáng ngày 6/4 của Bộ Y tế cho biết, đây là buổi sáng thứ 2 liên tiếp, Việt Nam đã không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào.

Đến hiện tại, tổng số ca nhiễm là 241 ca, trong đó 91 ca đã khỏi bệnh, cả nước có hơn 3.000 người nghi nhiễm đang được theo dõi cách ly, giảm gần 600 trường hợp so với hôm qua.

Đồng thời tối ngày 5/4, Bộ Y tế có thông báo khẩn về lịch trình di chuyển của nữ phóng viên nhiễm COVID-19 là bệnh nhân số 183. Đây là bệnh nhân nữ, 43 tuổi, địa chỉ tại Trung Hòa, Cầu Giấy, là phóng viên có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 148 (du khách quốc tịch Pháp) ngày 12/3/2020.

Hiện Hà Nội và TP.HCM tiếp tục các biện pháp tăng cách ly/giãn cách xã hội, xét nghiệm cộng đồng trên diện rộng, tìm các ca nghi nhiễm đưa đi xét nghiệm tái khẳng định… để khống chế các ổ dịch.

Ngoài ra, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết đã tìm thấy “sự tiến hóa” của COVID-19 tại Việt Nam. Hiện tại, các nhà khoa học của Viện chưa khẳng định về mức độ nguy hiểm của 2 loại biến thể virus này.

Hiện Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục khuyến cáo người dân hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết; nếu cần ra ngoài luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 2m; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thực hiện khai báo y tế, theo dõi tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế… để phòng tránh lây lan của COVID-19

Tin thế giới

Bác sĩ Deborah Birx: 100.000 người Mỹ sẽ chết vì COVID-19

Bác sĩ Deborah Birx, điều phối viên thuộc nhóm chuyên trách ứng phó Covid-19 tại Nhà Trắng, phát biểu tại buổi họp báo thường nhật thông tin về công tác ứng phó dịch bệnh của chính quyền Trump cho biết bà đã nhận được mô hình dự đoán khoa học cho thấy rằng 100.000 người Mỹ sẽ chết vì virus corona chủng mới.

Tuy nhiên, Bác sĩ Birx cũng trấn an rằng bà và Bác sĩ Fauci tin nếu mọi người dân tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn của tổng thống về giãn cách xã hội, thì số lượng người thiệt mạng sẽ thấp hơn.

Mỹ sẽ điều máy bay sơ tán công dân của họ khỏi Ấn Độ

Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Ấn Độ cho biết người Mỹ ở nhiều thành phố tại Ấn Độ sẽ có cơ hội được trở về nhà vào cuối tuần này và kêu gọi các công dân Mỹ muốn quay lại Mỹ hãy tận dụng cơ hội này trong bối cảnh họ cũng không chắc những chuyến bay như này sẽ tiếp tục trong bao lâu.

Theo dữ liệu cập nhật của trường đại học Johns Hopkins, số ca tử vong vì COVID-19 trong 24 giờ qua ở Mỹ là 1.200 trường hợp, đưa tổng số tử vong cả nước lên 9.616 ca (con số tính đến 8h sáng 6-4 giờ Việt Nam).

Thành phố New York, tâm dịch của Hoa Kỳ, đã ghi nhận gần 65.000 ca nhiễm COVID-19 và gần 2.500 ca tử vong, theo ABC News. Đặc biệt, một chú hổ của Sở thú Bronx tại thành phố đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đây là một trong những trường hợp hiếm khi động vật cũng bị nhiễm COVID-19 trên thế giới.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 6/4, thế giới ghi nhận 1.270.653 ca nhiễm COVID-19 với 69.376 ca tử vong và 261.207 ca hồi phục, số quốc gia và vùng lãnh thổ bị dịch 206.

Pakistan: Nguy cơ ổ dịch lớn từ cuộc họp mặt 100.000 tín đồ Hồi giáo

Các nhà chức trách Pakistan đang tìm kiếm hàng chục nghìn tín đồ tham dự một cuộc họp mặt Hồi giáo ở Lahore từ ngày 10-12/3 do đã có ít nhất 154 người tham dự đã dương tính với COVID-19, trong đó 2 người đã tử vong.

Tổng cộng đã có khoảng 100.000 người tham dự sự kiện này, làm dấy lên nguy cơ bùng phát ổ dịch.

Theo các nhà tổ chức, một số công dân nước ngoài cũng tham dự cuộc họp mặt này, đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Indonesia, Nigeria và Afghanistan.

Đến nay, Pakistan đã ghi nhận gần 3.000 ca nhiễm COVID-19 và 41 trường hợp tử vong.

Ảnh chụp màn hình báo Zing news

Tập đoàn LG Hàn Quốc tài trợ Indonesia 50.000 bộ kit xét nghiệm COVID-19

Đại sứ quán Indonesia tại Hàn Quốc cho biết khoảng 50.000 bộ kit xét nghiệm PCR sẽ được chuyển tới Cảng hàng không Quốc tế Soekarno-Hatta của Indonesia vào chiều chủ Nhật 5/4 (giờ địa phương), những bộ kit xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 bằng phương pháp PCR do bốn công ty thuộc Tập đoàn LG Hàn Quốc tài trợ.

Các chuyên gia đánh giá kit xét nghiệm PCR đạt “tiêu chuẩn vàng” trong xét nghiệm COVID-19.

Bộ Y tế Indonesia cho biết nước này xét nghiệm COVID-19 cho 9.712 người trên toàn quốc. Trong số đó, 2.092 người có kết quả dương tính. Indonesia đã có 191 ca tử vong do COVID-19, trong đó có 18 nhân viên y tế.

Pháp, Ý, Tây Ban Nha có số ca tử vong do COVID-19 giảm

Pháp cũng ghi nhận dịch bệnh có dấu hiệu chậm lại tại nước này, khi Bộ Y tế Pháp thông báo trong vòng 24h qua, số ca tử vong do COVID-19 tại nước này đạt mốc 357 ca, tương đối ít hơn con số 441 ca của một ngày trước đó, tờ The Guardian đưa tin. Hiện, Pháp có tổng cộng 88.305 ca dương tính với COVID-19.

Chủ nhật (05/4), chính phủ Ý thông báo có thêm 525 ca tử vong vì COVID-19 được ghi nhận ở nước này. Đây là số ca tử vong thấp nhất mà nước này ghi nhận kể từ ngày 19/3, The Washington Post đưa tin. Hiện tại Ý có gần 129.000 ca nhiễm trong đó gần 16.000 ca đã không qua khỏi.

Bộ Y tế Tây Ban Nha xác nhận quốc gia này đã có thêm 674 ca tử vong do nhiễm COVID-19 trong ngày 05/4, ít hơn hẳn so với con số 809 ca hôm thứ Bảy và 950 ca hôm thứ Năm trước đó. Với số liệu này, Bộ Y tế Tây Ban Nha nhận định dịch bệnh đang có dấu hiệu chậm lại và biện pháp phong tỏa đang có tác dụng tại nước này, theo CNBC.