Quảng Ngãi: Xuất hiện ‘thần y’ chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi, đập vào tai; Thái Lan có số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, Campuchia chạy đua dập dịch là những nội dung bản tin tối nay 12/4.

Tin trong nước

Thêm 9 ca Covid-19 nhập cảnh

Bộ Y tế chiều ngày 12/4 ghi nhận 9 ca dương tính Covid-19, đều là người nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội, TP. HCM, Bắc Ninh, Kiên Giang và Đà Nẵng.

Như vậy hôm nay thêm 10 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 2.705, số khỏi 2.445. 

Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất tại Quảng Ngãi

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần cho biết, vừa xảy ra 2 trận động đất liên tiếp tại khu vực huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, vào lúc 11 giờ 17 phút 31 giây (giờ Hà Nội), ngày 12/4, một trận động đất có độ lớn 3,0, độ sâu chấn tiêu khoảng 9,2 km. Tiếp ngay sau đó, cũng tại khu vực huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, vào lúc 11 giờ 20 phút 44 giây, một trận động đất nữa có độ lớn 2,9, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,5 km.

Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra lúc 11h17 ngày 12-4 – Ảnh: Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu cũng cho biết, vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Tia cực tím tại TP. HCM đạt ngưỡng nguy hiểm

Ngày 12/4, Đài khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết tia cực tím (UV) tại TP HCM trong hôm nay đã đạt mức rất cao. 

Mức đạt ngưỡng nguy hiểm bắt đầu từ 10 giờ và kéo dài đến 15 giờ. Đặc biệt, lúc 12 giờ UV lên đến 10.1 (cao nhất từ đầu năm đến nay). Dự báo chỉ số UV cực đại tiềm năng trong 3 ngày tiếp theo. 

Với chỉ số UV trên 7 người dân che chắn cẩn thận khi ra đường tuy nhiên trên 10 phải hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp ánh nắng vì gây ung thư da. 

Khách sạn Đồng Khánh ở quận 5 bốc cháy trong mưa

Chiều nay (12/4), khách sạn Đồng Khánh nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, TPHCM bất ngờ bốc cháy dữ dội giữa lúc trời đang mưa to.

Sau khi phát hiện hoả hoạn nhân viên khách sạn và người dân phát hiện cháy nhưng không thể tiếp cận dập lửa.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Đến 14h đám cháy mới được khống chế. Hỏa hoạn không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản tại khách sạn Đồng Khánh bị thiêu rụi, theo Zing.

Xuất hiện clip chữa câm điếc bằng cách rút lưỡi, đập vào tai như ‘thần y’ Võ Hoàng Yên

Tin từ Tuổi Trẻ, trưa ngày 12/4, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi cho biết đã làm việc với thanh niên trong clip chữa bệnh câm điếc bẩm sinh bằng cách đập vào tai, rút lưỡi phát tán trên mạng xã hội.

“Thần y” chữa câm điếc bẩm sinh bằng cách… vỗ và rút lưỡi – Ảnh chụp màn hình video.

Theo đó, trong mấy ngày qua, clip ghi cảnh nam thanh niên chữa bệnh câm điếc bằng phương pháp giống hệt ‘thần y’ Võ Hoàng Yên được đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. 

‘Thần y’ mới xuất hiện này liên tục đập vào tai, rút lưỡi khiến bệnh nhân đau đớn. Sau đó hét lớn vào tai thanh niên câm điếc hỏi “Có nghe không?”. Người bệnh gật đầu, thanh niên này lập tức nói đã khỏi bệnh.

Lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa cho biết qua xác minh, sự việc vừa mới diễn ra mấy ngày tại xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. 

Tin thế giới

Chính quyền Trung Quốc đã sẵn sàng tấn công Đài Loan

Vào ngày 23/3, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ – John Aquilino đã nói trong phiên điều trần bổ nhiệm ông trở thành chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ – Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (INDOPACOM) rằng; ĐCSTQ có thể tấn công Đài Loan sớm hơn nhiều so với những gì được dự kiến.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuẩn bị khâu cuối cùng nhằm chống lại Đài Loan trong hai năm qua. Tuy nhiên, thời gian và cường độ của cuộc tấn công có thể phụ thuộc vào việc liệu họ có tin vào việc Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn ủng hộ Đài Loan hay không.

Gần đây, máy bay chiến đấu của Trung Quốc thường xuyên xâm phạm khu vực nhận dạng phòng không phía tây nam của Đài Loan, đồng thời nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã tiến vào khu vực eo biển Miyako nằm giữa quần đảo Okinawa và đảo chính Miyako của Nhật Bản. Điều này tương ứng với kế hoạch vây hãm của ĐCSTQ, theo The Epochtimes.

Thái Lan có số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục, Campuchia chạy đua dập dịch

Chính phủ Thái Lan hôm 12/4 ghi nhận 985 ca mắc Covid-19 mới, con số kỷ lục trong ngày kể từ khi đại dịch bùng phát, nâng tổng ca nhiễm toàn quốc lên 33.610.

Thái Lan hiện ghi nhận 97 ca tử vong do dịch Covid-19. Theo trung tâm quản lý tình hình dịch Covid-19 Thái Lan, tỉnh Chiang Mai ghi nhận số ca nhiễm mới tăng đáng kể với 246 ca, theo sau là thủ đô Bangkok 137 ca và tỉnh Chon Buri là 92 ca.

Tại Campuchia ngày 12/4, nước này ghi nhận 277 trường hợp nhiễm mới, phần lớn số ca nhiễm mới được ghi nhận tại thủ đô Phnom Penh với 204 ca, gồm 202 người Campuchia và 2 người Trung Quốc.

Đáng chú ý, trong số 43 ca ở tỉnh Svay Rieng, có 1 người Việt Nam. Tỉnh Kandal giáp biên giới Việt Nam ghi nhận 23 ca mắc mới.

Số ca nhiễm mới trong ngày 12/4 nâng tổng số trường hợp nhiễm liên quan đến sự kiện lây nhiễm cộng đồng hôm 20/2 lên 3.982 người và tổng ca nhiễm trên toàn Campuchia lên 4.515 ca, với 30 người tử vong.