Hạ Myanmar, U23 Indonesia ‘kéo theo’ Việt Nam vào bán kết; Niêm phong 4 xe sang của cựu Chủ tịch TP. Hạ Long là nội dung chính bản tin tối nay 15/5.

Cả nước chỉ còn 1.594 ca mới, không có ca tử vong

Từ 16h ngày 14/5 đến 16h ngày 15/5, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 1.594 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 1.594 ca ghi nhận trong nước (giảm 301 ca so với ngày trước đó) tại 47 tỉnh, thành phố (có 1.029 ca trong cộng đồng).

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.696.630 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.085 ca nhiễm).

Hạ Myanmar, U23 Indonesia ‘kéo theo’ Việt Nam vào bán kết

Chiều ngày 15/5, tuyển U23 Indonesia đánh bại U23 Myanmar 3-1 ở lượt trận cuối bảng A.

Cập nhật tối 15/5: Hạ Myanmar, U23 Indonesia 'kéo theo' Việt Nam vào bán kết; Niêm phong 4 xe sang của cựu Chủ tịch TP. Hạ Long
Ảnh chụp màn hình báo Giao Thông.

Với chiến thắng này, Indonesia không chỉ tiến vào bán kết mà còn giúp U23 Việt Nam đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận gặp Timor Leste.

Khám хét, niêm phong 4 xe sang ở biệt thự của cựu Chủ tịch TP Hạ Long vừa ʙị bắt

Quá trình mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Quản lý đường sông 3 (Quảng Ninh),  Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Phạm Hồng Hà – nguyên Trưởng Ban Quản lý Vịnh Hạ Long (nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, Quảng Ninh) về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cập nhật tối 15/5: Hạ Myanmar, U23 Indonesia 'kéo theo' Việt Nam vào bán kết; Niêm phong 4 xe sang của cựu Chủ tịch TP. Hạ Long
Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong.

Chiều 14/5, Công an tỉnh Quảng Ninh khám xét nhà ông Hà thu thập các tài liệu và niêm phong, tạm giữ 4 chiếc xe ô tô để phục vụ công tác điều tra liên quan đến những sai phạm khi ông Hà còn làm Chủ tịch UBND TP Hạ Long.

Đến gần 18h cùng ngày, xe cứu hộ được điều đến hiện trường, đưa 4 chiếc ô tô trong nhà ông Hà rời đi.

Chiếc xe máy được trả giá 200 triệu đồng vì mang biển số ngũ quý 7

Theo tìm hiểu, chiếc xe máy mang biển kiểm soát 76-B1 777.77 thuộc sở hữu của chị Nguyễn Thị Lệ Thủy (40 tuổi) ở xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Cập nhật tối 15/5: Hạ Myanmar, U23 Indonesia 'kéo theo' Việt Nam vào bán kết; Niêm phong 4 xe sang của cựu Chủ tịch TP. Hạ Long
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Chị Thủy cho biết vợ chồng chị mua chiếc xe máy hiệu Honda Future với giá khoảng 35 triệu đồng để tặng con gái. Ngày 13/5, chị đưa xe đi đăng ký tại Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi thì bất ngờ bấm được biển số ngũ quý 7.

Theo chị Thủy, sau khi đưa chiếc xe về nhà, nhiều người đến xem và ngỏ ý muốn mua lại với giá cao, trong đó có một người mê xe biển số đẹp ở TP Quảng Ngãi tới nhà trả giá 200 triệu đồng để mua lại chiếc xe nhưng gia đình chưa đồng ý.

Xe ô tô bốc cháy dữ dội nghi do mắc rơm rạ phơi giữa đường

Khoảng 13h ngày 15/5, một xe ô tô hiệu Toyota Altis đang đi trên Quốc lộ 46 đoạn qua xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương (Nghệ An) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Cập nhật tối 15/5: Hạ Myanmar, U23 Indonesia 'kéo theo' Việt Nam vào bán kết; Niêm phong 4 xe sang của cựu Chủ tịch TP. Hạ Long

Phát hiện xe cháy, tài xế N.T.H (SN 1985, trú ở xã Cát Văn, huyện Thanh Chương) và những người trên xe nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài. Do trời nắng nóng nên ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hoàn toàn chiếc xe.

Theo một số người dân, nguyên nhân cháy có thể do trên tuyến đường này người dân phơi rơm rạ trên đường quá nhiều, do đó rơm cuốn vào gầm xe gây cháy, xem chi tiết báo VTC NEWS.