Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19. Bản tin hôm nay, ngày 21/4 có những nội dung sau:

Tin tại Việt Nam

  • TP HCM kiến nghị dừng cách ly xã hội từ ngày 23/4

  • Bệnh nhân 188 tái dương tính với COVID-19 đã âm tính trở lại

  • Cách ly 71 chuyên gia, lao động Trung Quốc đến Bắc Ninh

Tin thế giới

  • Anh – Mỹ hợp tác điều tra COVID-19 và Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán

  • Pháp phát hiện dấu vết virus corona trong đường ống thoát nước

  • Tờ Bild đòi Trung Quốc bồi thường Đức 149 tỷ Euro do COVID-19

  • Bangladesh đóng cửa 7 ngôi làng sau khi hàng chục ngàn người dự đám tang một giáo sĩ

  • Giá dầu thô thế giới lần đầu lao dốc xuống mức âm

Sau đây là nội dung chi tiết:

TP HCM kiến nghị dừng cách ly xã hội từ ngày 23/4

Chiều ngày 20/4, tại cuộc họp với Chính phủ và 63 tỉnh thành về phòng chống dịch bệnh Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đưa ra kiến nghị Chính phủ cho kết thúc thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội từ ngày 23/4, đồng thời áp dụng các biện pháp chống COVID-19 theo Chỉ thị 15.

Bệnh nhân 188 tái dương tính với COVID-19 đã âm tính trở lại

Ngày 20/4, Bộ Y tế công bố kết quả xét nghiệm mới nhất bệnh nhân thứ 188 tại Việt Nam âm tính với COVID-19. Trong khi, chỉ 1 ngày trước đó (sáng ngày 19/4), bệnh nhân này được Sở Y tế Hà Nội xác nhận là ca bệnh tái dương tính.

Xét nghiệm mới nhất trên mẫu bệnh phẩm dịch họng và tỵ hầu của bệnh nhân số 188 được thực hiện bằng phương pháp RT-PCR tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư. Hiện tại, bệnh nhân số 188 vẫn tiếp tục được cách ly theo dõi sức khoẻ tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư

Bắc Ninh cách ly 71 chuyên gia, lao động đến từ Trung Quốc 

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đã tiếp nhận và thực hiện cách ly 14 ngày đối với 71 nhân sự từ Trung Quốc sang Bắc Ninh để làm việc.

71 người nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Tại đây, tất cả được kiểm tra y tế, mặc đồ bảo hộ và được đưa về khách sạn bằng xe chuyên dụng đã khử khuẩn.

Trước đó, Bắc Ninh đã đón 344 nhân sự người Hàn Quốc, gồm 294 chuyên gia Hàn Quốc của Samsung Display và 50 chuyên gia Hàn Quốc của Foseca Việt Nam sang làm việc.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Tra

Tính đến sáng ngày 21/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm COVID-19 nào, hiện tại Việt Nam có tổng ca nhiễm 268 ca, trong đó 53 trường hợp đang điều trị, 215 người đã khỏi. 

Tin thế giới:

Theo thống kê trang worldometers, tính đến ngày 20/4, toàn thế giới đã ghi nhận 2.481.287 ca nhiễm COVID-19, 170.436 ca tử vong và 646.854 ca hồi phục.

Anh – Mỹ hợp tác điều tra COVID-19 và Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán

Theo tờ Daily Express của Anh đưa tin, cơ quan chức năng của Anh đã tham gia nhóm điều tra của Mỹ để điều tra kỹ lưỡng vấn đề thực tế Chính quyền Trung Quốc che giấu dịch COVID-19 trong giai đoạn đầu dịch bệnh. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay đã phổ biến nghi ngờ mối liên hệ giữa Phòng Thí nghiệm Virus Vũ Hán và dịch bệnh này, vì vậy Phòng thí nghiệm này cũng sẽ trở thành tâm điểm điều tra. Thông tin cho biết Pháp cũng đã tham gia vào điều tra.

