Băng cướp khoảng hơn 300 tên đã sát hại ít nhất 47 người dân trong các ngôi làng ở bang Katsina phía tây bắc Nigeria, để cướp bóc lương thực và đồ cứu trợ.

Theo tờ Al jazeera, các cuộc tấn công đẫm máu lấy đi sinh mạng gần 50 người diễn ra vào rạng sáng thứ bảy, ngày 18/4. 

“Các lực lượng cảnh sát, Quân đội Nigeria, Không quân, Dân phòng… đã được điều động tới khu vực này”, cảnh sát Katsina cho biết trong tuyên bố hôm Chủ nhật.

Cũng theo tuyên bố, khoảng hơn 300 tên cướp có vũ khí (một số có súng AK 47) đã thực hiện các vụ tấn công. Cảnh sát đang rà soát từng mét vuông rừng để bắt chúng.

Khu vực xảy ra sự việc – ảnh: Al Jazeera.

Theo Channels TV – một kênh truyền hình địa phương, các nhân chứng kể lại rằng, những tên cướp đã yêu cầu họ giao nộp thực phẩm và đồ cứu trợ của chính phủ trợ cấp cho người dân trong thời gian phong tỏa vì dịch Covid-19.

Tây bắc Nigeria là khu vực có an ninh khá phức tạp, năm ngoái tại đây đã có hàng trăm người đã bị giết bởi các băng nhóm tội phạm.