Cả nước ghi nhận 8.752 ca Covid-19 trong ngày; Cháy rừng tàn phá Algeria, 42 người chết là những nội dung chi tiết bản tin tối nay 11/8.

Tin trong nước

Thêm 3.964 ca Covid-19

Bộ Y tế tối 11/8 thông báo trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 4 ca nhập cảnh và 3.960 ca trong nước, trong đó có 651 ca trong cộng đồng. Trong ngày 11/8 ghi nhận 8.766 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 8.752 ca (tăng 367 ca so với hôm qua) tại 33 tỉnh thành.

Bản đồ dịch Covid-19- Nguồn: Bộ Y tế

Cùng ngày, Bộ Y tế công bố thêm 342 ca tử vong tại 9 tỉnh, thành phố. Như vậy, Việt Nam đã có 4.487 bệnh nhân tử vong vì Covid-19 từ khi dịch bệnh xuất hiện ở nước ta.

Chung cư ở TP.HCM lo ngại lây nhiễm Covid-19 qua đường thông gió

Cư dân tại một số chung cư ở TP.HCM lo ngại khi xuất hiện các ca mắc Covid-19 ở các căn hộ chung đường thông gió. Chuyên gia y tế nhận định có nguy cơ lây nhiễm nhưng thấp.

Chung cư Vạn Đô (quận 4) ngày 2/8 phát hiện 5 trường hợp F0 sống ở hai căn hộ liền kề cùng tầng. Cùng ngày, nơi đây ghi nhận thêm vài ca dương tính với SARS-CoV-2 (theo kết quả PCR) và người có triệu chứng bất thường ở 5 tầng khác trong tòa nhà.

Nguy cơ trên cũng dấy lên nỗi lo trong cư dân ở các chung cư có F0 cách ly tại nhà. Một số chung cư trong thành phố gửi cảnh báo đến cư dân về việc hệ thống điều hòa không khí, hệ thống thông gió tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm Covid-19, xem chi tiết trên Zing.

Hàng nghìn khối đất đá sạt lở chia cắt quốc lộ 4C, giao thông ùn tắc cục bộ

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 22h đêm 10/8 tại Km19+200 QL.4C, đoạn qua địa phận xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, đến khoảng 1h sáng 11/8, vị trí trên đã được thông xe.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Tuy nhiên, đến 3h sáng cùng ngày, khoảng 2.000m3 đất đá từ taluy dương lại tiếp tục sạt xuống, che phủ kín mặt đường, các phương tiện không thể di chuyển, giao thông ùn tắc cục bộ.

Bão có thể xuất hiện dồn dập trên Biển Đông thời gian tới

Theo ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 8 trở đi là cao điểm mùa thiên tai ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung.

Dự báo xa hơn cho thấy, từ nay đến hết năm 2021 còn khoảng 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng các cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp trên khu vực Biển Đông.

Ngoài ra, cần đề phòng mưa lớn xảy ra dồn dập trong các tháng 10 và 11/2021 ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Tin Thế giới

Cháy rừng tàn phá Algeria, 42 người chết

Theo VnExpress, đám cháy lớn bao phủ khu rừng núi rộng lớn ở miền bắc Algeria, khiến 42 người thiệt mạng, trong đó có 25 binh sĩ được huy động chữa cháy.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Hàng chục đám cháy bùng lên khắp vùng rừng miền bắc Algeria từ tối 9/8, tạo ra lớp khói dày bao phủ phần lớn khu vực miền núi Kbylie ở phía đông thủ đô. Bộ trưởng Nội vụ Kamel Beldjoud cáo buộc có kẻ phóng hỏa gây cháy rừng, nhưng không nêu chi tiết.

“Chỉ những kẻ tội phạm mới có thể gây ra 50 đám cháy bùng phát tại nhiều địa điểm”, ông nói.