Tài xế Mercedes lĩnh 7 năm 6 tháng; Luật sư Mỹ quả quyết Thống đốc và Tổng thư ký Georgia sẽ sớm vào tù là những nội dung bản tin tối nay 16/12.

Tin trong nước

Ông Đinh La Thăng nói về 22 cuộc gọi với Út ‘Trọc’

Chiều 16/12, đại diện Viện KSND TP.HCM tham gia thẩm vấn bị cáo Đinh La Thăng, Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm trong vụ án gian lận thu phí cao tốc TP. HCM – Trung Lương.

Ông Thăng khai giữa ông và Út “Trọc” không có quan hệ kinh tế – chính trị. Hai người chỉ quan hệ thân tín trong xã hội thông qua người khác, quen biết nhưng ở mức độ bình thường.

Bị cáo Đinh La Thăng tại tòa
Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Đại diện VKS nói theo hồ sơ vụ án, cựu Bộ trưởng Bộ GTVT và Đinh Ngọc Hệ có 22 cuộc điện thoại với thời lượng của các cuộc gọi “đặc biệt” và đặt câu hỏi rằng nội dung cuộc gọi chỉ là quan hệ xã hội hay vấn đề gì.

Ông Thăng tỏ thái độ khá gay gắt: “Ý VKS về 22 cuộc là nhiều? Thế nào là nhiều, thế nào là ít? Có người tôi gọi hàng trăm cuộc. Có ai yêu cầu hạn chế cuộc gọi cho từng người đâu”.

Theo Zing

Lai Châu đề xuất làm hầm đường bộ nối thông sang Lào Cai

UBND tỉnh Lai Châu đang đề xuất dự án xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sơn, nối huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với nối thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai.

Dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sơn có tổng chiều dài 9,1km (phần đường hầm dài 2,5 km). Dự tính, dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, bằng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025.

Nếu được phê duyệt, hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên Sơn sẽ thay thế khoảng 17 km đường đèo dốc; rút ngắn thời gian qua đèo từ 30 phút xuống còn 8 phút, đồng thời giải quyết được tình trạng sạt lở, gây ách tắc giao thông…

Theo Trithucvn

Tài xế Mercedes lĩnh 7 năm 6 tháng tù, mẹ bị cáo khóc ngất tại tòa

Chiều ngày 16/12, Tòa án quận Phú Nhuận, TP. HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 7 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Zing.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Ngoài ra, tòa buộc Phong phải bồi thường thiệt hại cho bị hại nữ tiếp viên hàng không Nguyễn Thị Bích Hường hơn 1,4 tỷ đồng, bị hại tài xế Grabbike Lê Mạnh Thường hơn 400 triệu đồng.

Trước đó rạng sáng 30/1, Phong lái chiếc Mercedes nhưng không làm chủ tốc độ, lao ôtô sang làn đường ngược chiều, tông vào xe máy của ông Thường. Lúc này, ông Thường đang chở chị Hường theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn làm ông Thường tử vong tại bệnh viện, chị Hường bị thương tật 79%.

Tờ Pháp Luật và bạn đọc cho biết, sau khi nghe tuyến án, mẹ của bị cáo Phong khóc gọi con rồi ngất xỉu. Sau khi ngất xỉu, mẹ bị cáo được mọi người dìu nằm lên ghế tại toà để kiểm tra sức khoẻ, ít phút sau bà tỉnh và ra về.

Bắt giam nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng

Ngày 16/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam ông Diệp Dũng – nguyên Chủ tịch HĐQT Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM Saigon Co.op để điều tra về những sai phạm kinh tế tại đơn vị này. 

Theo kết luận Thanh tra TP.HCM sai phạm lớn nhất của Saigon Co.op là về nguồn vốn góp. Theo đó, các Hợp tác xã thành viên huy động từ nguồn vốn bên ngoài chứ không phải là thành viên của hợp tác xã để góp vốn vào Saigon Co.op.

Ông Dũng còn bị cáo buộc đã huy động tăng vốn trái pháp luật; tổ chức đại hội thường niên trái pháp luật; không trung thực với tổ chức…

Theo Tuổi Trẻ

Tin thế giới

Luật sư Lin Wood quả quyết Thống đốc và Tổng thư ký Georgia sẽ sớm vào tù

Luật sư Lin Wood đăng trên trang cá nhân của mình, rằng Thống đốc và Tổng thư ký tiểu bang Georgia của Đảng Cộng hòa sẽ sớm phải vào tù.

