Tìm thấy hộp đen máy bay Indonesia rơi xuống biển; Phó TT Pence đóng sập cánh cửa kích hoạt Tu chính án thứ 25 của Chủ tịch Hạ viện Pelosi là những nội dung chính bản tin tối nay 13/1.

Tin trong nước

Đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường

Công an đã ban hành kết luận vụ án “Buôn lậu”, “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường và đề nghị truy tố 15 bị can liên quan.

Theo kết luận điều tra, Công ty Nhật Cường do Bùi Quang Huy (đang bỏ trốn) làm tổng giám đốc được thành lập năm 2001.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Từ năm 2013-2019, Công ty Nhật Cường kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, doanh nghiệp này nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019 Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép các thiết bị từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Theo Tuổi Trẻ

82 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Phú Yên

82 công nhân của 1 công ty sản xuất linh kiện điện tử tại KCN An Phú (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) bị nôn ói, đau bụng phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại công ty.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Hiện bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên đã phân số bệnh nhân này về 6 khoa, phòng của bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị. Hiện không có ca nặng nguy kịch tính mạng.

Theo Dân Trí

Hai nghi phạm Việt bị bắt ở Mỹ vì buôn người xuyên quốc gia

Lực lượng chức năng của Mỹ và Việt Nam đã phối hợp bắt giữ hai nghi phạm buôn người xuyên quốc gia, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho biết trong một thông cáo ngày 13/1.

Hai bị cáo Manh Ngoc Nguyen và Dat Tat Ho đã sử dụng giấy tờ giả mạo hoặc bằng mạng lưới vận chuyển người theo đường bộ từ Canada hoặc Mexico để vận chuyển trái phép công dân Việt Nam vào Mỹ để làm việc với mức lương thấp, trái pháp luật tại các tiệm làm tóc và làm móng tại New York và khu vực Long Island. Nếu bị kết án, Nguyen và Ho sẽ chịu mức án tối đa 15 năm tù.

Theo Zing

Tin thế giới

Tìm thấy hộp đen máy bay Indonesia rơi xuống biển

Ngày 12/1, các thợ lặn của hải quân Indonesia đã tìm thấy một hộp đen từ chiếc Boeing 737-500 rơi xuống biển Java cuối tuần trước.

Theo AP, không rõ hộp đen này là thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay hay thiết bị ghi âm buồng lái. Các nhà điều tra sẽ phục hồi thông tin từ hộp đen để xác định nguyên nhân khiến chiếc máy bay gặp nạn.

Một điều tra viên của NTSC kiểm tra các mảnh vỡ được cho là của chiếc Boeing 737-500. Ảnh: AP
Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Cho đến nay, lực lượng tìm kiếm đã gửi 74 túi đựng bộ phận cơ thể người cho các chuyên gia giám định pháp y. Nạn nhân đầu tiên được xác định là tiếp viên hàng không Okky Bisma, 29 tuổi.

Theo Người Lao Động

Hà Bắc: Phong tỏa 3 thành phố, người dân không được đến Bắc Kinh

Dịch bệnh đang tái bùng phát nghiêm trọng ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hôm thứ Ba (ngày 12/1), chính quyền tỉnh này đã phong tỏa toàn diện đối với ba thành phố Thạch Gia Trang, Hình Đài và Lang Phường. Chính quyền tỉnh Hà Bắc cũng đã ra lệnh cấm mới yêu cầu người dân trong tỉnh không được tự ý tới thành phố Bắc Kinh, theo Epoch Times.

Nhà chức trách Hà Bắc đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt nhất đối với đường bộ, đường sắt, vận tải hành khách đô thị, hàng không dân dụng và đường thủy. Người dân và các phương tiện chỉ được đi lại bên trong tỉnh Hà Bắc và không được tự ý đi vào Bắc Kinh, cũng như không ra khỏi tỉnh trừ khi thật sự cần thiết.

Phó TT Pence đóng sập cánh cửa kích hoạt Tu chính án thứ 25 của Chủ tịch Hạ viện Pelosi

Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Ba (12/1) đã gửi bức thư đến Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố ông sẽ không sử dụng Tu chính án thứ 25 để phế truất Tổng thống Donald Trump.

Phó Tổng thống Mike Pence hôm thứ Ba (12/1) tuyên bố ông sẽ không sử dụng Tu chính án thứ 25 để phế truất Tổng thống Donald Trump (ảnh chụp màn hình USA Today).

Ông Pence nhấn mạnh rằng “theo Hiến pháp, Tu chính án thứ 25 không phải là phương tiện để trừng phạt hoặc chiếm đoạt. Việc viện dẫn Tu chính án thứ 25 theo cách như vậy sẽ đặt ra một tiền lệ tồi tệ”.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổng thống Trump tuyên bố: “Tu chính án thứ 25 không có rủi ro nào đối với tôi, nhưng nó sẽ quay trở lại ám ảnh Joe Biden và chính quyền Biden”.

Theo MUCNEWS