Một lần nữa ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden tự tuyên bố “đắc cử”. Nhưng hài hước là chưa đến 7.000 người xem trực tuyến trên kênh Youtube cá nhân của ông ta. Điều này khiến dân mạng không thể không đặt câu hỏi: “Không phải Biden được gọi là tổng thống có số phiếu cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ sao?”

Ngày 14/12, các đại cử tri ở Mỹ bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Các kênh truyền thông cánh tả đưa tin Biden đã thắng cử và cho rằng sau khi các đại cử tri bỏ phiếu, kết quả không thể thay đổi. Tuy nhiên, theo Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller, các “đại cử tri thay thế” vẫn còn khả năng giúp Tổng thống Trump tái đắc cử.

Vào khoảng 7h30 tối cùng ngày, Joe Biden đã có bài phát biểu trực tiếp trên kênh Youtube cá nhân để tuyên bố “đắc cử”.

Trong bài phát biểu, Biden ca ngợi rằng cuộc bầu cử là “công bằng” và “minh bạch”. Ông ta cũng tuyên bố đã giành được hơn 80 triệu phiếu bầu, trở thành “tổng thống đắc cử” có nhiều phiếu bầu nhất trong lịch sử bầu cử nước Mỹ.

Thế nhưng, theo Voice of Hope và nhiều kênh truyền thông khác, trong thời gian Biden phát biểu trực tiếp trên Youtube, số người xem nhiều nhất cũng chưa đến 7.000.

Tờ Liberty Times của Đài Loan cũng cho biết, Biden tự nhận là “tổng thống đắc cử” của Hoa Kỳ với số phiếu cao nhất trong lịch sử, nhưng trong bài phát biểu chiến thắng của ông ta, “số lượng người xem trực tiếp là cực kỳ ít ỏi.”

Một ngày sau khi phát sóng trực tiếp, bài phát biểu của Biden trên YouTube chỉ có hơn 100.000 lượt xem. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận dưới bài phát biểu này:

“Xin chào, còn ai nữa ở đây không?”; “Tổng thống được yêu thích nhất trong lịch sử, số lượt xem đạt 64.000 trong 2 giờ!”; “80 triệu phiếu bầu, 69.000 lượt xem!”

“Hầu hết mọi người đều biết ông ta đã không công chính giành chiến thắng cuộc bầu cử”; “81 triệu phiếu bầu, 75.000 lượt xem! ”

Trước đó, bài diễn văn lễ tạ ơn của Biden chỉ thu hút được 1000 người xem trực tuyến. Điều này làm dấy lên nghi vấn liệu ‘80 triệu’ phiếu bầu được tính cho ông ta có phải là sự thật?

Trang The Gateway Pundit nhận định đây hoàn toàn là trò cười, và còn chỉ ra rằng các hãng công nghệ lớn đã ‘nâng khống’ hàng trăm nghìn lượt xem vào video của Biden, nhằm tạo ra cảm giác giả tưởng rằng nhiều người đã xem bài phát biểu của người này.