Ông trên Twitter hôm thứ Ba 15/12: “Tổng thống Trump là một người tốt. Ông ấy thực sự không muốn sa thải bất kỳ ai. Tôi cược là ông ấy không muốn bắt ai vào tù, đặc biệt là [người của] Đảng cộng hòa. Ông ấy đã cho Thống đốc tiểu bang Georgia Brian Kemp và Tổng Thư ký Brad Raffensperger mọi cơ hội để họ sửa chữa sai lầm. Nhưng họ đã từ chối nó. Họ sẽ sớm phải ngồi tù” Tổng thống Donald Trump đã chia sẻ lại bài đăng này của vị luật sư.

Thống đốc tiểu bang Georgia Brian Kemp và Tổng Thư ký Brad Raffensperger (ảnh: Twitter/ Lin Wood).

Georgia đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc gian lận cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Bang này cũng được chú ý bởi các mối quan hệ kinh doanh “nồng ấm” với Bắc Kinh. 

Thống đốc Brian Kemp đã kỳ công tạo hẳn một trang web bằng tiếng Trung, trong đó có một video quay cảnh ông đang đứng trước lá cờ đỏ của ĐCSTQ, mời chào các công ty Trung Quốc đầu tư vào tiểu bang Georgia. Ông Kemp cũng từ chối mọi cuộc điều tra, cáo buộc gian lận cử tri tràn lan ở tiểu bang của mình. Ngoài ra, ông này còn bị cáo buộc rửa tiền bằng cách mua trang thiết bị Covid-19.

Tổng thống Donald Trump từng nói rằng, tiểu bang Georgia là một “ổ tham nhũng” và có rất nhiều vụ tham nhũng đã bị phanh phui.

Theo Tin360.tv

Thư ký báo chí Nhà Trắng khẳng định: Tổng thống Trump sẽ không bỏ cuộc

Trong phát biểu tại Tòa Bạch Ốc hôm 15/12, Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Kayleigh McEnany cho biết, bỏ phiếu Cử tri đoàn chỉ là “một bước trong quy trình hiến định dẫn tới ngày 20/1”, Tổng thống Donald Trump sẽ không chấp nhận thua sớm và khẳng định ông “vẫn tham gia vào các vụ kiện đang tiếp diễn” để đảo ngược cuộc bầu cử này. Cô McEnany cũng bác bỏ câu hỏi của một phóng viên đặt vấn đề rằng liệu ông Trump có đang cố gắng vô hiệu hóa hàng triệu phiếu bầu. Cô nói: “Tôi nghĩ việc theo đuổi kiện tụng pháp lý thông qua hệ thống tư pháp không phải là tấn công vào nền dân chủ”, mà là đang sử dụng “các thể chế theo cách chúng được sử dụng để theo đuổi các tuyên bố pháp lý bằng những lời khai hữu thệ và bằng chứng bổ sung”.

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh rằng “cuộc tấn công thực sự vào nền dân chủ” chính là việc ông Trump đã phải đối mặt với áp lực và các cáo buộc vô lý của truyền thông lớn thiên tả và các chính trị gia Đảng Dân chủ trong những năm qua. 

TT Trump còn thời gian đến 20/1 để lật ngược kết quả bầu cử 2020

Hôm thứ Hai (14/12), Cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump, ông Stephen Miller tuyên bố tổng thống sẽ không nhượng bộ, ông sẽ tiếp tục thách thức cuộc bầu cử 2020, ngay cả sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu cho cựu Phó Tổng thống Joe Biden là tổng thống đắc cử, theo Breitbart.

“Ngày duy nhất [được đưa ra] trong Hiến pháp là ngày 20/1 (là ngày Lễ nhậm chức của tân Tổng thống). Vì vậy, chúng tôi có đủ thời gian để xác định những sai trái trong kết quả bầu cử gian lận này và chứng nhận ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử”, Cố vấn Miller trả lời phỏng vấn của kênh Fox News.
Vị quan chức cho biết các nhóm Đại cử tri thay thế đã được chọn ở một số bang. Ông cũng khẳng định việc này sẽ giúp Tổng thống Trump tái đắc cử.

Theo MUCNEWS