Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller hôm 14/12 dự đoán rằng các nhóm “đại cử tri thay thế” sẽ bỏ phiếu ở nhiều bang, dẫn đến khả năng tái đắc cử của Tổng thống Donald Trump, theo The Epoch Times.

“Ngày duy nhất ghi nhận trong Hiến pháp là 20/1. Vì vậy, chúng tôi có quá đủ thời gian để chính lại sai trái của cuộc bầu cử gian lận này và chứng nhận Donald Trump là người thắng cử”, ông Miller nói trên chương trình “Fox & Friends”.

Ông Miller cũng cho biết “các đại cử tri thay thế” sẽ bỏ phiếu tại các bang còn đang tranh cãi, và những lá phiếu này sẽ được gửi tới Quốc hội.

Theo ông Miller, những người ủng hộ Tổng thống Trump sẽ đóng vai trò là những đại cử tri “thay thế” tại các bang Michigan, Georgia, Wisconsin và Pennsylvania và gửi các kết quả không chính thức này tới Quốc hội.

Theo hệ thống Cử tri đoàn, các đại cử tri sẽ nhóm họp tại các bang tương ứng của họ vào ngày 14/12 để bỏ phiếu cho tân Tổng thống Mỹ. Quốc hội sẽ tổ chức phiên họp lưỡng viện vào ngày 6/1 để kiểm đếm và xác nhận các phiếu đại cử tri.

Thông thường, đại cử tri của đảng có ứng viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất ở một tiểu bang sẽ tham gia các cuộc họp và bỏ phiếu cho ứng cử viên đó. Nhưng các đại cử tri cho ứng cử viên của đảng lớn khác có thể bỏ phiếu cho ứng cử viên của họ, cho rằng ứng viên của họ mới là người chiến thắng thực sự.

Các đại cử tri Cộng hòa tại Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona hôm 14/12 cho biết họ đã bỏ phiếu có điều kiện cho Tổng thống Trump. Nghĩa là, họ ủng hộ chiến dịch Trump tiếp tục theo đuổi các vụ kiện ra tòa án. Nếu Tổng thống Trump đảo ngược thành công kết quả kiểm phiếu tại các bang tranh cãi, ông sẽ giành được toàn bộ các phiếu đại cử tri tại những bang này.

Các đại cử tri Cộng hòa nói rằng họ đưa ra quyết định này dựa trên tiền lệ từ Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử năm 1960. Khi đó ứng viên Đảng Cộng hòa Richard Nixon giành chiến thắng ở Hawaii; Đảng Dân chủ khiếu kiện, các đại cử tri của Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu có điều kiện cho ứng viên John F. Kennedy. Kết quả cuối cùng, Kennedy đắc cử tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ.

Cố vấn cao cấp của Nhà Trắng tuyên bố rằng nếu chiến dịch Trump thắng trong các vụ kiện tại tòa án, thì lá phiếu của các “đại cử tri thay thế” có khả năng được Quốc hội công nhận.

“Điều đó có nghĩa là nếu chúng tôi thắng những vụ kiện này tại tòa án, chúng tôi có thể xác định nhóm đại cử tri đích thực được chứng nhận. Các cơ quan lập pháp bang Georgia, Wisconsin, Pennsylvania, cũng có thể làm như vậy. Và tương tự như vậy, Quốc hội cũng có cơ hội đó để làm điều đúng đắn”, ông Miller nói.

Ông Miller tin rằng chiến dịch Trump sẽ chiến thắng trong các vụ kiện bầu cử với ba vấn đề pháp lý chủ yếu: Phiếu bầu vắng mặt được bỏ không hợp lệ tại Wisconsin; vi phạm Điều khoản Bảo vệ Công bằng tại Pennsylvania; và các thay đổi về đối chiếu chữ ký tại Georgia không được cơ quan lập pháp tiểu bang này phê duyệt.

“Chỉ với ba sai phạm này cũng đủ để đem lại chiến thắng cho ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống 2020”, ông Miller nói.