Pháp phát hiện dấu vết virus corona trong đường ống thoát nước

Tòa thị chính Paris đưa tin, trong đường ống chứa nước để rửa đường phố Paris có dấu vết của virus corona gây ra bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Ngày 20/4, phòng thí nghiệm của Cơ quan quản lý cấp thoát nước Eau de Paris đã phát hiện ra 4 trong 7 mẫu nước có những “dấu vết” của SARS-CoV-2. Vì lí do an toàn cơ quan này đã tạm thời đình chỉ ngay lập tức việc sử dụng đường ống nước kỹ thuật.

Ảnh chụp màn hình báo Thế giới và Việt Nam

Theo số liệu mới nhất, số ca nhiễm bệnh ở Pháp đã lên tới 155.383, trong đó, số ca tử vong do COVID-19 là 20.265 người.

Tờ Bild đòi Trung Quốc bồi thường Đức 149 tỷ Euro do COVID-19

Sau Mỹ, Anh và Pháp, Đức là quốc gia tiếp theo bày tỏ trực tiếp thái độ không hài lòng đối với cách thức chính quyền Trung Quốc xử lý và che giấu thông tin về dịch bệnh COVID-19. Một tờ báo của Đức đã tính toán số tiền phí tổn thất Trung Quốc phải đền bù cho nước này lên đến 149 tỷ Euro.

Giải thích vì sao lại có con số 149 tỷ Euro, một tờ báo của Đức là Bild cho biết con số này bao gồm khoản thất thu từ các ngành: 27 tỷ Euro của ngành du lịch Đức; khoảng 7,2 tỷ Euro của ngành điện ảnh; 1 triệu Euro/giờ đối với hãng hàng không Lufthansa của Đức, và 50 tỷ euro đối với các doanh nghiệp nhỏ lẻ của nước này. 

Trước đó, chính quyền Trung Quốc cũng đã phải liên tục hứng chịu các chỉ trích từ phía các nhà lãnh đạo các nước Anh, Pháp và Mỹ vì những sai lầm của Đảng này khi xử lý và bưng bít thông tin về quy mô cũng như mức độ nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19. 

Bangladesh đóng cửa 7 ngôi làng sau khi hàng chục ngàn người dự đám tang một giáo sĩ

Hôm thứ Hai (ngày 20/4) Bangladesh đã xiết chặt 7 ngôi làng sau khi hàng chục ngàn người đến tham dự lễ tang của một giáo sĩ địa phương nổi tiếng, bất chấp lệnh phong tỏa toàn quốc để kiểm soát sự lây lan của COVID-19.

Đám tang với đông đảo người tham dự, ở quận Brahmanbaria, đã làm dấy lên mối lo ngại khả năng lây nhiễm ở một đất nước 160 triệu dân với cơ sở hạ tầng y tế nghèo nàn. Cảnh sát địa phương cho biết, tất cả cư dân của 7 ngôi làng phải ở nhà ít nhất 14 ngày.

Giá dầu thô thế giới lần đầu lao dốc xuống mức âm 

Theo Đài CNN, ngày 20/4 (rạng sáng ngày 21/4 theo giờ Việt Nam) đã trở thành ngày lịch sử của ngành dầu mỏ thế giới, sau khi giá dầu thô WTI giao tháng 5 rơi xuống mức -37,63/thùng, lần đầu tiên rơi xuống mức giá âm. Điều này đồng nghĩa với việc các nhà sản xuất dầu phải trả tiền cho người mua khi bán dầu.

Theo Hãng tin Bloomberg, nguyên nhân là vì đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới các nền kinh tế thế giới, nhu cầu dầu đã cạn kiệt do tình trạng phong tỏa diễn ra khắp nơi, có quá nhiều dầu không được sử dụng và các công ty năng lượng Mỹ đã hết chỗ chứa dầu.

Ở trong nước, ngày 21/4 bảng giá bán lẻ xăng dầu của Petrolimex không có gì thay đổi kể từ ngày 13/4 đến nay, theo đó, giá xăng A95 dao động 11.930 – 12.160 đồng/lít, xăng E5 11.340 – 11.560 đồng/lít, dầu diesel 10.820 – 11.030 đồng/lít, dầu hỏa 8.630 – 8.800 đồng/lít.